Bé trai 20 tháng tuổi chết ngạt do ăn thạch rau câu

Khi đang ăn thạch rau câu, bé trai 20 tháng tuổi bỗng nhiên ho, sặc, toàn thân tím tái rồi tử vong sau đó.

Ngày 17/9, Công an huyện Phú Thiện (Gia Lai) đang điều tra vụ bé trai tử vong do ngạt thở khi đang ăn thạch rau câu.

Nạn nhân là bé T.Đ.B.K. (20 tháng tuổi, ngụ xã Ia Ake, huyện Phú Thiện). Các bác sĩ xác định cháu B.K. bị sặc thạch rau câu dẫn đến ngạt đường thở, ngưng tim, ngưng thở, thiếu oxy lên não.

  Trung tâm Y tế huyện Phú Thiện

Trung tâm Y tế huyện Phú Thiện

Trước đó, cha mẹ gửi cháu tại nhà một người dân trên địa bàn huyện Phú Thiện rồi đi làm. Người giữ trẻ đã cho cháu ăn thạch rau câu, nhưng chỉ một lúc sau, cháu B.K. có biểu hiện ho, sặc toàn thân tím tái rồi ngất xỉu.

Thấy vậy, người giữ trẻ lập tức sơ cứu rồi đưa cháu B.K. đến Trung tâm Y tế huyện Phú Thiện cấp cứu. Bác sĩ Phạm Chí Quang, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phú Thiện cho biết, khi đến cơ sở y tế, bé K. đã tử vong.

Thanh Mai

Nhà máy Trung Quốc rò rỉ vi khuẩn, hàng nghìn người dân nhiễm bệnh khó chữa

Nhà máy Trung Quốc rò rỉ vi khuẩn, hàng nghìn người dân nhiễm bệnh khó chữa

Dù có triệu chứng nhiễm bệnh nhưng các vác sĩ dường như không muốn đưa ra chẩn đoán bệnh Brucella hoặc chỉ đưa ra phương pháp điều trị tích cực.