Doanh thu tổng kho hàng lậu 10.000m2 ở Lào Cai lên đến gần 650 tỷ sau 2 năm hoạt động

Kho hàng này có gần 240 chủng loại hàng hóa với hơn hàng trăm nghìn đơn vị sản phẩm như giày dép, mỹ phẩm, mắt kính....

Liên quan đến vụ kho hàng lậu có diện tích hơn 10.000m2 tại thành phố Lào Cai, Tổng Cục quản lý thị trường cho biết vừa có báo cáo kết luận cụ thể.

Theo đó, kho hàng lậu này hoạt động từ tháng 10/2018 tới nay, tổng lũy kế giao dịch qua tài khoản của Trần Thành Phú và 5 đối tượng trong nhóm là hơn 649 tỷ đồng. Kho hàng có gần 240 chủng loại hàng hóa với 151.300 sản phẩm như giày dép, mỹ phẩm, mắt kính... đều là hàng nhập lậu và 6.688 sản phẩm có dấu hiệu giả mạo các nhãn hàng nổi tiếng. 

Doanh thu tổng kho hàng lậu 10.000m2 ở Lào Cai lên đến gần 650 tỷ sau 2 năm hoạt động

Tổng cục quản lý thị trường đã phải mất hơn 4 ngày mới có thể kiểm ra hết toàn bộ kho hàng. Với số lượng hàng hóa khủng, đơn vị này còn phải thuê 70 nhân công nhân bốc xếp, khuân vác, phục vụ kiểm đếm và chất lên 34 container, được niêm phong hoàn toàn. 

Tổng cục quản lý thị trường cũng thông tin, chi phí hoạt động của kho hàng vào khoảng 2 tỷ đồng mỗi tháng, trong khi đó nguồn doanh thu "khủng" thu về được từ hoạt động livestream bán hàng gấp 5 lần. 

Trước đó, ông Nguyễn Kỳ Minh - phó chánh văn phòng Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT, Bộ Công thương) khẳng định, đây là vụ kinh doanh hàng giả, hàng lậu online lớn nhất từ trước đến nay được phát hiện. Chủ kho hàng là Trần Thành Phú (sinh năm 1992) vẫn đang bỏ trốn.

Thanh Mai

Nhật Bản nới lỏng lệnh cấm nhập cảnh đối với Việt Nam trong tháng 7

Nhật Bản nới lỏng lệnh cấm nhập cảnh đối với Việt Nam trong tháng 7

Ngày 22/7, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Toshimitsu Motegi thông báo nước này sẽ nới lỏng lệnh cấm nhập cảnh đối với Việt Nam và Thái Lan trong tháng 7/2020.