Hơn 1,9 triệu người nhiễm COVID-19 tại Mỹ

Tính đến 8h30 sáng 4/6 (theo giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận tổng cộng 6.567.058 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 387.899 ca tử vong. Số bệnh nhân bình phục là 3.164.253 người.

Theo thống kê của worldometers.info, Mỹ vẫn đang là tâm dịch của thế giới với 1.901.783 ca nhiễm và 109.142 ca tử vong.

Giới chức lo ngại nguy cơ lây lan và bùng phát dịch càng tăng cao tại Mỹ nếu tiếp diễn làn sóng biểu tình bạo lực bùng phát trên quy mô toàn liên bang để phản đối cái chết của công dân da màu George Floyd khi bị cảnh sát da trắng bắt giữ. 

Trong 24 giờ qua, Mexico là điểm nóng dịch bệnh nhất thế giới hiện nay khi ghi nhận thêm 3.912 ca nhiễm virus và 1.091 ca tử vong - số ca tử vong cao nhất trong 1 ngày mà nước này ghi nhận kể từ dịch bệnh bùng phát. 

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, đây là ngày thứ 3 liên tiếp quốc gia Bắc Trung Mỹ này ghi nhận số ca nhiễm mới và tử vong tăng mạnh sau khi chính phủ nước này ngày 1/6, quyết định dỡ bỏ giãn cách xã hội để từng bước đưa đất nước quay trở lại trạng thái bình thường mới.

Đến nay, tổng số ca bệnh tại Mexico lên 101.238 người, trong đó có 11.729 ca tử vong, và 44.869 trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh. Hiện, Mexico đã tiến hành 303.461 xét nghiệm. Thứ trưởng Y tế Mexico Hugo Lopez-Gatell nhấn mạnh nước này vẫn đang trong giai đoạn đỉnh dịch và dự báo số ca tử vong do COVID-19 có thể lên đến 30.000 người.

Theo thống kê, gần 20.000 nhân viên y tế và bác sỹ Mexico đã nhiễm bệnh và điều này càng làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt y tá và bác sỹ chống dịch. Trước tình hình dịch vẫn diễn biến phức tạp, Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador kêu gọi người dân ở nhà, tránh ra đường khi không cần thiết và cho biết sẽ lại đóng cửa nền kinh tế trong trường hợp phát sinh ổ dịch mới.

Tại khu vực Trung Mỹ, số ca bệnh ở Panama, Costa Rica, Honduras, Guatemala và El Salvador đã lên đến 29.070 người, trong đó có 759 ca tử vong. Tại điểm nóng khác của châu Mỹ là Brazil, nước này ghi nhận thâm 582 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và 21 ca tử vong. Hiện Brazil đứng thứ 2 thế giới về số ca mắc COVID-19 (584.562 ca), sau Mỹ. 

Tại Trung Đông, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch COVID-19. Trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 867 ca nhiễm và 24 ca tử vong. Theo Bộ Y tế Thổ Nhĩ Kỳ, tổng số ca nhiễm bệnh tại nước này đã lên tới 166.422 ca và số ca tử vong là 4.609 ca. Bộ Y tế Thổ Nhĩ Kỳ nêu gọi người dân duy trì cảnh giác và tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng dịch để tránh làn sóng thứ 2 của dịch COVID-19. 

Iran trong ngày 3/6 thông báo có 3.134 dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng tổng số mắc COVID-19 ở nước này lên 160.696. Nhiều quốc gia Trung Đông khác như Ai Cập, Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất cũng ghi nhận số ca mắc bệnh mới trên 3 con số. 

Sáng 5/6, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc thông báo không có ca lây nhiễm mới nào tại nước này, song có 1 ca "nhập khẩu" tại tỉnh Quảng Đông. Các quan chức thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc, vừa tuyên bố thành phố này đã an toàn trước đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, khi một chiến dịch xét nghiệm bao trùm toàn bộ gần 10 triệu người dân thành phố không phát hiện thêm trường hợp nào nhiễm virus SARS-CoV-2.

Trong khi đó, biểu đồ tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục đi xuống tại nhiều nước khác trên thế giới.

P.V (t/h)

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương