COVID-19 chiều 6/7: Việt Nam thêm 14 ca nhiễm mới từ nước ngoài về

Hôm nay (6/7), cả nước ghi nhận thêm 14 ca mắc COVID-19 từ Bangladesh trở về. Như vậy, đến thời điểm này Việt Nam có 369 ca dương tính với COVID-19.

Chiều 6/7, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, Việt Nam có thêm 14 ca nhiễm COVID-19 từ Bangladesh trở về, được cách ly ngay khi nhập cảnh. Theo đó, tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Việt Nam là 369 ca, trong đó có 342 đã khỏi bệnh. 

Như vậy, Việt Nam có tổng cộng 229 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay và qua 81 ngày liên tiếp không có ca nhiễm trong cộng đồng.

Bên cạnh đó, cùng ngày, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hoá cho biết, qua xét nghiệm sàng lọc COVID-19 lần 1 đối với 185 công dân cách ly tại Sư đoàn 390, Quân đoàn 1 (đóng trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá), phát hiện 14 trường hợp có kết quả xét nghiệm lần 1 dương tính với COVID-19.

Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa đã điều 4 xe cứu thương của Bệnh viện Đa khoa Khu từ khu cách ly của Sư đoàn 390 đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh để điều trị.

Theo trang thống kê Worldometers, tiếp tục hiện diện ở 213 quốc gia và vùng lãnh thổ, COVID-19 đã lây nhiễm cho 11.584.921 người và cướp đi sinh mạng của hơn 537.362 bệnh nhân tính đến 17h chiều ngày 6/7. Số hồi phục vượt 6,5 triệu trường hợp.

Trong đó, Mỹ hiện vẫn là nước có số người mắc và tử vong do COVID-19 cao nhất trên thế giới. Hiện, số ca nhiễm tại quốc gia này ghi nhận 2.983.155 trường hợp và 132.571 người tử vong.

Còn tại Mỹ Latinh tiếp tục đối mặt tốc độ lây lan mạnh của virus. Trong 24 giờ qua, đại dịch tấn công dữ dội nhất ở Brazil, với số người tử vong được ghi nhận lên đến hàng trăm người. Tại Brazil, số ca tử vong tính tới chiều 6/7 đã chạm mốc 64.900 và 1.604.585 người nhiễm COVID-19.

Ấn Độ đang nếm trải những ngày ghi nhận số ca nhiễm mới cao chưa từng có kể từ khi phát hiện trường hợp đầu tiên vào cuối tháng 1, trở thành quốc gia thứ 3 thế giới và dẫn đầu châu Á về tổng số bệnh nhân. Qua đó, nước này đã ghi nhận thêm 1.566 ca nhiễm mới, nâng tổng số người mắc COVID-19 lên 19.707 và gần 20.000 ca tử vong.

PV (t/h)

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương