Đóng cửa tránh dịch, cửa hàng ở trung tâm Sài Gòn bốc cháy lúc rạng sáng

Căn nhà mặt tiền số 42 được dùng làm nơi bán thức ăn cho chó và mèo. Rất may mắn, khi đám cháy xảy ra bên trong căn nhà không có người.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng hơn 7h sáng 15/4 tại căn nhà số 42 Cách Mạng Tháng 8, phường 6, quận 3, TP.HCM.

Đây là một cửa hàng bán thức ăn cho chó mèo và đang đóng cửa nên không có người bên trong. Vụ cháy được phát hiện khi người đi đường thấy khói bốc ra từ bên trong và tri hô. Người dân xung quanh đã hỗ trợ chữa cháy tại chỗ và báo lực lượng chữa cháy.

Nhận tin báo, lực lượng cứu hỏa điều động nhiều xe chữa cháy đến hiện trường và chỉ sau khoảng 20 phút đám cháy được dập tắt. Vụ việc không gây thiệt hại về người, không cháy lan sang các nhà lân cận, riêng thiệt hại tài sản đang được thống kê.

Hình ảnh hiện trường vụ cháy:

Căn nhà số 42 mặt tiền đường CMT8 giao với Võ Văn Tần là nơi đám cháy bùng phát.
Căn nhà số 42 mặt tiền đường CMT8 giao với Võ Văn Tần là nơi đám cháy bùng phát.
 Cột khói từ hiện trường bốc lên cao,
cháy (9)
 Cột khói từ hiện trường bốc lên cao,
 Không khí các tuyến phố bên cạnh xám xịt khiến nhiều người dân khu vực lân cận lo lắng.
cháy (3)
 Không khí các tuyến phố bên cạnh xám xịt khiến nhiều người dân khu vực lân cận lo lắng.
Khói đen bốc lên cao, may mắn ngọn lửa không lan sang những nhà bên cạnh.
Khói đen bốc lên cao, may mắn ngọn lửa không lan sang những nhà bên cạnh.
Đám cháy thu hút sự chú ý của nhiều người.
Đám cháy thu hút sự chú ý của nhiều người.
Lực lượng PCCC đã khống chế đám cháy trong vòng 20 phút, CSGT cũng có mặt để điều tiết các phượng tiện qua đây. Vì vẫn còn trong thời gian cách ly toàn xã hội nên đường phố khá vắng vẻ, không diễn ra tình trạng ùm tắt giao thông vì đám cháy.
cháy (7)
Lực lượng PCCC đã khống chế đám cháy trong vòng 20 phút, CSGT cũng có mặt để điều tiết các phượng tiện qua đây. Vì vẫn còn trong thời gian cách ly toàn xã hội nên đường phố khá vắng vẻ, không diễn ra tình trạng ùm tắt giao thông vì đám cháy.

THUẬN TIỆN (t/h)

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương