Dịch Covid-19 ngày 29/5: Số ca nhiễm trên toàn cầu thiết lập kỷ lục với 115.178 trường hợp.

Số ca Covid-19 mới toàn cầu cao kỷ lục, Brazil đang ở đỉnh dịch, còn nước Pháp bắt đầu áp dụng StopCovid từ 2/6.

Tại Việt Nam, tính đến 7h ngày 29/5, có 327 người nhiễm Covid-19, trong đó có 278 người đã được công bố khỏi bệnh. 49 bệnh nhân còn lại đang được điều trị tại các cơ sở y tế trên cả nước, trong đó, 25 người đã có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1 lần trở lên. Việt Nam đã bước sang ngày thứ 43 không ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng, số trường hợp hiện còn phải cách ly chống dịch là 8.869 người.

Tính đến sáng ngày 29/5, thế giới ghi nhận 115.178 trường hợp nhiễm Covid-19 trong 24 giờ. Như vậy, tổng số ca nhiễm trên toàn cầu là 5.899.781 người, trong đó có 361.572 ca tử vong và 2.577.155 người bình phục.

Đứng đầu là Mỹ với số ca nhiễm là 1.767.791 (tăng 21.988 ca) và số ca tử vong là 103.313 (tăng 1.206). Mỹ cũng ghi nhận 498.656 người mắc Covid-19 đã bình phục.

Đứng thứ hai là Brazil với 438.812 ca nhiễm và 26.991 người tử vong. Đất nước này vừa lập kỷ lục về số ca mắc là 24.151 và tử vong là 1.294, đều cao nhất thế giới.

Dịch Covid-19 ngày 29/5: Số ca nhiễm trên toàn cầu thiết lập kỷ lục với 115.178 trường hợp.

Thái Lan và Malaysia đã phải đóng cửa trở lại sau khi các quan chức Thái Lan phát hiện ra 6 trong số 39 sinh viên nước này nhập cảnh về nước qua trạm kiểm soát này. Hai nước sẽ khử trùng toàn diện các khu vực thuộc trạm kiểm soát biên giới Padang Besar. Trạm kiểm soát Sadao trên biên giới Thái Lan-Malaysia vẫn đang bị đóng cửa kể từ ngày 23/4 do đại dịch Covid-19.

Tại Nga, Cơ quan Công tố tỉnh  Sverdlov đã khởi tố hình sự một doanh nghiệp địa phương vì để xảy lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 đối với hàng trăm nhân viên. Nguyên nhân là vi phạm các quy tắc vệ sinh dịch tễ ở kho hàng của công ty tư nhân Absolut thuộc sở hữu của Mạng lưới siêu thị rượu Red and White nổi tiếng ở Nga.

Cơ quan công tố đã chuyển tài liệu sang Cơ quan điều tra địa phương để trưng cầu đánh giá dấu hiệu phạm tội hình sự theo quy định của Bộ luật hình sự Liên bang Nga về vi phạm quy tắc vệ sinh dịch tễ gây ra lây nhiễm bệnh hàng loạt. Ngày 27/5, Cơ quan công tố Sverdlov đã khởi tố vụ án hình sự theo khoản 1 điều 236 Bộ luật hình sự Nga.

Tính đến nay, Nga ghi nhận 379.051 người mắc Covid-19, trong đó có 4.142 ca tử vong và 150.993 người bình phục.

Tại Pháp, ngày 28/5, Thủ tướng Édouard Philippe đã thông báo các biện pháp tiếp tục nới lỏng giãn cách xã hội của giai đoạn 2 sau thời kỳ phong tỏa quốc gia. Trừ thủ đô Ile-de-France và lãnh thổ hải ngoại Guyanne và Mayotte, con lại là ở mức "xanh". Các nhà hàng, quán cà phê được mở từ 2/6. 

Tại vùng Ile-de-France, bao gồm Paris và 7 tỉnh vệ tinh, chỉ các hàng quán ngoài trời được phép hoạt động. Mỗi nơi chỉ được tiếp đón nhiều nhất 10 khách hàng. Các bàn được kê cách nhau một mét. Nhân viên phục vụ và khách hàng bắt buộc phải đeo khẩu trang khi di chuyển trong quán.

Cuối tuần này công viên được mở cửa, việc có phải đeo khẩu trang không sẽ do chính quyền địa phương quyết định. 

Từ ngày 2/6, rạp hát, phòng tập thể dục thể thao, bể bơi và công viên giải trí sẽ được phép đón khách trở lại 

Lệnh hạn chế di chuyển trong bán kính 100 km từ nơi cư trú cũng được bãi bỏ. Tuy nhiên, sàn nhảy, sân vận động và trường đua ngựa tiếp tục đóng cửa, các vận động viên chuyên nghiệp vẫn có thể luyên tập kể từ tuần sau.

Pháp kêu gọi mở lại biên giới trong châu Âu kể từ ngày 15/6 và không áp dụng biện pháp cách ly. Liên minh 27 quốc gia cần phải đưa ra quyết định tập thể và thực hiện một cách tập thể.

Thủ tướng cũng đề cập việc triển khai ứng dụng truy vết StopCovid từ ngày 2/6 dùng qua điện thoại. Công ty quản lý các sân bay Paris cho biết, sân bay Orly, dừng hoạt động từ ngày 31/3, sẽ mở cửa đón các chuyến bay thương mại từ ngày 26/6.

Tính đến nay, Pháp ghi nhận 186.238 người mắc Covid-19, trong đó có 28.662 trường hợp tử vong và 67.191 ca bình phục.

Tại Ai Cập, Tổng thống Abdel-Fattah El-Sisi kêu gọi người dân đoàn kết và sát cánh bên nhau ở “thời điểm quan trọng” nhằm đối phó với đại dịch Covid-19. 

Ngày 28/5, Ai Cập ghi nhận 1.127 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2. Đây là con số cao nhất được ghi nhận trong một ngày kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát ở Ai Cập. Hiện tổng số ca mắc Covid-19 ở quốc gia Bắc Phi này là 20.793 người.

Tại Israel mới ghi nhận thêm 64 ca nhiễm SARV-CoV-2 trong 24 giờ qua, nâng tổng số trường hợp mắc Covid-19 lên 16.872 người. Bộ Y tế sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn cấp vào ngày hôm nay (29/5).

Tính đến thời điểm hiện tại, Israel ghi nhận tổng cộng 284 ca tử vong vì Covid-19 và 14.679 bệnh nhân khỏi bệnh.

Thanh Mai

Cầu thủ Lionel Messi mắc COVID-19

Cầu thủ Lionel Messi mắc COVID-19

Lionel Messi là một trong bốn cầu thủ của câu lạc bộ bóng đá Paris Saint-Germain (PSG) có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, câu lạc bộ cho biết trong một tuyên bố vào hôm nay (2/1/2022)..