You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near ') order by views DESC, news_id DESC limit 2' at line 1
Mê mẩn những tác phẩm đoạt giải Drone Photo Awards 2020

Mê mẩn những tác phẩm đoạt giải Drone Photo Awards 2020

NGỌC CHÂU

Vượt qua hàng nghìn tác phẩm được gửi về từ 126 quốc gia trên khắp thế giới, nhiếp ảnh gia Jim Picot đã giành được giải thưởng cao nhất cuộc thi chụp ảnh từ thiết bị bay không người lái Drone Photo Awards 2020.
  Bức ảnh Love Heart of Nature (Trái tim tình yêu thiên nhiên) của Jim Picôt, là bức ảnh giành chiến thắng chung cuộc ở  Drone Photo  Awards 2020 .

Bức ảnh Love Heart of Nature (Trái tim tình yêu thiên nhiên) của Jim Picôt, là bức ảnh giành chiến thắng chung cuộc ở Drone Photo Awards 2020 .

  Bức ảnh Lovers on the Field (Những người tình trên cánh đồng) của Krzysztof Krawczyk giành vị trí thứ 2 trong hạng mục Wedding.

Bức ảnh Lovers on the Field (Những người tình trên cánh đồng) của Krzysztof Krawczyk giành vị trí thứ 2 trong hạng mục Wedding.

  Lời cầu nguyện Eid: Ảnh:  Azim Khan Ronnie.

Lời cầu nguyện Eid: Ảnh:  Azim Khan Ronnie.

Quán quân ở hạng mục “Con người” là Alessandra Meniconzi với tác phẩm “Vùng đất băng”. Nhiếp ảnh gia cho biết mình lấy cảm hứng từ cái lạnh khắc nghiệt của vùng thảo nguyên Á-Âu. “Nơi đây có thể lạnh đến âm 30 độ C vào mùa đông. Tuy nhiên, cuộc sống không hề dừng lại. Người dân địa phương đi từ làng này sang làng khác bằng xe trượt, vượt qua nhưng con sông và mặt hồ đóng băng”, Meniconzi chia sẻ.
Quán quân ở hạng mục “Con người” là Alessandra Meniconzi với tác phẩm “Vùng đất băng”. Nhiếp ảnh gia cho biết mình lấy cảm hứng từ cái lạnh khắc nghiệt của vùng thảo nguyên Á-Âu. “Nơi đây có thể lạnh đến âm 30 độ C vào mùa đông. Tuy nhiên, cuộc sống không hề dừng lại. Người dân địa phương đi từ làng này sang làng khác bằng xe trượt, vượt qua nhưng con sông và mặt hồ đóng băng”, Meniconzi chia sẻ.
  Bức ảnh Black Flag (Ngọn cờ đen) của  nhiếp ảnh  gia  Tomer Appelbaum, chiến thắng hạng mục Life under COVID-19.

Bức ảnh Black Flag (Ngọn cờ đen) của nhiếp ảnh gia Tomer Appelbaum, chiến thắng hạng mục Life under COVID-19.

“Mùa thu hoạch hoa súng” là tác phẩm của nhiếp ảnh gia Phạm Huy Trung. Bức ảnh thuộc top “Được yêu thích” trong hạng mục “Con người”. Cách sắp xếp những bông hoa tạo thành hình dải đất chữ S khiến bức ảnh thêm ấn tượng. Nhiếp ảnh gia này còn đóng góp một tác phẩm khác với chủ đề mùa thu hoạch.
“Mùa thu hoạch hoa súng” là tác phẩm của nhiếp ảnh gia Phạm Huy Trung. Bức ảnh thuộc top “Được yêu thích” trong hạng mục “Con người”. Cách sắp xếp những bông hoa tạo thành hình dải đất chữ S khiến bức ảnh thêm ấn tượng. Nhiếp ảnh gia này còn đóng góp một tác phẩm khác với chủ đề mùa thu hoạch.
Bức ảnh Tropical Bride (Cô dâu miền nhiệt đới) của Mohamed Azmeel, chiến thắng trong hạng mục Wedding.
Bức ảnh Tropical Bride (Cô dâu miền nhiệt đới) của Mohamed Azmeel, chiến thắng trong hạng mục Wedding.
  Nhiếp ảnh gia người Italy Carmine Chiriaco đã chụp được bức ảnh ấn tượng này tại Bến thuyền Dubai - và nó đã mang về cho anh ấy giải nhì trong hạng mục Đô thị cuộc thi ảnh Drone Photo Awards 2020.

Nhiếp ảnh gia người Italy Carmine Chiriaco đã chụp được bức ảnh ấn tượng này tại Bến thuyền Dubai - và nó đã mang về cho anh ấy giải nhì trong hạng mục Đô thị cuộc thi ảnh Drone Photo Awards 2020.

Á quân: Ball Up. Ảnh: Brad Walls.
Á quân: Ball Up. Ảnh: Brad Walls.
Bức ảnh Gray Whale Plays Pushing Tourists (Cá voi xám chơi đùa đẩy khách du lịch) của Joseph Cheires.
Bức ảnh Gray Whale Plays Pushing Tourists (Cá voi xám chơi đùa đẩy khách du lịch) của Joseph Cheires.
  Bức ảnh đoạt giải nhất ở hạng mục Đô thị thuộc về tác phẩm chụp bên trên Tòa tháp đôi Petronas ở thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia của nhiếp ảnh gia người Ba Lan Tomasz Kowalski. 45 bức ảnh được đánh giá cao nhất sẽ được trưng bày trong triển lãm “Above Us Only Sky” (tạm dịch: Phía trên chỉ có bầu trời), kéo dài từ ngày 24/10 đến ngày 29/11/2020 tại Accademia dei Fisiocritici ở Siena, một trong những bảo tàng khoa học lâu đời nhất của Italy.

Bức ảnh đoạt giải nhất ở hạng mục Đô thị thuộc về tác phẩm chụp bên trên Tòa tháp đôi Petronas ở thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia của nhiếp ảnh gia người Ba Lan Tomasz Kowalski. 45 bức ảnh được đánh giá cao nhất sẽ được trưng bày trong triển lãm “Above Us Only Sky” (tạm dịch: Phía trên chỉ có bầu trời), kéo dài từ ngày 24/10 đến ngày 29/11/2020 tại Accademia dei Fisiocritici ở Siena, một trong những bảo tàng khoa học lâu đời nhất của Italy.

  Bức ảnh chụp một cánh đồng ở tỉnh Treviso, Italy của nhiếp ảnh gia Stefan Emanuel - người sinh ra ở Romania nhưng có nhiều năm sinh sống tại “Đất nước hình chiếc ủng”, là một trong những tác phẩm được đánh giá cao ở hạng mục Đô thị.

Bức ảnh chụp một cánh đồng ở tỉnh Treviso, Italy của nhiếp ảnh gia Stefan Emanuel - người sinh ra ở Romania nhưng có nhiều năm sinh sống tại “Đất nước hình chiếc ủng”, là một trong những tác phẩm được đánh giá cao ở hạng mục Đô thị.

  Bức ảnh chụp những con sóng đánh mạnh vào bờ đá ở vùng Asturias, Tây Bắc Tây Ban Nha của nhiếp ảnh gia Ignacio Medem là một trong những tác phẩm đẹp nhất tranh tài ở hạng mục Ảnh thiên nhiên.

Bức ảnh chụp những con sóng đánh mạnh vào bờ đá ở vùng Asturias, Tây Bắc Tây Ban Nha của nhiếp ảnh gia Ignacio Medem là một trong những tác phẩm đẹp nhất tranh tài ở hạng mục Ảnh thiên nhiên.

  Bức ảnh đoạt giải nhất ở hạng mục Động vật hoang dã thuộc về tác phẩm chụp hai tổ diệc trên ngọn cây cao ở Nga. Bức ảnh được chụp bởi nhiếp ảnh gia người Nga Dmitrii Viliunov và được đặt tên là “Nơi những con diệc sống”.

Bức ảnh đoạt giải nhất ở hạng mục Động vật hoang dã thuộc về tác phẩm chụp hai tổ diệc trên ngọn cây cao ở Nga. Bức ảnh được chụp bởi nhiếp ảnh gia người Nga Dmitrii Viliunov và được đặt tên là “Nơi những con diệc sống”.

Nhiếp ảnh gia Hong Jen Chiang đoạt giải ở hạng mục Thiên nhiên với bức ảnh được đặt tên “Con đường cô đơn” chụp ở Iceland.
Nhiếp ảnh gia Hong Jen Chiang đoạt giải ở hạng mục Thiên nhiên với bức ảnh được đặt tên “Con đường cô đơn” chụp ở Iceland.
Nhiếp ảnh gia giành giải thưởng cao nhất Jim Picot cũng có một bức ảnh được đánh giá cao ở hạng mục Thể thao. Bức ảnh chụp một vận động viên lướt sóng trên bãi biển Injidup, phía Tây Australia.
Nhiếp ảnh gia giành giải thưởng cao nhất Jim Picot cũng có một bức ảnh được đánh giá cao ở hạng mục Thể thao. Bức ảnh chụp một vận động viên lướt sóng trên bãi biển Injidup, phía Tây Australia.
Bức ảnh chụp những con cá sấu ở Bangladesh bởi nhiếp ảnh gia Adnan Asif được đánh giá cao ở hạng mục Động vật hoang dã.
Bức ảnh chụp những con cá sấu ở Bangladesh bởi nhiếp ảnh gia Adnan Asif được đánh giá cao ở hạng mục Động vật hoang dã.