Thông tin hoạt động Hội Nữ trí thức Việt Nam tháng 2/2020

Trong tháng 02/2020 Hội Nữ trí thức Việt Nam tập trung triển khai, thực hiện một số hoạt động trọng tâm như sau:

Ngày 28/01/2020 tức mồng 4 tết Canh Tý, Hội Nữ trí thức tổ chức gặp mặt đầu xuân, triển khai, thực hiện nhiệm vụ tháng 2/2020, tập trung vào một số nhiệm vụ cụ thể sau:

Chủ tịch, GS.TSKH Phạm Thị Trân Châu (ngồi giữa, áo tím) gặp mặt đầu xuân Thường trực, Ban Thư ký, Văn phòng triển khai nhiệm vụ
Chủ tịch, GS.TSKH Phạm Thị Trân Châu (ngồi giữa, áo tím) gặp mặt đầu xuân Thường trực, Ban Thư ký, Văn phòng triển khai nhiệm vụ

Ban Chủ nhiệm Đề tài “Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ hỗ trợ Phụ nữ xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La phát triển kinh tế gắn với an ninh, quốc phòng và xây dựng nông thôn mới” hoàn tất nghiệm thu, báo cáo đánh giá giai đoạn I, xây dựng và triển khai kế hoạch năm 2020.

Văn phòng và các đầu mối tập trung chuẩn bị:

+ Dự thảo Báo cáo và các phụ lục Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của Hội Nữ trí thức Việt Nam năm 2019 xin ý kiến Ban Thường vụ, Ban Chấp hành.

+ Hoàn tất hồ sơ đề nghị Hội LHPN Việt Nam khen thưởng cho 02 hội viên được phong hàm Giáo sư, 17 hội viên được phong hàm Phó Giáo sư và 37 hội viên được công nhận Học vị Tiến sĩ thực hiện luận án tại Việt Nam năm 2019.

+ Tổng hợp, trình Hội đồng thi đua khen thưởng xét duyệt khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hạt động Hội năm 2019.

+ Lập Báo cáo quyết toán kinh phí năm 2019, hoàn thiện hồ sơ quyết toán năm 2019 theo đúng quy định hiện hành.

Ngày 13/02/2020 Hội Nữ trí thức Việt Nam cũng phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội thảo “Giới thiệu các công nghệ và sản phẩm KH&CN phục vụ nhu cầu cấp thiết hiện nay” nhằm thông báo, kết nối giữa nữ cán bộ khoa học, doanh nhân, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam hỗ trợ để hoàn thiện, phát triển, quảng bá các công nghệ và sản phẩm KHCN của các hội viên. TS. Bùi Thị Hòa - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, GS.TSKH Phạm Thị Trân Châu – Chủ tịch Hội nữ trí thức Việt Nam chủ trì Hội thảo.

Tại Hội thảo, các nữ khoa học là hội viên hội Nữ trí thức Việt Nam đã trình bày, giới thiệu các nội dung:

- Chế biến nông sản, thực phẩm bằng công nghệ cô đặc nước quả - JEVA của PGS.TS. Nguyễn Minh Tân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển ứng dụng các HCTN, Trường Đại học Bách khoa.

- Giới thiệu các sản phẩm KH&CN tăng cường hệ miễn dịch:

GS.TS. Lê Mai Hương, Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện hóa học các HCHC,

Viện HLKH&CN VN giới thiệu sản phẩm Đông trùng hạ thảo với nấm dược liệu;

+ Ths. Bá Thị Châm, Nghiên cứu viên của Viện HLKH&CN Việt Nam với Viên nang hành tỏi đen;

- Giới thiệu các giải pháp hữu hiệu phòng chống dịch:

+ TS. Trần Thị Ngọc Dung,  Trưởng phòng công nghệ thân môi trường, Viện công nghệ môi trường, Viện HLKHCNVN giới thiệu các sản phẩm Nano Bạc, bao gồm: khẩu trang sát khẩu, nước xúc miệng, nước sát khuẩn.

+ Ths. Nguyễn Thị Hương Liên, Phó Tổng Giám đốc  Công ty CP Sao Thái Dương, Chi hội phó Chi hội Nữ Trí thức Trung tâm Ứng dụng KHCN và Khởi nghiệp (COSTAS)  với các sản phẩm phòng ngừa viêm phổi cấp do Virus Corona như: nước sát khuẩn, nước xúc miệng, …

Hội thảo đã nhận được sự quan tâm của đông đảo các nhà khoa học, phóng viên Báo chí, cán bộ Hội LHPN Việt Nam và hội viên các Chi hội trực thuộc Hội Nữ trí thức Việt Nam.

