Du lịch dịp lễ 30/4 - 1/5: Chỗ đông nghịt khách, nơi không một bóng người

Quốc lộ 20 lên Đà Lạt ùn tắc liên tục; các tuyến đường về miền Tây cũng kẹt cứng trong 30/4; nhiều điểm du lịch khác trên cả nước lại vắng vẻ.

Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 4 ngày, từ trưa nay dòng người từ TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Khánh Hòa,... đổ về Đà Lạt. Tại cửa ngõ phía Nam như đèo Prenn, Mimosa, hàng nghìn ôtô nối đuôi nhau. Do các hãng xe khách chưa hoạt động trở lại nên phần lớn ôtô cá nhân.

Dòng xe ùn ùn đổ vào TP Đà Lạt, chiều 30/4.
Dòng xe ùn ùn đổ vào TP Đà Lạt, chiều 30/4.

Tại đèo Bảo Lộc trên quốc lộ 20, kẹt xe kéo dài nhiều km, các ôtô chạy tốc với tốc độ 5-15 km/h. Lực lượng CSGT Trạm Mađaguôi và Công an huyện Đạ Huoai vất vả điều tiết. Đến chiều tối, trung tâm TP Đà Lạt đã xảy ra kẹt xe cục bộ. Tình trạng này được dự báo sẽ xuất hiện thường xuyên trong những ngày tới do lượng xe tăng vọt.

Đèo Bảo Lộc đang bị ùn ứ, ách tắc, xe cộ kéo đuôi nhau nằm chờ nhiều km.
Đèo Bảo Lộc đang bị ùn ứ, ách tắc, xe cộ kéo đuôi nhau nằm chờ nhiều km.
Hình ảnh ghi nhận vào 19h tại trung tâm TP. Đà Lạt tối nay 30/4.
Hình ảnh ghi nhận vào 19h tại trung tâm TP. Đà Lạt tối nay 30/4.

Tại miền Tây, lượng xe trên quốc lộ N2 qua Long An đi Đồng Tháp, An Giang từ hôm nay tăng đột biến, nhất là xe máy. Người dân đã chọn đi tuyến này để tránh quốc lộ 1A. Nhưng mặt đường hẹp, chỉ hai làn xe, đã khiến tình trạng ùn ứ kéo dài.

Trên quốc lộ 1A tại khu vực đường dẫn cao tốc TP.HCM - Trung Lương xảy ra kẹt xe nghiêm trọng, kéo dài hơn km từ rạng sáng nay. Hàng nghìn xe máy từ hướng TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai,... đổ về miền Tây nghỉ lễ. Cảnh sát giao thông phải liên tục điều tiết, cho các xe chạy theo từng đợt để hạn chế kẹt xe.

Kẹt xe trên cầu Rạch Miễu ngày 30/4. 
Kẹt xe trên cầu Rạch Miễu ngày 30/4. 

Tại nhiều điểm du lịch khác trên cả nước, lượng du khách chơi lễ lại khá ít, không có tình trạng đông đúc như thành phố Đà Lạt. Ngày đầu tiên dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, du khách đến tham quan di tích Tràng An (tỉnh Ninh Bình) thưa thớt hơn mọi năm. Đa phần khách du lịch đến từ Hà Nội và một vài địa phương trong tỉnh.

Những dịp lễ Tết mọi năm, Ban quản lý Khu du lịch sinh thái Tràng An phải bố trí 2 quầy bán vé, 2 lối xuống bến thuyền, thì nay chỉ có một quầy bán vé hoạt động cầm chừng.
Những dịp lễ Tết mọi năm, Ban quản lý Khu du lịch sinh thái Tràng An phải bố trí 2 quầy bán vé, 2 lối xuống bến thuyền, thì nay chỉ có một quầy bán vé hoạt động cầm chừng.
Khu du lịch sinh thái Tràng An được phép mở cửa đón khách từ ngày 28/4 theo quyết định của UBND tỉnh Ninh Bình nhưng do ảnh hưởng của dịch COVID-19 cộng với tâm lý e ngại nên lượng khách về tham quan những ngày gần đây chỉ khoảng 100 lượt mỗi ngày.
Khu du lịch sinh thái Tràng An được phép mở cửa đón khách từ ngày 28/4 theo quyết định của UBND tỉnh Ninh Bình nhưng do ảnh hưởng của dịch COVID-19 cộng với tâm lý e ngại nên lượng khách về tham quan những ngày gần đây chỉ khoảng 100 lượt mỗi ngày.
Sau thời gian dài tạm dừng đón khách, đến nay các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã đồng loạt mở cửa trở lại nhưng phải đảm bảo an toàn phòng dịch. Khách được đo thân nhiệt tại các quầy bán vé.
Sau thời gian dài tạm dừng đón khách, đến nay các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã đồng loạt mở cửa trở lại nhưng phải đảm bảo an toàn phòng dịch. Khách được đo thân nhiệt tại các quầy bán vé.

Hình ảnh chen chúc chụp ảnh trên "nóc nhà Đông Dương" trong dịp lễ các năm trước đã không còn. Năm nay, đường lên núi Fansipan thưa vắng du khách hơn cả ngày thường.

Đỉnh Fansipan vốn là nơi thu hút nhiều du khách mỗi dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5 nhưng năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nơi này thưa vắng hơn hẳn. Thị xã Sa Pa (Lào Cai) cũng vừa mới được cho phép đón khách nội địa từ 28/4. Ảnh chụp 12h ngày 30/4.
Đỉnh Fansipan vốn là nơi thu hút nhiều du khách mỗi dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5 nhưng năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nơi này thưa vắng hơn hẳn. Thị xã Sa Pa (Lào Cai) cũng vừa mới được cho phép đón khách nội địa từ 28/4. Ảnh chụp 12h ngày 30/4.
Đường phân luồng vào ga cáp treo vốn chật kín du khách các năm trước giờ không một bóng người. Lượng khách ít ỏi được đi trực tiếp đến cửa.
Đường phân luồng vào ga cáp treo vốn chật kín du khách các năm trước giờ không một bóng người. Lượng khách ít ỏi được đi trực tiếp đến cửa.
Đường lên
Đường lên "nóc nhà Đông Dương" thưa vắng du khách. Nhiệt độ trên đỉnh Fansipan hôm nay từ 3 đến 9 độ. Trời không mưa nên khá thuận lợi cho việc leo núi.

Trong ngày 30/4, cả nước xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 14 người, bị thương 12 người. Tuyến đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn giao thông.

Hiện trường một vụ tai nạn giao thông ở Ninh Thuận trong ngày 30/4. (Ảnh: TTXVN)
Hiện trường một vụ tai nạn giao thông ở Ninh Thuận trong ngày 30/4. (Ảnh: TTXVN)

Theo báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), ngày 30/4, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 14 người, bị thương 12 người.

So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn tăng 7 vụ (tăng 37%), giảm 2 người chết (giảm 12%); giảm 3 người bị thương (giảm 20%). Tuyến đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn giao thông.

PV (t/h)

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương