Nhóm nghiên cứu quốc tế đến từ Đại học Durham, Anh và Viện công cụ máy móc và công nghệ tạo hình IWU ở Chemnitz, Đức, tạo ra vật liệu siêu nhẹ. Tên gọi của loại vật liệu này là Proteus, đặt theo tên một vị thần Hy Lạp có khả năng thay đổi hình dáng.
Nguyên liệu của vật liệu này là những hạt sứ tròn bọc cấu trúc nhôm dạng. Trong các thử nghiệm, các loại máy như mài góc, khoan hoặc tia nước áp suất cao đều không thể cắt được nguyên liệu này.
![]() |
| Máy móc cũng không thể cắt được Proteus. |
Các nhà nghiên cứu nảy ra ý tưởng phát triển vậy liệu mới từ lớp vỏ dai của quả bưởi và vỏ ngoài chống nứt của động vật thân mềm. Kết quả nghiên cứu được đăng trên tạp chí Scientific Reports hôm 20/7.
Vật liệu có thể dùng để sản xuất khóa xe đạp, áo chống đạn siêu nhẹ hoặc sản xuất thiết bị bảo vệ cho những người thường xuyên làm việc với dụng cụ cắt.
Theo các nhà nghiên cứu, cắt bằng máy mài hoặc mũi khoan, rung động tạo bởi những hạt sứ bên trong vỏ nhôm làm cùn lưỡi cắt hoặc mũi khoan. Tương tác giữa đĩa cắt và hạt sứ tạo ra rung động đan xen chống lại dụng cụ cắt. Lúc này, lưỡi cắt sẽ mòn và hoạt động không hiệu quả do phản lực, trở nên yếu đi.
Còn tia nước áp suất cao cũng không thể cắt được Proteus vì bề mặt cong của hạt sứ làm tia nước phun rộng hơn, khiến tốc độ và lực cắt của nó giảm đáng kể.
Tiến sĩ Stefan Szyniszewski, trợ lý giáo sư Cơ khí Ứng dụng tại Khoa Kỹ thuật của Đại học Durham, trưởng nhóm nghiên cứu, giải thích: "Về cơ bản, khi cắt vật liệu của chúng tôi, bạn sẽ thấy giống như cắt qua miếng thạch chứa đầy thỏi vàng. Nếu cắt qua lớp thạch, bạn sẽ chạm tới thỏi vàng. Vật liệu sẽ rung lên theo cách có thể phá hủy lưỡi cắt hoặc mũi khoan. Sứ lẫn trong vật liệu dễ uốn này bao gồm các hạt rất mịn, có thể cản máy mài góc hoặc máy khoan. Do đó, vật liệu có nhiều ứng dụng hữu ích và thú vị trong ngành công nghiệp an ninh".
Nhóm nghiên cứu đang xin cấp bằng sáng chế cho vật liệu mới. Qua đây, họ hy vọng có thể làm việc với những đối tác công nghiệp để phát triển sản phẩm trên thị trường.




















Hội Nữ trí thức Việt Nam tích cực chuẩn bị Hội nghị Nữ khoa học và công nghệ toàn quốc
Hơn 200 nhà khoa học chỉ trích WHO phớt lờ khả năng virus Covid-19 lây truyền qua không khí
Chính sách đối với nhà khoa học nữ - Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam
Pluralsight miễn phí 7.000 khóa học online về công nghệ thông tin tại nhà
Tử vi Mùng 2 Tết ngày 2/2/2022 của 12 cung hoàng đạo chi tiết nhất
Elon Musk trở thành người giàu thứ 5 trên thế giới
Cùng chuyên mục
Mặt trăng vẫn đang “hút” khí quyển từ Trái đất
Giải pháp giám sát xâm nhập mặn thông minh phục vụ quản lý tài nguyên nước
Vì sao bác sĩ Trần Nguyên Giáp viết cuốn sách y khoa về nâng mũi an toàn?
Bộ KH&CN vận hành hệ thống quản lý trực tuyến các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo thời gian thực
Đại học Phenikaa ghi dấu ấn trên Physical Review Letters: Cùng thế giới “kiểm chứng” định luật Hawking về hố đen
Sửa đổi Luật Công nghệ cao bổ sung bốn mũi đột phá khoa học và công nghệ