You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near ') order by views DESC, news_id DESC limit 2' at line 1
Cảnh vắng lặng khác lạ tại các siêu thành phố từng nhộn nhịp ở Trung Quốc

Cảnh vắng lặng khác lạ tại các siêu thành phố từng nhộn nhịp ở Trung Quốc

NGỌC CHÂU

Những thành phố rất nhộn nhịp ở Trung Quốc như Thượng Hải, Bắc Kinh và Hồng Kông (Trung Quốc) giờ chỉ còn lại con đường hoang vắng, rất ít bóng người.

Trên khắp Trung Quốc, hàng ngàn cửa hàng đã bị đóng cửa, các trung tâm mua sắm bị bỏ hoang và việc đi lại bị hạn chế rất nhiều trong nỗ lực ngăn chặn dịch do virus corona  mới trong vài tuần. 

Những cuộc khủng hoảng sức khỏe đang lan rộng vượt xa tâm chấn ở tỉnh Hồ Bắc bị phong tỏa. Các thành phố lớn trước đây luôn bận rộn như Thượng Hải, Bắc Kinh và Hong Kong... hiện nay đều hoang vắng, xe điện ngầm trống rỗng, siêu thị, nhà hàng, sân bay Trung Quốc rất ít bóng người, các thương hiệu toàn cầu từ Nike đến Starbucks, Apple, Samsung...bị ảnh hưởng bởi các dư chấn.

  Người đi bộ đi ngang qua một cửa hàng Apple ở Thượng Hải vào ngày 29/1/2019. Ảnh: Bloomberg.

Người đi bộ đi ngang qua một cửa hàng Apple ở Thượng Hải vào ngày 29/1/2019. Ảnh: Bloomberg.

  Một sĩ quan cảnh sát đeo mặt nạ bảo vệ đi ngang qua một cửa hàng Apple đã đóng cửa ở Thượng Hải vào ngày 5/2/2020. Ảnh: Bloomberg.

Một sĩ quan cảnh sát đeo mặt nạ bảo vệ đi ngang qua một cửa hàng Apple đã đóng cửa ở Thượng Hải vào ngày 5/2/2020. Ảnh: Bloomberg.

Apple đã đóng cửa tất cả 42 cửa hàng bán lẻ tại nước này. Tháng trước, nhà sản xuất iPhone, công ty đã kiếm được khoảng 17% doanh số tại Greater China trong năm tài chính 2019.

Sòng bạc Casino Grand Lisboa tại Macau

Người đi bộ đi ngang qua Casino Grand Lisboa ở Macau vào ngày 28/9/2019. Ảnh: Bloomberg.
Người đi bộ đi ngang qua Casino Grand Lisboa ở Macau vào ngày 28/9/2019. Ảnh: Bloomberg.
Và đây là hình ảnh một nhân viên bảo vệ đeo khẩu trang đứng trước Sòng bạc Grand Lisboa ở Macau vào ngày 5/2/2020. Bên ngoài vắng lặng từ khi dịch bệnh do virus Corona (2019-nCoV) bùng phát.  Ảnh: Bloomberg.
Và đây là hình ảnh một nhân viên bảo vệ đeo khẩu trang đứng trước Sòng bạc Grand Lisboa ở Macau vào ngày 5/2/2020. Bên ngoài vắng lặng từ khi dịch bệnh do virus Corona (2019-nCoV) bùng phát.  Ảnh: Bloomberg.

Sau khi phát hiện thêm hai trường hợp nhiễm virus corona chủng mới (2019-nCoV) chỉ trong 1 ngày, Trưởng đặc khu hành chính Macau Hạ Nhất Thành (Ho Iat Seng) thông báo "sẽ tạm ngừng ngành cờ bạc và các hoạt động kinh doanh liên quan tới sòng bạc trong nửa tháng".

Theo ông Hạ Nhất Thành, virus corona dễ lây lan trong cộng đồng do đó các biện pháp quyết liệt cần phải được thực hiện ngay lập tức. Ông cũng nói thêm rằng thành phố có đủ khả năng để gánh những tổn thất kinh tế. 

Năm 2019, Macau tiếp nhận gần 40 triệu du khách. Tuy nhiên, giờ đây các con đường và quảng trường từng tấp nập khách du lịch từ đại lục đều trở nên vắng vẻ.

Có thể nói, sòng bạc ở Macau – trung tâm đánh bạc lớn nhất thế giới đã bị đóng cửa theo lệnh tạm ngưng hoạt động trong 2 tuần. Đây là đợt tạm ngưng hoạt động lâu nhất và chỉ mới là trường hợp thứ hai trong lịch sử, sau khi cơn bão năm 2018 buộc phải các trung tâm đánh bạc ở Macau ngừng hoạt động trong 33 giờ.

Quán cà phê Starbucks, Thượng Hải

Một cửa hàng Starbucks tại Yuyuan Bazaar ở Thượng Hải vào ngày 24/2/2018. Ảnh: Bloomberg.
Một cửa hàng Starbucks tại Yuyuan Bazaar ở Thượng Hải vào ngày 24/2/2018. Ảnh: Bloomberg.
Ảnh chụp mới nhất vào ngày 7/2/2020, với tấm biển thông báo đóng cửa.
Ảnh chụp mới nhất vào ngày 7/2/2020, với tấm biển thông báo đóng cửa.

Starbucks đã đóng cửa hơn một nửa số quán cà phê tại Trung Quốc đại lục - ít nhất là 2.000 địa điểm. Chuỗi cà phê có trụ sở tại Seattle vẫn giữ nguyên dự báo năm 2020 nhưng cho biết các dự báo

Sân bay, Hồng Kông

Khách du lịch đứng xếp hàng gần quầy làm thủ tục của Cathay Pacific Airways tại Sân bay Quốc tế Hồng Kông vào ngày 10/3/2017. Ảnh: Bloomberg
Khách du lịch đứng xếp hàng gần quầy làm thủ tục của Cathay Pacific Airways tại Sân bay Quốc tế Hồng Kông vào ngày 10/3/2017. Ảnh: Bloomberg
  Một nhân viên của Cathay Pacific Airlines đeo khẩu trang nói chuyện với một hành khách tại sân bay quốc tế Hồng Kông vào ngày 6/2/2020. Ảnh: Bloomberg

Một nhân viên của Cathay Pacific Airlines đeo khẩu trang nói chuyện với một hành khách tại sân bay quốc tế Hồng Kông vào ngày 6/2/2020. Ảnh: Bloomberg

Các hãng hàng không trên toàn cầu đã tạm dừng các chuyến bay đến và đi từ Trung Quốc, một trong những thị trường du lịch bận rộn nhất thế giới. Việc hủy bỏ các chuyến bay đã lan rộng đến các trung tâm lớn như Bắc Kinh và Hồng Kông khi các hãng hàng không từ British Airways đến Singapore Airlines và United Airlines đều hủy bỏ các chuyến bay đến và đi từ Trung Quốc.

Tàu điện ngầm, Bắc Kinh

Hành khách trên một chuyến tàu trong tàu điện ngầm Bắc Kinh vào ngày 25/4/2018. Ảnh: Bloomberg.
Hành khách trên một chuyến tàu trong tàu điện ngầm Bắc Kinh vào ngày 25/4/2018. Ảnh: Bloomberg.
  Một chuyến tàu hầu như trống rỗng trong giờ cao điểm tại ga Dongdan trong tàu điện ngầm Bắc Kinh vào ngày 6/2/2020. Ảnh: Bloomberg.

Một chuyến tàu hầu như trống rỗng trong giờ cao điểm tại ga Dongdan trong tàu điện ngầm Bắc Kinh vào ngày 6/2/2020. Ảnh: Bloomberg.

Hàng ngàn doanh nghiệp, từ các công ty địa phương đến các ngân hàng quốc tế, đã đóng cửa văn phòng công ty và yêu cầu nhân viên làm việc từ xa, đây có thể là một trong những cuộc thử nghiệm làm việc tại nhà lớn nhất thế giới.

Siêu thị, Hồng Kông

Một người mua sắm đi ngang qua các nhãn hiệu mì ăn liền khác nhau bày bán trong một siêu thị ở Hồng Kông vào ngày 17/8/2017.
Một người mua sắm đi ngang qua các nhãn hiệu mì ăn liền khác nhau bày bán trong một siêu thị ở Hồng Kông vào ngày 17/8/2017.
Những người mua sắm đeo khẩu trang bảo vệ đẩy xe của họ qua các kệ siêu thị với các kệ trống không tại Hồng Kông vào ngày 6/2/2020. Ảnh: Bloomberg.
Những người mua sắm đeo khẩu trang bảo vệ đẩy xe của họ qua các kệ siêu thị với các kệ trống không tại Hồng Kông vào ngày 6/2/2020. Ảnh: Bloomberg.

Cuộn giấy vệ sinh không còn thấy trong các siêu thị ở những khu vực của Hồng Kông sau khi các bài đăng trên mạng xã hội cho thấy các kệ trống và người mua hàng xếp hàng dài để tranh giành mua cuộn giấy vệ sinh.

Sự bùng phát dịch corona gây ra tình trạng thiếu hụt trong một thành phố mà các sản phẩm từ gạo đến chất khử trùng tay và bao cao su cũng đang biến mất khỏi các cửa hàng.

Trung tâm mua sắm, Hồng Kông

Người mua sắm đi trên thang cuốn tại trung tâm mua sắm Times Square ở khu mua sắm Vịnh Causeway của Hồng Kông vào ngày 9/8/2015.
Người mua sắm đi trên thang cuốn tại trung tâm mua sắm Times Square ở khu mua sắm Vịnh Causeway của Hồng Kông vào ngày 9/8/2015.
Những người đeo khẩu trang đi trên thang cuốn tại trung tâm mua sắm Times Square ở quận Causeway Bay của Hồng Kông vào ngày 6/2/2020. Ảnh: Bloomberg.
Những người đeo khẩu trang đi trên thang cuốn tại trung tâm mua sắm Times Square ở quận Causeway Bay của Hồng Kông vào ngày 6/2/2020. Ảnh: Bloomberg.

Số người mắc phải do virus tiếp tục tăng, với hơn 31.000 người nhiễm bệnh và hơn 700 người chết ở Trung Quốc. Hầu hết cư dân Hồng Kông đều đeo khẩu trang, trường học đóng cửa và các cửa hàng và nhà hàng rơi vào thế khó khi mọi người ở nhà.

Nguồn Bloomberg