Những hoạt động nổi bật của Hội nữ trí thức trong tháng 12 năm 219

Trong tháng 12/2019 Hội Nữ trí thức Việt Nam tập trung triển khai, thực hiện một số hoạt động trọng tâm như sau:

Nhiều Hội thảo khoa học và các hoạt động nâng cao trình độ nghiệp vụ và thể chất cho nữ trí thức

Trong năm 2019, chi hội đã tổ chức nhiều Hội thảo khoa học và các hoạt động nâng cao trình độ nghiệp vụ và thể chất cho nữ trí thức. Hệ thống sổ sách phục vụ quản lý hội viên, quản lý tài chính, ghi chép nghị quyết được cập nhật kịp thời, đầy đủ. Việc thu hội phí của hội viên được thực hiện đúng quy định, trích nộp về Văn phòng Hội Nữ trí thức Việt Nam đảm bảo đúng tỷ lệ.

Những khó khăn bất cập được Chi hội Nữ trí thức Đại học Thương Mại đề cập đó là: việc lựa chọn nội dung khi tổ chức các hoạt động phải khác biệt, để đảm bảo không trùng lắp với hoạt động của Tổ chức Nữ công, vì hội viên Hội Nữ trí thức Việt Nam cũng là đoàn viên của Tổ chức Nữ công. Ban Chấp hành Chi hội đề nghị, Hội Nữ trí thức Việt Nam khi tổ chức các hoạt động, cần lưu tâm có thêm chủ đề về khoa học xã hội để Chi hội được tham gia nhiều hơn, vì hiện nay vẫn đang tập trung nhiều vào mảng khoa học tự nhiên.

  Chi hội Nữ trí thức Đại học Thương Mại tổ chức Diễn đàn Trí tuệ và cuộc sống. Chủ đề “Đẹp 4.0”

Chi hội Nữ trí thức Đại học Thương Mại tổ chức Diễn đàn Trí tuệ và cuộc sống. Chủ đề “Đẹp 4.0”

Kiện toàn nhân sự Tòa soạn Tạp chí Phụ nữ mới

Để nắm bắt tình hình và lắng nghe phản ảnh về những khó khăn, thuận lợi tại các Chi hội, Đơn vị, ngày 17/12/2019 Chủ tịch Hội đã có cuộc làm việc với Tạp chí Phụ nữ mới. Sau khi nghe Tổng Biên tập Tạp chí Phạm Thanh Hà báo cáo kết quả, những khó khăn, thuận lợi của Tạp chí sau hơn 3 năm hoạt động, đặc biệt là khó khăn trong năm 2019 Tạp chí tập trung kinh phí đầu tư nâng cấp trang thiết bị và đầu tư mới cho ra mắt Tạp chí điện tử Phụ nữ mới, Chủ tịch hội Nữ trí thức Việt Nam, GS.TSKH Phạm Thị Trân Châu ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của Tòa soạn.

Cùng với đó, chủ tịch Phạm Thị Trân Châu đồng ý chủ trương kiện toàn nhân sự Tòa soạn đảm bảo phù hợp, hiệu quả. Ngoài ra Chủ tịch Hội cũng đã giao quyền chủ động về kinh phí và phân công, điều hành mọi công việc của Tạp chí Phụ nữ mới đối với Tổng Biên tập Phạm Thanh Hà đảm bảo đúng qui định của Nhà nước. Chủ tịch cũng cho ý kiến về nhân sự cụ thể của Ban Biên tập với số lượng 05 thành viên.

  Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam, GS.TSKH Phậm Thị Trân Châu (thứ hai, bên phải) chụp ảnh với Ban Biên tập Tạp chí phụ nữ mới tại buổi làm việc

Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam, GS.TSKH Phậm Thị Trân Châu (thứ hai, bên phải) chụp ảnh với Ban Biên tập Tạp chí phụ nữ mới tại buổi làm việc

Ra mắt Tạp chí điện tử Phụ nữ mới

Tổ chức Lễ ra mắt Tạp chí điện tử Phụ nữ mới, đáp ứng đòi hỏi của xu thế trong thời kỳ mới. Đây là sự kiện quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong chặng đường 3 năm xây dựng và trưởng thành của Tạp chí phụ nữ mới.

