Hành trình di chuyển của bệnh nhân nhiễm COVID-19 thứ 34

Chiều 10/3, Bộ Y tế công bố trường hợp thứ 34 nhiễm bệnh COVID-19 tại Việt Nam.

Nữ bệnh nhân đang được theo dõi, cách ly tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận. Trước khi nhập viện, người này bay về từ Mỹ và có quá cảnh sang Hàn Quốc, theo VOV.

  Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

Cụ thể, nữ bệnh nhân tên Đ.T.L.T (51 tuổi, trú tại TP Phan Thiết, Bình Thuận) từ sân bay Tân Sơn Nhất bay sang New York (Mỹ) vào ngày 22/2, quá cảnh 3 giờ tại sân bay Incheon (Hàn Quốc).

Ngày 25/2, bệnh nhân bay qua Washington.

Ngày 29/2, người này từ Washington bay quá cảnh 3 giờ tại sân bay Doha (Qatar).

Đến ngày 2/3, bà bay về sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc 6h.

Ngày 5/3, nữ bệnh nhân này ho và khạc đờm.

Ngày 7/3, nữ bệnh nhân thấy sốt, đau rát họng.

Sáng 9/3, bệnh nhân nhập viện tại Bệnh viên đa khoa tỉnh Bình Thuận. 

Đến ngày 10/3, Viện Pasteur Nha Trang thông báo kết quả nhiễm COVID-19 đối với bệnh nhân L.T. 

Sau khi có kết quả dương tính, tỉnh Bình Thuận tiến hành các bước khử trùng sát khuẩn nơi ở, làm việc của bà T., đồng thời truy tìm lịch trình tiếp xúc của bệnh nhân để cách ly với những người từng tiếp xúc.

Được biết, bà Đ.T.L.T hiện đang là Giám đốc một Công ty chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng tại TP Phan Thiết. Đây là ca đầu tiên tại Bình Thuận mắc bệnh covid-19. Trước đó, tỉnh này đã từng cách ly, lấy mẫu xét nghiệm với 8 tường hợp và đều âm tính với virus này.

P.V (t/h)

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương