Hội Nữ trí thức Việt Nam tích cực chuẩn bị Hội nghị Nữ khoa học và công nghệ toàn quốc

Ngày 7/7/2020 tại Hà Nội, Ban thường vụ Hội Nữ trí thức Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Hội Nữ trí thức Việt Nam khóa II.

Ngày 7/7/2020 tại Hà Nội, Ban thường vụ Hội Nữ trí thức Việt Nam đã tổ chức Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Hội Nữ trí thức Việt Nam khóa II, nhiệm kỳ (2016 -2021), với sự tham gia của đông đảo thành viên trong Ban Chấp hành Hội từ Bắc, Trung Nam bằng hình thức trực tiếp và thông qua ứng dụng khoa học công nghệ Zoom.

Bên cạnh báo cáo Tổng kết hoạt động Hội năm 2019, Sơ kết hoạt động Hội 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, Hội nghị đã tập trung thảo luận về công tác chuẩn bị Hội nghị nữ khoa học công nghệ toàn quốc vào tháng 10/2020 và Đại hội III.

GS.TSKH Phạm Thị Trân Châu - Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị
GS.TSKH Phạm Thị Trân Châu - Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị

Đầu năm 2020, dịch Covid-19 bùng phát tại nhiều quốc gia trên thế giới, khiến hàng triệu người tử vong. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Hội nữ trí thức Việt Nam dưới sự chỉ đạo của GS.TSKH Phạm Thị Trân Châu đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm tuyên truyền và nâng cao ý thức phòng chống dịch như: Phối hợp với Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (Hội LHPNVN) tổ chức hội thảo “Giới thiệu các công nghệ và sản phẩm KH&CN phục vụ nhu cầu cấp thiết hiện nay” vào ngày 13/2/2020. Không chỉ giới thiệu các sản phẩm nhằm tăng cường hệ miễn dịch, hội thảo còn giới thiệu các giải pháp hữu hiệu phòng chống dịch như: khẩu trang nano bạc, nước sát khuẩn… Đồng thời, hội thảo cũng là cầu nối giúp các nhà khoa học và các doanh nghiệp KHCN được gặp gỡ, giới thiệu và là chất xúc tác thúc đẩy hoạt động thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học.

Bà Nguyễn Thị Hồi - Phó Chủ tịch Hội Báo cáo Tổng kết hoạt động Hội năm 2019, Sơ kết hoạt động Hội 6 tháng đầu năm 2020
Bà Nguyễn Thị Hồi - Phó Chủ tịch Hội Báo cáo Tổng kết hoạt động Hội năm 2019, Sơ kết hoạt động Hội 6 tháng đầu năm 2020

Phát biểu tổng kết hoạt động năm 2029 và sơ kết hoạt động Hội 6 tháng đầu năm 2020, bà Nguyễn Thị Hồi – Phó Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam nhấn mạnh: Trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 trên toàn quốc, Hội Nữ trí thức Việt Nam đã đồng hành trên hầu hết các lĩnh vực: nghiên cứu, sản xuất đặc biệt là sản xuất các kit thử nhanh virus corona, hoạt động từ thiện… Nổi bật lên là hoạt động từ thiện của Chi hội Nữ trí Thức TP. Hồ Chí Minh.

ThS. Nguyễn Thị Yên Hưng - Tổng thư ký Hội NTT VN báo cáo kết quả thực hiện Đề tài: “Ứng dụng khoa học & công nghệ hỗ trợ Phụ nữ Xã Chiềng Khừa phát triển kinh tế gắn với an ninh quốc phòng và xây dựng nông thôn mới”
ThS. Nguyễn Thị Yên Hưng - Tổng thư ký Hội NTT VN báo cáo kết quả thực hiện Đề tài: “Ứng dụng khoa học & công nghệ hỗ trợ Phụ nữ Xã Chiềng Khừa phát triển kinh tế gắn với an ninh quốc phòng và xây dựng nông thôn mới”

Thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, năm 2019, Hội Nữ trí thức Việt Nam đã Bảo vệ thành công Đề tài NCKH: “Ứng dụng khoa học & công nghệ hỗ trợ Phụ nữ Xã Chiềng Khừa phát triển kinh tế gắn với an ninh quốc phòng và xây dựng nông thôn mới” triển khai mô hình trồng 1ha Sacha Inchi tại 3 bản của xã Chiềng Khừa gồm: Bản Tòng 4000 m2, Bản Khừa 2000 m2, Bản Cang 4000 m2, bước đầu đã cho thu hoạch 100kg hạt. Bên cạnh các hoạt động tập huấn, chuyển giao KHKT trong trồng trọt, chăn nuôi, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi… Hội còn trang bị cho Hội phụ nữ xã 1 bộ máy tính trị giá 11.000.000 VNĐ và phần mềm hướng dẫn khoa học kỹ thuật trị giá 20.000.000 VNĐ. Hội Nữ trí thức Tp. Hồ Chí Minh và một số cán bộ, hội viên Nữ trí thức Việt Nam đã quyên góp được 36.000.000 VNĐ hỗ trợ làm mái nhà bằng tôn, khung thép cho 3 hội viên phụ nữ nhà dột nát tại Bản Khừa và Bản Căng Tỵ, trị giá 12.000.000/ mái nhà. Ngoài ra, Hội còn tổ chức trao 20 học bổng khuyến học do GS. TSKH Phạm Thị Trân Châu – Chủ tịch Hội tặng cho 20 em học sinh nghèo vượt khó trường Phổ thông Dân tộc Bán trú xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu, Sơn La, và rất nhiều món quà bằng hiện vật khác…

TS. Phạm Thị Mỵ - Phó Chủ tịch Hội NTT VN báo cáo kết quả chuyến công tác tại xã Chiềng Khừa
TS. Phạm Thị Mỵ - Phó Chủ tịch Hội NTT VN báo cáo kết quả chuyến công tác tại xã Chiềng Khừa

Chuẩn bị cho Hội nghị nữ khoa học và công nghệ toàn quốc lần thứ 2, Hội đã thành lập nhiều tiểu ban: nội dung, thông tin truyền thông, hậu cần… mỗi tiểu ban được phân chia nhiệm vụ cụ thể, để triển khai công tác chuẩn bị được chu đáo.

GS.TS Lê Thị Hợp – Trưởng ban KHCN báo cáo công tác chuẩn bị Hội nghị Nữ KHCN lần thứ 2
GS.TS Lê Thị Hợp – Trưởng ban KHCN báo cáo công tác chuẩn bị Hội nghị Nữ KHCN lần thứ 2

GS.TS Lê Thị Hợp – Trưởng ban KHCN đề xuất chủ đề của Hội nghị nữ khoa học và công nghệ toàn quốc: Nữ trí thức với Khoa học Công nghệ trong phòng chống đại dịch vì xã hội bình an và phát triển. Trưởng ban Chỉ đạo Hội nghị: GS.TSKH Phạm Thị Trân Châu, Phó ban chỉ đạo: Nguyễn Thị Hồi – Phó Chủ tịch. Thời gian dự kiến: Hội nghị sẽ diễn ra khoảng 1,5 ngày vào tháng 10/2020. Địa điểm: Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam do GS. TS Lê Mai Hương kết nối sẽ đăng cai tổ chức.

Nội dung triển khai: có trình bày các poster giới thiệu các công trình nghiên cứu khoa học, các sản phẩm KHCN của Nữ trí thức toàn quốc. Hội nghị cũng chia làm hai phiên họp: Phiên chuyên đề với 2 chủ đề và Phiên toàn thể.

Hội nghị chuyên đề 1, dự kiến chủ đề :Nữ trí thức với phòng chống đại dịch (do GS.TS Lê Mai Hương và PGS.TS Lê Thị Thúy phụ trách). Hội nghị chuyên đề 2 có chủ đề: Nữ trí thức vì xã hội bình an và phát triển (TS. Phạm Thị Mỵ và PGS.TS Trương Thị Hiền phụ trách nội dung).