Phát biểu khai mạc Lễ ra mắt, Phó Chủ tịch Phạm Thị Mỵ mong muốn Tạp chí điện tử Phụ nữ mới ra đời, sẽ góp phần phối hợp, liên kết giữa hai loại ấn phẩm tạp chí, từ đó phát huy được lợi thế, điểm mạnh của từng loại hình, cung cấp đến bạn đọc những thông tin nhanh chóng, chính xác, kịp thời với độ bao phủ rộng, góp phần thực hiện hiệu quả hơn kế hoạch truyền thông cũng như kế hoạch phát triển của Hội Nữ trí thức Việt Nam.

  Phó chủ tịch Phạm Thị Mỵ (bìa trái) trao Giấy phép số 354/GP- BTTTT cho Tổng Biên tập Tạp chí Phụ nữ mới Phạm Thanh Hà

Phó chủ tịch Phạm Thị Mỵ (bìa trái) trao Giấy phép số 354/GP- BTTTT cho Tổng Biên tập Tạp chí Phụ nữ mới Phạm Thanh Hà

  Lãnh đạo Hội và Ban Biên tập Tạp chí nhấn nút ra mắt Tạp chí điện tử Phụ nữ mới (từ trái sang: Phó Chủ tịch Phạm Thị Mỵ, Trưởng Ban điện tử Đào Văn Khảo, Chủ tịch Hội Phạm Thị Trân Châu, Tổng Biên tập Phạm Thị Thanh Hà và Phó tổng Biên tập Nguyễn Thị Minh Hoài)

Lãnh đạo Hội và Ban Biên tập Tạp chí nhấn nút ra mắt Tạp chí điện tử Phụ nữ mới (từ trái sang: Phó Chủ tịch Phạm Thị Mỵ, Trưởng Ban điện tử Đào Văn Khảo, Chủ tịch Hội Phạm Thị Trân Châu, Tổng Biên tập Phạm Thị Thanh Hà và Phó tổng Biên tập Nguyễn Thị Minh Hoài)

Hội thảo “Nữ trí thức và sự đồng hành của xã hội” và "Hành trình lan tỏa yêu thương và kết nối cộng đồng”

Ngay sau Lễ ra mắt, Hội Nữ trí thức tổ chức Hội thảo “Nữ trí thức và sự đồng hành của xã hội” với sự tham dự và cam kết đồng hành của Coca Cola Việt Nam, Viện nghiên cứu và phát triển sản phẩm thiên nhiên và một số doanh nghiệp đã tạo thêm nguồn lực cũng như động lực phát triển Hội nữ trí thức trong thời gian tới.

Nối tiếp Chương trình Nữ trí thức và sự đồng hành của xã hội, theo đề xuất và sáng kiến của Chi hội Nữ trí thức Mạng lưới doanh nghiệp xã hội, ngày 28/12/2019 Hội Nữ trí thức Việt Nam tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Hành trình lan tỏa yêu thương và kết nối cộng đồng”, với 3 nhóm vấn đề chính: (1)Tự kỷ- vấn đề nhức nhối của cộng đồng (2)Sáng kiến cây gậy trắng cho người mù Việt Nam (3)Các mô hình kinh doanh khởi nghiệp cho người khuyết tật cần sự đồng hành của xã hội nhằm mục tiêu: Góp phần xây dựng hình ảnh Hội Nữ trí thức Việt Nam theo hướng, đẩy mạnh trụ cột phát triển xã hội, thông qua cách tiếp cận dựa trên văn hóa, tăng cường các hoạt động nhân văn và kết nối cộng đồng.

Tọa đàm đã thu hút sự quan tâm, chia sẻ của nhiều Đại sứ, chủ doanh nghiệp, á hậu người khuyết tật như: Chia sẻ của Thúy Đoan, Á hậu điếc toàn cầu năm 2015, diễn viên Đinh thị Thúy Hà, Bác sỹ Vũ Song Hà- Bình luận của Nhà báo Phạm Thanh Hà, Tổng biên tập Tạp chí Phụ nữ mới; Anh Lê Việt Cường - chủ hợp tác Vụn Art...

