Thêm 3 ca nhập cảnh dương tính, xét nghiệm lần 2 của chuyên gia Hàn Quốc nhập cảnh Nhật Bản từ TP.HCM âm tính

Cập nhật lúc 18h ngày 31/10, TP.HCM xác nhận chuyên gia người Hàn Quốc nghi nhiễm COVID-19 đã cho kết quả âm tính.

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, tính từ 6h đến 18h ngày 31/10, cả nước có 3 ca mắc mới, đều là người nhập cảnh từ Nhật và UAE được cách ly ngay. Việt Nam hiện có 1.180 bệnh nhân.

Như vậy, đến hôm nay Việt Nam đã bước sang ngày thứ 58 không ghi nhận ca bệnh COVID-19 ngoài cộng đồng. Riêng tại Hà Nội, theo Sở Y tế Hà Nội, từ ngày 17/8 đến nay, đã 73 ngày, Hà Nội không ghi nhận thêm ca mắc mới COVID-19 ngoài cộng đồng. Tại TP.HCM , đến nay, đã tròn 3 tháng không ghi nhận thêm ca mắc mới COVID-19 ngoài cộng đồng.

BN1178 đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hoà. Còn BN1179 và BN1180 được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Số ca mắc mới COVID-19 theo ngày. Nguồn: Bô Y tế
Số ca mắc mới COVID-19 theo ngày. Nguồn: Bô Y tế

Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã chữa khỏi 1.063 bệnh nhân/1.177 bệnh nhân COVID-19. Tiểu ban Điều trị cũng cho biết, cả nước không có trường hợp bệnh nhân COVID-19 nào nặng.

Tính đến thời điểm này, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 là 6 ca; số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2 là 4 ca; số ca âm tính lần 3 là 7 ca.

Chuyên gia người Hàn Quốc từ TP.HCM nhập cảnh Nhật Bản xét nghiệm lần 2 âm tính

Ngày 31/10, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM cho biết, chuyên gia người người Hàn Quốc nhập cảnh Nhật Bản đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng xét nghiệm RT-PCR vào ngày thứ Sáu.

Trước đó, TP.HCM đã ghi nhận thông tin một chuyên gia quốc tịch Hàn Quốc bay từ đây sang Nhật Bản có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 bằng test nhanh kháng nguyên. Thành phố đã điều tra dịch tễ, khoanh vùng, lấy mẫu, thực hiện cách ly tất cả các trường hợp tiếp xúc.

Chuyên gia người Hàn có kết quả test nhanh dương tính nhưng xét nghiệm âm tính bằng kỹ thuật rRT-PCR. Ảnh minh họa: Hoàng Giám.
Chuyên gia người Hàn có kết quả test nhanh dương tính nhưng xét nghiệm âm tính bằng kỹ thuật rRT-PCR. Ảnh minh họa: Hoàng Giám.

Theo đó, trên 300 trường hợp tiếp xúc gần và tiếp xúc với người tiếp xúc gần với chuyên gia Hàn Quốc . Tất cả trường hợp tiếp xúc này đều có kết quả xét nghiệm âm tính, không có dấu hiệu liên quan đến COVID-19.

TP.HCM tiếp tục khuyến cáo người dân tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, không đợi xuất hiện ca bệnh hoặc ca nghi ngờ mới thực hiện phòng bệnh. Mỗi người dân hãy cùng thực hiện “Thông điệp 5K” từ Bộ Y tế: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế để chung sống an toàn với đại dịch COVID-19.

Châu Âu trở lại là tâm dịch

Trên thế giới, cập nhật lúc 18h00 ngày 31/10 theo trang worldometers.info, tổng cộng có 46.000.951 người mắc và 1.195.008 người tử vong vì COVID-19.

Với 9.318.653 ca nhiễm và 235.182 ca tử vong, Mỹ vẫn đang là quốc gia có số người nhiễm nhiều nhất. Ấn Độ tiếp tục xếp thứ hai với 8.137.119 người mắc và 121.681 người tử vong vì COVID-19. Quốc gia có diễn tiến dịch bệnh nặng tiếp theo là Brazil với 5.519.528 người mắc và 159.562 người tử vong.

Tình hình đại dịch ở Nga đã nâng tổng số ca nhiễm lên 1.618.116 và có 27.990 người tử vong. Pháp bắt đầu ghi nhận tốc độ ca nhiễm tăng lên chóng mặt với 1.331.984 người mắc và 36.565 người tử vong vì COVID-19.

Theo Reuters, Mỹ ghi nhận thêm 100.233 ca mắc Covid-19 trong ngày 30.10 (giờ địa phương), con số cao nhất một nước từng ghi nhận trong ngày kể từ đầu đại dịch, vượt kỷ lục đáng buồn 91.000 ca/ngày của nước này ghi nhận một ngày trước.

Đợt tăng vọt này diễn ra chỉ vài ngày trước bầu cử Tổng thống Mỹ. Tính theo từng bang, có 16 bang ghi nhận số ca mắc cao nhất, trong khi 13 bang có số bệnh nhân nhập viện cao nhất từ trước đến nay.Trong số các bang bị ảnh hưởng nặng nhất có Michigan, Bắc Carolina, Ohio, Pennsylvania và Wisconsin, cũng là các bang chiến địa đang diễn ra các chiến dịch vận động tranh cử nước rút của Tổng thống Donald Trump và ứng viên Joe Biden.

  Các cử tri Mỹ đeo khẩu trang và giữ khoảng cách khi đi bỏ phiếu tại Los Angeles, California. Ảnh: Reuters

Các cử tri Mỹ đeo khẩu trang và giữ khoảng cách khi đi bỏ phiếu tại Los Angeles, California. Ảnh: Reuters

Giám đốc WHO châu Âu cảnh báo khu vực này lại trở thành tâm dịch Covid-19, khi ghi nhận mức kỷ lục 1,5 triệu ca nhiễm mới trong một tuần.

"Châu Âu một lần nữa trở thành tâm dịch Covid-19", giám đốc châu Âu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Hans Kluge nói trong cuộc họp với bộ trưởng y tế các nước thành viên khu vực này. "Tôi phải bày tỏ mối lo ngại thực sự, dù có thể bị coi là người gây hoảng loạn".

Ông giải thích rằng số ca nhiễm mới trong tuần qua là 1,5 triệu người, mức cao chưa từng thấy. Theo thống kê của AP, khu vực này đã ghi nhận hơn 10 triệu ca nhiễm kể từ khi Covid-19 bùng phát từ đầu năm tới nay, trong đó 14 quốc gia ghi nhận số ca nhập viện tăng kỷ lục trong tuần này.

TIỂU GU

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương