3 bệnh nhân mắc COVID-19 tại Đà Nẵng được xuất viện

Sáng 27/3, 3 bệnh nhân điều trị COVID-19 tại Đà Nẵng đã khỏi bệnh, tuy nhiên, BN22, BN23 vẫn tiếp tục được cách ly theo dõi 14 ngày tại Q.Sơn Trà.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, Sở Y tế Đà Nẵng cho biết, vào lúc 10h30 sáng 27/3, ba bệnh nhân mắc COVID-19 ở Đà Nẵng gồm 2 du khách người Anh và nhân viên bán hàng tại Siêu thị Điện máy Xanh đã được xuất viện. 

Trước đó, qua rà soát, Sở Y tế TP Đà Nẵng được biết 2 du khách người Anh (đi cùng chuyến bay VN 0054 với bệnh nhân số 17 mắc Covid-19 tại Việt Nam) đang lưu trú tại khách sạn Vanda (Q. Hải Châu (TP Đà Nẵng) nên tiến hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định. Sau đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Đà Nẵng tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, bước đầu kết quả nghi ngờ nhiễm SARS-COV-2 và chuyển mẫu bệnh phẩm đến Viện Pesteur Nha Trang để làm xét nghiệm khẳng định. Tối 8-3, Bộ Y tế công bố 2 trường hợp người Anh trên nhiễm Covid-19.

Đến ngày 11/3, Bộ Y tế công bố thêm ca thứ 35 mắc Covid-19 tại Việt Nam. Nữ bệnh nhân tên Nguyễn T.T.N (1992, trú Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) – nhân viên bán hàng tại Siêu thị Điện Máy Xanh. Được biết, chiều 4/3, bệnh nhân N. tiếp có xúc trực tiếp với 2 người Anh (bệnh nhân số 22 và 23) tại siêu thị Điện máy Xanh nằm trên đường Nguyễn Văn Linh (đến mua sim điện thoại) trong thời gian 10 phút.

  Đại diện Bệnh viện Đà Nẵng trao giấy ra viện cho bệnh nhân số 35. Ảnh Vtc.vn 

Đại diện Bệnh viện Đà Nẵng trao giấy ra viện cho bệnh nhân số 35. Ảnh Vtc.vn 

Trong quá điều trị tại BV Đà Nẵng, cả 3 bệnh nhân đều được lấy mẫu xét nghiệm 3 lần; tất cả những lần xét nghiệm đều có kết quả âm tính với Covid-19. Hiện 3 bệnh nhân đã được chưa khỏi, sức khỏe ổn định nên BV Đà Nẵng cho xuất viện. Tại buổi xuất viện, BV Đà Nẵng đã trao cho 3 bệnh nhân giấy ra viện và giấy chứng nhận đã thực hiện cách ly đầy đủ, điều trị cho kết quả âm tính.

Cũng tại buổi xuất viện, lãnh đạo Sở Y tế  Đà Nẵng chúc mừng thành công của BV Đà Nẵng trong việc điều trị cho các bệnh nhân. Đồng thời, chúc mừng các bệnh nhân đã được chữa khỏi hoàn toàn. Các bệnh nhân bày tỏ sự xúc động và cảm ơn sâu sắc tới tập thể lãnh đạo, bác sỹ, nhân viên của BV Đà Nẵng, trong suốt  những ngày vừa qua đã tận tình cứu chữa chúng tôi khỏi bệnh. 

Cũng tại buổi xuất viện, lãnh đạo Sở Y tế  Đà Nẵng chúc mừng thành công của BV Đà Nẵng trong việc điều trị cho các bệnh nhân. Đồng thời, chúc mừng các bệnh nhân đã được chữa khỏi hoàn toàn. Các bệnh nhân bày tỏ sự xúc động và cảm ơn sâu sắc tới tập thể lãnh đạo, bác sỹ, nhân viên của BV Đà Nẵng, trong suốt  những ngày vừa qua đã tận tình cứu chữa chúng tôi khỏi bệnh.

  Chị Nguyễn T.T.N cảm ơn và chào tạm biệt Bệnh viện Đà Nẵng để trở về nhà.

Chị Nguyễn T.T.N cảm ơn và chào tạm biệt Bệnh viện Đà Nẵng để trở về nhà.

Để an toàn, sau khi ra viện, 3 bệnh nhân vẫn tiếp tục được cách ly theo dõi 14 ngày. Theo đó, 2 du khách người Anh (BN22 và BN23) được cách ly tại khách sạn ở Quận Sơn Trà, còn bệnh nhân 35 được đưa về cách ly tại nhà 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế.

Bs.Ck 2 Nguyễn Thành Trung – Phó Giám đốc BV Đà Nẵng cho biết: “Trong quá trình điều trị cho các bệnh nhân, BV Đà Nẵng đã tuân thủ tuyệt đối các quy trình, phác đồ điều trị của của Bộ Y tế; chủ yếu điều trị nâng đỡ thể trạng cho bệnh nhân, giúp họ trong quá trình tự tạo kháng thể kháng lại vi rút gây bệnh và dần dần họ phục hồi mọi vấn đề liên quan đến miễn dịch. Đồng thời bệnh viện phải đảm bảo khử khuẩn, tránh lây nhiễm chéo cho đội ngũ y bác sĩ trực tiếp chăm sóc bệnh nhân”.

Ngoài 3 ca đã được xuất viện, trên địa bàn TP còn 3 bệnh nhân nhiễm Covid-19 khác  cũng đang được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng (gồm 1 người Mỹ và 2 người Việt Nam quê ở Hà Tĩnh và Hải Phòng). Hiện sức khỏe các trường hợp này đều tạm ổn và đang được theo dõi chặt chẽ.

PV (t/h)

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương