Thống kê thương mại mới nhất cho thấy xuất khẩu trong tháng 11 giảm 0,2% xuống 8,81 nghìn tỷ yên (61 tỷ USD). Nhập khẩu giảm 11,9% xuống 9,59 nghìn tỷ yên.
Trong năm qua, nhu cầu mạnh mẽ về ô tô và máy móc từ Mỹ và châu Âu đã giúp thúc đẩy xuất khẩu của Nhật Bản, trong đó đồng Yên yếu đã thúc đẩy tăng trưởng.
Nhưng điều đó đã được bù đắp bởi nhu cầu yếu từ Trung Quốc, khi nền kinh tế lớn nhất châu Á phải đối mặt với sự phục hồi chậm sau đại dịch COVID và doanh số bán bất động sản sụt giảm.
Trong tháng 11, xuất khẩu sang Mỹ đã tăng 5,3% trong tháng tăng thứ 26 liên tiếp. Xuất khẩu sang Trung Quốc giảm 2,2%, tháng giảm thứ 12 liên tiếp, với các lô hàng thiết bị sản xuất chất bán dẫn và các mặt hàng khác đều giảm.

Một cảng container ở Tokyo. Xuất khẩu của Nhật Bản giảm 0,2% trong tháng 11 so với một năm trước đó. Ảnh: Nikkei
Các nhà kinh tế đang theo dõi cẩn thận các dấu hiệu phục hồi của nền kinh tế Trung Quốc. Xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 11 tăng 0,5% so với cùng kỳ tính theo đồng USD, cho thấy mức tăng trưởng đầu tiên sau 7 tháng, dữ liệu chính thức công bố vào đầu tháng 12 cho thấy.
Ryutaro Kono của BNP Paribas dự đoán trong một báo cáo gần đây rằng các biện pháp kích thích kinh tế của Trung Quốc, vốn đã dần được tăng cường kể từ mùa hè, có thể bắt đầu phát huy tác dụng và hỗ trợ xuất khẩu từ Nhật Bản sang Trung Quốc.
(Nguồn: Nikkei)







Cùng chuyên mục
Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Trung tâm Tâm lý Giáo dục Ngọc Bích
Longevity Medical tổ chức sự kiện gặp gỡ PGS.TS.BS Phan Toàn Thắng: Lan tỏa giá trị y học tái tạo vì sức khỏe bền vững
Thanh tra ‘gõ cửa’ điểm mặt loạt vi phạm, PNJ nói gì?
Có nên mua dự án Narra Residences tại khu đô thị Thủ Thiêm?
Tăng sức mua cho thị trường nội địa sẽ giúp Việt Nam ứng phó thách thức thuế quan?
Urenco 11 - Tiên phong trong hoạt động xử lý môi trường