Tại phiên toàn thể, ngoài phần tiếp đón và phát biểu của đại biểu, sẽ có 2 báo cáo tổng quan liên quan đến 2 chủ đề lớn của Hội nghị. Hiện đã có một số Hội, chi hội đăng ký tham gia: Hội Nữ trí thức TP. Hồ Chí Minh, Chi hội NTT Trường ĐH Thương Mại, Chi hội NTT Trường ĐH KHTN, Viện Dinh dưỡng…

Ba thành viên mới được bầu bổ sung vào Ban chấp hành Hội NTT Việt Nam
Ba thành viên mới được bầu bổ sung vào Ban chấp hành Hội NTT Việt Nam

Hội nghị Ban chấp hành cũng đã bầu thêm 3 hội viên bổ sung vào Ban thường vụ Hội Nữ trí thức Việt Nam với sự nhất trí cao: 100% thành viên đồng ý.

GS.TSKH Phạm Thị Trân Châu - Chủ tịch Hội NTT Việt Nam tặng ấn phẩm lưu niệm cho đồng chí Hà Thị Nga - Chủ thịch hội LHPN Việt Nam.
GS.TSKH Phạm Thị Trân Châu - Chủ tịch Hội NTT Việt Nam tặng ấn phẩm lưu niệm cho đồng chí Hà Thị Nga - Chủ thịch hội LHPN Việt Nam.

Phát biểu tại Hội nghị Ban chấp hành Hội Nữ trí thức Việt Nam khóa II, Bà Hà Thị Nga – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam bày tỏ sự trân trọng và đánh giá cao các hoạt động mà Hội Nữ trí thức Việt Nam đã thực hiện trong năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020. Trong bối cảnh đại dịch Covid – 19 diễn ra phức tạp, nhưng Hội Nữ trí thức Việt Nam vẫn có nhiều hoạt động cụ thể, phát huy được tinh thần sáng tạo, trí tuệ của phụ nữ Việt Nam. Đội ngũ nữ trí thức cũng có nhiều hoạt động nghiên cứu tích cực, giới thiệu, ứng dụng các sản phẩm KHCN phục vụ cho hoạt động phòng chống dịch. Hội LHPNVN sẽ tiếp tục đồng hành cùng Hội NTT Việt Nam để có thể hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ đã xác định, truyền cảm hứng cho phụ nữ Việt Nam nâng cao trình độ bản thân để có thể giam gia nhiều hơn trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước.

Một số hoạt động khác diễn ra tại Hội nghị:

PGS.TS Trần Thị Oanh - Phó Chủ tịch Hội NTT VN báo cáo công tác kiểm tra năm 2019.
PGS.TS Trần Thị Oanh - Phó Chủ tịch Hội NTT VN báo cáo công tác kiểm tra năm 2019.
ThS. Lê Thị Khánh Vân - Phó Chủ tịch Hội NTT VN báo cáo về hoạt động của Trung Tâm COSTAS
ThS. Lê Thị Khánh Vân - Phó Chủ tịch Hội NTT VN báo cáo về hoạt động của Trung Tâm COSTAS
Nhà báo Phạm Thanh Hà - phát biểu về những bước tiến mới của Tạp chí Phụ nữ Mới
Nhà báo Phạm Thanh Hà - phát biểu về những bước tiến mới của Tạp chí Phụ nữ Mới
PGS.TS Trương Thị Hiền - Chủ tịch Hội NTT TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị
PGS.TS Trương Thị Hiền - Chủ tịch Hội NTT TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị
PGS. TS Bùi Thị An - Chủ tịch Hội NTT Hà Nội phát biểu tại Hội nghị
PGS. TS Bùi Thị An - Chủ tịch Hội NTT Hà Nội phát biểu tại Hội nghị
Biểu quyết bầu 3 hội viên mới vào Ban chấp hành Hội NTT Việt Nam
Biểu quyết bầu 3 hội viên mới vào Ban chấp hành Hội NTT Việt Nam
Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm
Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm

Diệu Thuần

Hội Nữ trí thức tích cực ủng hộ tiền, khẩu trang và nhiều vật dụng góp phần đẩy lùi Covid-19

Hội Nữ trí thức tích cực ủng hộ tiền, khẩu trang và nhiều vật dụng góp phần đẩy lùi Covid-19

Hội nữ trí thức đã có những hoạt động thiết thực góp phần đáng kể cùng toàn dân đẩy lùi dịch COVID- 19.