Hy vọng rằng, sau Hội thảo này, sự kết nối giữa nữ cán bộ khoa học, Doanh nhân sẽ được tăng cường hơn. Sự hỗ trợ của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đối với Hội Nữ trí thức Việt Nam, nữ cán bộ khoa học, Doanh nhân ngày càng được đẩy mạnh hơn. 

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam- TS Bùi Thị Hòa phát biểu chào mừng
Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam- TS Bùi Thị Hòa phát biểu chào mừng
  Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam- GS. TSKH Phạm Thị Trân Châu phát biểu khai mạc Hội thảo

Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam- GS. TSKH Phạm Thị Trân Châu phát biểu khai mạc Hội thảo

Cũng trong tháng 2, chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam- GS.TSKH Phạm Thị Trân Châu làm việc với Lãnh đạo Ban Tuyên Giáo và Lãnh đạo ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế Hội LHPN về công tác phối hợp hoạt động năm 2020 tập trung vào việc giới thiệu thành tựu khoa học, tại triển lãm công nghệ, sản phẩm khoa học công nghệ của nữ trí thức Việt Nam với chủ đề “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” thiết thực hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt “90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em” kỷ niệm 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam.

Tiếp đó, ngày 24/02/2020 Thường trực Hội Nữ trí thức Việt Nam họp mở rộng dưới sự chủ trì của GS.TSKH Phạm Thị Trân Châu- Chủ tịch Hội. Thường trực đã bàn nội dung, chương trình Hội nghị Ban Chấp hành kỳ họp thứ 5. Theo đó, Hội nghị sẽ báo cáo đánh giá kết tình hình tổ chức và hoạt động Hội năm 2019, thảo luận thống nhất phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 và định hướng khung chương trình hoạt động nhiệm kỳ 2021- 2026; Xin ý kiến thành lập các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội gồm: Tiểu ban Nội dung, Tiểu ban Nhân sự, tiểu ban Sửa đổi Điều lệ và tiểu ban Hậu cần, Khánh tiết); Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội năm 2019. Dự kiến thời gian Hội nghị sẽ lùi lại sang đầu tháng 4/2020 (do ảnh hưởng của dịch COVID- 19).

Kế hoạch tổ chức các hoạt động của các Chi hội trong tháng 2 cụ thể như sau:

Ngày 07/02/2020 Chi hội Nữ Trí thức Trung tâm Ứng dụng KHCN và Khởi nghiệp (COSTAS) tổ chức gặp mặt đầu xuân và Hội thảo tại Trụ sở Công ty CP Sao Thái Dương chia sẻ những thông tin về virus Corona và những giải pháp phòng ngừa dịch bệnh an toàn và hiệu quả.

Toàn cảnh Hội thảo
Toàn cảnh Hội thảo

Ngày 21/02/2020 Chi Hội Nữ trí thức Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I tổ chức Đại hội, đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ (2013- 2019), thảo luận, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ (2020- 2025); Bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 03 thành viên: PGS. TS. Phan Thị Vân -Chi hội trưởng, ThS. Nguyễn Thị Diệu Phương- Chi hội phó, ThS. Vũ Thị Trang - Ủy viên. Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam, GS.TSKH Phạm Thị Trân Châu tham dự và chỉ đạo Đại hội.

Tại Đại hội Chi hội đã tổ chức giao lưu, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm apply chương trình Meryl Williams Fellowship và nghe Chi hội trưởng PGS. TS. Phan Thị Vân báo cáo kết quả chuyến đi chuyển giao công nghệ nuôi trồng Thủy sản tại Venezuela và Iran nhằm bổ sung kiến thức, nâng cao năng lực cho hội viên trong Chi hội.

Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam, GS.TSKH Phạm Thị Trân Châu (thứ hai bên phải từ trên xuống) tham dự và chỉ đạo Đại hội
Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam, GS.TSKH Phạm Thị Trân Châu (thứ hai bên phải từ trên xuống) tham dự và chỉ đạo Đại hội
   Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam, GS.TSKH Phạm Thị Trân Châu (ôm hoa đứng giữa) chụp ảnh cùng các đại biểu tham dự Đại hội

 Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam, GS.TSKH Phạm Thị Trân Châu (ôm hoa đứng giữa) chụp ảnh cùng các đại biểu tham dự Đại hội

Từ nay đến hết quí I/2020, Hội Nữ trí thức Việt Nam tiếp tục triển khai, thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên; Tiếp tục hoàn thiện nội dung, chương trình chuẩn bị cho Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 5.

Văn phòng Hội Nữ trí thức Việt Nam

Hội Nữ trí thức có nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực trong tháng 11

Hội Nữ trí thức có nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực trong tháng 11

Trong tháng 11/2019, Hội Nữ trí thức Việt Nam đã có nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực.