Bố làm Bí thư Tỉnh ủy, con được chỉ định làm Bí thư Thành ủy có vi phạm quy định không?

Ông Nguyễn Nhân Chinh (36 tuổi), Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Ninh là con trai của Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Nhân Chiến.

Mới đây, ông Nguyễn Nhân Chinh (36 tuổi) Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Ninh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ông là con trai ruột của đương kim Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến.

  Phó bí thư thường trực tỉnh ủy Đào Hồng Lan trao quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Nhân Chinh (thứ hai từ phải) làm bí thư Thành ủy Bắc Ninh - Ảnh: TTCP

Phó bí thư thường trực tỉnh ủy Đào Hồng Lan trao quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Nhân Chinh (thứ hai từ phải) làm bí thư Thành ủy Bắc Ninh - Ảnh: TTCP

Nhiều người thắc mắc đã đặt ra câu hỏi thắc mắc về việc bố đang làm Bí thư Tỉnh ủy đương nhiệm thì con có được làm Bí thư Thành ủy (cấp dưới) không?

Giải đáp những băn khoăn này, ông Nguyễn Đức Hà nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung Ương cho biết, năm 2019, Bộ Chính trị đã ban hành quy định số 205 về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

Quy định nêu rõ, không bố trí những người có quan hệ gia đình như vợ, chồng, bố, mẹ của vợ hoặc chồng, con, anh chị em ruột... cùng đảm nhiệm chức danh có liên quan: Bí thư, Phó Bí thư, Trưởng ban tổ chức, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra cùng cấp uỷ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân và người đứng đầu cơ quan nội vụ, thanh tra cùng cấp ở một địa phương; thành viên trong cùng Ban cán sự đảng, Đảng đoàn; người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu trong cùng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Tức là, quy định chỉ cấm nếu bố làm Bí thư thì con không làm Phó Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cùng cấp ủy là các chức vụ quan trọng. Ông Nguyễn Nhân Chinh không thuộc những trường hợp này. 

Ông Vũ Quốc Hùng, nguyên Ủy viên TƯ Đảng, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng cho biết, ông chưa tiếp nhận văn bản nào cấm bố làm Bí thư Tỉnh ủy thì con không được làm Bí thư Thành ủy. Việc sắp xếp cán bộ là công tác được thực hiện kỹ lưỡng, chặt chẽ. 

Riêng với trường hợp của ông Chinh, ông Hùng cho rằng, dù không vi phạm quy định và nguyên tắc nhưng về mặt tâm lý, chuẩn bị cán bộ như vậy là "không hay".

Việc chỉ định ông Chinh được thực hiện sau hơn 1 tháng diễn ra ĐH Đảng bộ thành phố Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tại Đại hội này, ông Vương Quốc Tuấn (SN 1977), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tái đắc cử Bí thư Thành ủy Bắc Ninh khóa XXII. Ông Tuấn giữ chức vụ này từ năm 2015.

Đến ngày 10/7, HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã bầu ông Vương Quốc Tuấn, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021. 

Ông Nguyễn Nhân Chinh được chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy thay ông Tuấn. Việc phân công, chỉ định này, diễn ra sau hơn 1 tháng tổ chức Đại hội.

Ông Nguyễn Đức Hà cho rằng việc bổ nhiệm, kiện toàn cán bộ có thể thực hiện trước hoặc sau Đại hội Đảng bộ, thậm chí là đến Đại hội cũng mới có phân công. Việc này tùy vào tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị.

Thanh Mai

Kho bạc nhà nước huy động trên 9.200 tỷ đồng qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ

Kho bạc nhà nước huy động trên 9.200 tỷ đồng qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ tuần này Kho bạc Nhà nước gọi thầu 11.500 tỷ đồng.