Bệnh nhân 162 ở Bệnh viện Bạch Mai có thể đã bị lây nhiễm virus Covid-19 từ bên ngoài

Trong số các bệnh nhân nhiễm virus Covid-19 ở Bạch Mai, có bệnh nhận 162 cho kết quả dương tính yếu, lượng virus thấp.

Chiều ngày 27/3 đã diễn ra cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 của Hà Nội. Tại cuộc họp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, ông Dương Đức Hùng phân tích con đường lây nhiễm của các bệnh nhân dương tính với virus Covid-19 tại bệnh viện.

Cụ thể bệnh nhân số 161 là mẹ chồng của bệnh nhân số 162 và bà nội của bệnh nhân 163, là người nhà chăm sóc bệnh nhân 161 trong suốt quá trình điều trị. Người này chung phòng điều trị với bệnh nhân số 133 ở Khoa Thần kinh. 

Bệnh viện đã lấy mẫu bệnh phẩm của các bệnh nhân có mối quan hệ gia đình, trong đó ngoại trừ bệnh nhân 161 có kết quả dương tính rõ ràng thì hai bệnh nhân 162 có kết quả yếu, thời gian lên kết quả chậm, lượng virus trong cơ thể thấp. Điều này khiến các bác sĩ nghi ngờ rằng bệnh nhân 162 có thể mới nhiễm hoặc đã nhiễm từ bên ngoài và đang trong quá trình khỏi bệnh. Hơn nữa bệnh nhân này không có triệu chứng lâm sàng, không phát hiện bệnh do không được xét nghiệm. 

Bệnh nhân 162 ở Bệnh viện Bạch Mai có thể đã bị lây nhiễm virus Covid-19 từ bên ngoài

"Kết quả định lượng về kháng thể cho thấy rõ thời gian nhiễm đã lâu. Có thể khẳng định 162 đã nhiễm virus Covid-19 từ bên ngoài, sau đó vào viện tiếp xúc 161 từ ngày 17 đến 22/3 và nằm cùng 133 nên cả ba người lây nhiễm cho nhau. Còn 'bệnh nhân 86' và 87 không liên quan tới cụm 3 bệnh nhân này",  bác sĩ Hùng nói.

Tuy nhiên chưa thể dựa vào đây để khẳng định có trường hợp lây chéo trong bệnh viện. 

Hiện tại Bệnh viện Bạch Mai ghi nhận 8 trường hợp dương tính với virus Covid-19 là: bệnh nhân số 86 và 87 lây nhiễm từ bên ngoài và lây cho nhau; bệnh nhân 133, 161, 162, 163 - lây nhiễm cho nhau, bệnh nhân 168,169 là 2 người đưa nước sôi trong bệnh viện. 

Họ đều đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương hai cơ sở Đông Anh và Kim Chung.

Theo chỉ đạo, đã có khoảng 5000 người có mặt tại Bệnh viện được lấy mẫu xét nghiệm, bao gồm bệnh nhân, người lao động, nhân viên y tế. Dự kiến 2 ngày nữa sẽ có kết quả. 

Khoảng 1600 người đến Bệnh viện Bạch Mai khám trong vòng 14 ngày đã được yêu cầu tự cách ly, theo dõi sức khỏe. 

Thanh Mai

Bí thư TPHCM nói lý do chưa cho học sinh lớp 1 học trực tiếp từ 13/12

Bí thư TPHCM nói lý do chưa cho học sinh lớp 1 học trực tiếp từ 13/12

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên chia sẻ bên lề kỳ họp Thành ủy mở rộng lần thứ 10, chiều 2/12, học sinh lớp 1 sẽ chưa đi học trực tiếp vào ngày 13/12.