Trong đó, mỗi câu chuyện, mỗi thanh âm, hình ảnh đã để lại một cung bậc cảm xúc khác nhau. Điều lắng đọng trong mỗi chúng ta là sự khâm phục, trân quý về nghị lực, trí thông minh, sự sáng tạo và kỹ năng tổ chức của những con người bình thường, nhưng kém may mắn. Thông điệp của Tọa đàm gửi đến tất cả chúng ta là “Người khuyết tật- Họ không cần sự ưu tiên mà họ cần sự bình đẳng, hãy trao cơ hội cho họ” .

Phát biểu tổng kết Tọa đàm, Chủ tịch Hội GS.TSKH Phạm Thị Trân Châu ghi nhận và đánh giá cao đề xuất của Chi hội Nữ trí thức Mạng lưới các doanh nghiệp xã hội, biểu dương, chia sẻ, đồng cảm và khâm phục những Diễn giả và những người khuyết tật. Hội Nữ trí thức Việt Nam sẽ suy nghĩ có những hoạt động thiết thực để đồng hành cùng các doanh nghiệp do người khuyết tật làm chủ.

TS Phan Thùy Trâm, Ủy viên Ban Thường vụ Hội NTT Việt Nam, Chi hội trưởng
TS Phan Thùy Trâm, Ủy viên Ban Thường vụ Hội NTT Việt Nam, Chi hội trưởng
  Bà Hồ Thị Quý, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế TW Hội LHPN Việt Nam thăm gian hàng của Hợp tác xã Tâm Nọc

Bà Hồ Thị Quý, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế TW Hội LHPN Việt Nam thăm gian hàng của Hợp tác xã Tâm Nọc

  Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam- GS.TSKH Phạm Thị Trân Châu (thứ 7 từ trái sang) trao quà cho các diễn giả

Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam- GS.TSKH Phạm Thị Trân Châu (thứ 7 từ trái sang) trao quà cho các diễn giả

Trong tháng 12/2019 Ban Chủ nhiệm Đề tài “Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ hỗ trợ Phụ nữ xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La phát triển kinh tế gắn với an ninh, quốc phòng và xây dựng nông thôn mới” cũng đã tập trung nghiệm thu mô hình tại cơ sở, quyết toán hoạt động năm 2019, chuẩn bị kế hoạch năm 2020.

Ban chủ nhiệm Đề tài tham dự buổi nghiệm thu mô hình tại cơ sở
Ban chủ nhiệm Đề tài tham dự buổi nghiệm thu mô hình tại cơ sở

Văn phòng Hội Nữ trí thức Việt Nam thực hiện nhiệm vụ hết năm văn thư 2019, tiến hành thanh quyết toán, lập báo cáo quyết toán, hoàn thiện hồ sơ quyết toán năm 2019 theo đúng quy định hiện hành.

Từ nay đến hết tháng 02/2020, Hội Nữ trí thức Việt Nam tiếp tục triển khai, thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên; Chỉ đạo Các Chi hội, Hội thành viên, Đơn vị trực thuộc tiến hành tổng kết hoạt động năm 2019, xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2020; Đề nghị Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam trao tặng Bằng khen cho nữ trí thức là hội viên Hội Nữ trí thức Việt Nam bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ thực hiện tại Việt Nam, hoặc đạt chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2019; Tổ chức Họp bầu Chi hội trưởng, Chi hội phó hết nhiệm kỳ (đối với những Chi hội, Hội thành viên chưa tổ chức họp); Giới thiệu các cá nhân, tập thể cá nhân tiêu biểu đề nghị Hội nữ trí thức khen thưởng năm 2019. Chuẩn bị đón tết nguyên đán Canh Tý 2020 và chuẩn bị nội dung, chương trình Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 5 được tổ chức vào dịp 08/3/2020.

PV

Hội Nữ trí thức có nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực trong tháng 11

Hội Nữ trí thức có nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực trong tháng 11

Trong tháng 11/2019, Hội Nữ trí thức Việt Nam đã có nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực.