Xuất khẩu đường của Ấn Độ có thể giảm một nửa do sản lượng thấp

Mặc dù chính sách xuất khẩu đường cho giai đoạn 2023-2024 sẽ chỉ được công bố vào tháng 1, nhưng các thương nhân và ngành đường đã dự đoán lượng hàng xuất khẩu sẽ tiếp tục giảm.

Các thương nhân cho biết dự kiến sản lượng đường của Ấn Độ sụt giảm trong năm tiếp thị bắt đầu từ tháng 10 có thể khiến xuất khẩu mặt hàng này giảm một nửa. Tuy nhiên, giá nội địa có thể không tăng do có đủ hàng tồn kho cho tiêu dùng trong nước, vốn chỉ tăng nhẹ trong vài năm qua.

Xuất khẩu đường của Ấn Độ đạt kỷ lục 11 triệu tấn trong niên vụ 2021-2022 sau khi sản lượng tăng vọt lên 36 triệu tấn. Sản lượng năm nay ước đạt 33 triệu tấn, xuất khẩu giảm xuống còn 6 triệu tấn.

Trong khi chính phủ có thể sẽ công bố chính sách xuất khẩu đường cho giai đoạn 2023-2024 chỉ vào tháng 1, các thương nhân và ngành đường đã dự đoán lượng hàng xuất khẩu sẽ giảm thêm.

Ước tính sơ bộ của Hiệp hội các nhà máy đường Ấn Độ (ISMA) dự án sản xuất 36,2 triệu tấn đường trong năm 2023-24. Sau khi chuyển 4,5 triệu tấn sang sản xuất ethanol – so với 4,1 triệu tấn trong năm nay, kết quả là 31,7 triệu tấn đường sẽ thấp hơn 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Với mức tiêu thụ trong nước dự kiến là 27,5 triệu tấn, sẽ có dư thừa 4,2 triệu tấn nhưng không thể xuất khẩu hết.

Xuất khẩu đường của Ấn Độ có thể giảm một nửa do sản lượng thấp - Ảnh 1.

Mặc dù giá nội địa cao hơn nhưng đường Ấn Độ vẫn rẻ hơn khoảng 25-30 Rs/kg so với thị trường toàn cầu do sản lượng ở các nước sản xuất khác như Thái Lan và Trung Quốc thấp hơn.

"Tổng sản lượng đường dự kiến sẽ giảm do thiếu mía ở Maharashtra và Karnataka. Tuy nhiên, Uttar Pradesh đang hoạt động tốt hơn", Praful Vithalani, Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Đường toàn Ấn Độ cho biết. Ba bang này chiếm khoảng 80% sản lượng đường của cả nước.

Giá đường bán buôn

Giá đường bán buôn đã tăng trong vài tháng qua lên khoảng 37 Rs/kg ở Maharashtra và 39 Rs/kg ở Uttar Pradesh, xuất xưởng cộng với GST, với sản lượng đường dự kiến sẽ giảm trong mùa tới. Vithalani cho biết giá thường tăng vào thời điểm trái vụ từ tháng 5 đến tháng 10.

"Mùa thu hoạch mới thường bắt đầu vào tháng 10 có thể bị trì hoãn sang tháng 11 do có thêm một tháng trong lịch Hindu vì Diwali được lên lịch vào tuần thứ hai của tháng 11. Tuy nhiên, lượng tồn kho hiện tại là 80 vạn tấn vào ngày 1/9 sẽ đủ cho đến cuối tháng 11. Chúng tôi dự đoán giá sẽ giảm từ 4 đến 5% kể từ tháng 12", ông nói.

ISMA dự báo sản lượng đường ở Uttar Pradesh, nhà sản xuất lớn nhất nước này sẽ tăng hơn 7% và sản lượng ở Maharashtra giảm 8% và ở Karnataka giảm 10%. Những số liệu này tính đến cuối tháng 7 và có thể thay đổi ở dữ liệu cuối cùng dự kiến công bố vào cuối tháng này.

"Sẽ rất khó để dự đoán tổng sản lượng cuối cùng sẽ như thế nào vì tháng 8 là một thảm họa về lượng mưa", Atul Chaturvedi, chủ tịch điều hành của Shree Renuka Sugars cho biết.

Mặc dù giá nội địa cao hơn, đường Ấn Độ vẫn rẻ hơn khoảng 25-30 Rs/kg so với thị trường toàn cầu do sản lượng ở các nước sản xuất khác như Thái Lan và Trung Quốc thấp hơn. Sản lượng tại Brazil, nước sản xuất đường lớn nhất, dự kiến sẽ tốt. Tuy nhiên, Ấn Độ có thể không tận dụng được tình hình toàn cầu để xuất khẩu thêm trong vụ tới.

Chaturvedi cho biết: "Mặc dù chúng tôi mong muốn thị trường xuất khẩu sẽ được mở cửa, nhưng chính phủ có thể sẽ hạn chế nó để kiểm soát lạm phát ở thị trường nội địa".

Theo RL Tamak, giám đốc điều hành của DCM Shriram, tiêu thụ đường trong nước đã tăng 2-3% mỗi năm trong vài năm qua.

"Mặc dù ngành bánh kẹo đang tiêu thụ nhiều hơn nhưng nhận thức về sức khỏe của người dân đã tăng lên sau đại dịch Covid, dẫn đến lượng tiêu thụ bánh kẹo thấp hơn", ông nói.

Chính phủ cũng đang chuyển thêm mía sang sản xuất ethanol để pha trộn với xăng. Hiện tỷ lệ pha ethanol vào xăng khoảng 12% và Chính phủ cam kết nâng lên 20% vào năm 2025.

Việc chuyển mía sang sản xuất ethanol có thể tăng lên 4,5 triệu tấn trong năm nay mặc dù sản lượng đường dự kiến sẽ giảm.

"Hiện nay, doanh thu từ ethanol cho các nhà máy nằm trong khoảng 25-30%. Lộ trình cho những năm tới là nó có thể tăng lên 40%", ông Tamak nói.

Giá bán buôn hiện đang cao hơn giá bán tối thiểu 31 Rs/kg do chính phủ quy định. Giá công bằng và có lợi cho nông dân trồng mía đã được sửa đổi từ 1 Re/kg xuống còn 31,5 Rs/kg trong giai đoạn 2023-24. Mặc dù mức giá này được điều chỉnh hàng năm nhưng giá bán tối thiểu không thay đổi trong 4 năm qua.

NGỌC CHÂU