Người dân trên thế giới lo sợ khi dịch COVID-19 lan rộng ra ngoài Trung Quốc

NGỌC CHÂU

COVID-19, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12/2019. Đến nay, 37 quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 24/2 cho biết tình hình dịch COVID-19 vẫn đang “phức tạp và nghiêm trọng”, sẽ ảnh hưởng khá lớn đến kinh tế - xã hội nước này, theo Tân Hoa xã. Ông Tập gọi dịch COVID-19 là “tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng lớn nhất” kể từ khi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập vào năm 1949.

Tuyên bố được đưa ra giữa lúc dịch COVID-19 đã lan rộng đến 37 quốc gia, vùng lãnh thổ. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo nguy cơ dịch bệnh lan sang châu Phi sau khi Ai Cập có ca nhiễm đầu tiên.

  Một nhân viên của một công ty dịch vụ khử trùng vệ sinh sàn của một chợ truyền thống ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 24/2. Nỗi lo sợ rằng dịch COVID-19 ở Trung Quốc sẽ phát triển thành một đại dịch với những hậu quả nghiêm trọng và gây chết người đối với các nước trên thế giới và lan rộng đến hơn 30 quốc gia, vùng lãnh thổ. 

Một nhân viên của một công ty dịch vụ khử trùng vệ sinh sàn của một chợ truyền thống ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 24/2. Nỗi lo sợ rằng dịch COVID-19 ở Trung Quốc sẽ phát triển thành một đại dịch với những hậu quả nghiêm trọng và gây chết người đối với các nước trên thế giới và lan rộng đến hơn 30 quốc gia, vùng lãnh thổ. 

Có 9 trường hợp tử vong và 6 người trong số đó có liên quan đến bệnh viện Cheongdo - nơi đang có hơn 110 người xác nhận đã nhiễm virus. Bệnh nhân thứ 9 là nữ, nhập viện tại quận Chilgok thuộc tỉnh Bắc Gyeongsang từ ngày 23/2 vì viêm phối, với kết quả xét nghiệm dương tính với virus mới. Tính đến sáng ngày 25/2, Hàn Quốc ghi nhận thêm 60 trường hợp nhiễm mới, nâng tổng số người mắc virus corona chủng mới lên 893. Trong số ghi nhận ngày hôm nay, 16 ca xảy ra tại Daegu - thành phố cách thủ đô Seoul 300km về phía Đông Nam - và 33 ca tỉnh Bắc Gyeongsang. 

Người dân trên thế giới lo sợ khi dịch COVID-19 lan rộng ra ngoài Trung Quốc

Các nhân viên của một công ty dịch vụ khử trùng vệ sinh tòa nhà Quốc hội tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 25/2. Số ca nhiễm COVID-19 ở Hàn Quốc đã tăng lên 893. Cơ quan y tế nước này cho biết họ có kế hoạch kiểm tra hơn 200.000 thành viên của một nhà thờ tại tâm chấn của ổ dịch. 

Người dân trên thế giới lo sợ khi dịch COVID-19 lan rộng ra ngoài Trung Quốc

Hôm 23/2, Hàn Quốc đã nâng báo động lên mức "đỏ". Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc đưa một bệnh dịch lên mức báo động này kể từ sau dịch cúm H1N1 năm 2009. Xe cứu thương vận chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 đã được xác nhận đến bệnh viện ở Daegu, Hàn Quốc.

  Mọi người xếp hàng tại một siêu thị bên ngoài thị trấn Casalpusterlengo, nơi đã bị chính phủ Ý đóng cửa do dịch COVID-19 ở miền bắc nước này vào ngày 23/2. 

Mọi người xếp hàng tại một siêu thị bên ngoài thị trấn Casalpusterlengo, nơi đã bị chính phủ Ý đóng cửa do dịch COVID-19 ở miền bắc nước này vào ngày 23/2. 

Ý có 11 thị trấn với khoảng 50.000 dân đang bị phong tỏa trong nỗ lực kiềm chế dịch lây lan. Chính quyền đã ra lệnh cấm tụ tập đông người và đóng cửa các địa điểm vui chơi công cộng, trường học.

Thị trưởng thành phố Milan, ông Capppe Sala, kêu gọi mọi người giữ bình tĩnh và kiềm chế, không nên đổ xô đến siêu thị gom thực phẩm. "Chúng ta nên dành thời gian chăm sóc những người dễ bị tổn thương nhất, chẳng hạn như người già, những người đặc biệt có nguy cơ cao", ông Sala kêu gọi.

  Trẻ em Iraq đeo khẩu trang bảo vệ khi chúng đi bộ gần một trường tôn giáo, nơi phát hiện trường hợp nhiễm COVID-19 đầu tiên, sau khi dịch COVID-19 bùng phát, tại thành phố thánh Najaf, Iraq, ngày 24/2. 

Trẻ em Iraq đeo khẩu trang bảo vệ khi chúng đi bộ gần một trường tôn giáo, nơi phát hiện trường hợp nhiễm COVID-19 đầu tiên, sau khi dịch COVID-19 bùng phát, tại thành phố thánh Najaf, Iraq, ngày 24/2. 

Iran ngày 25/2 thông báo nước này vừa có thêm 3 trường hợp tử vong vì nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên 15 người. Hiện cả Iran có 66 ca nhiễm COVID-19, chủ yếu tại thành phố Qom.

Hãng thông tấn IRNA của Iran cho biết trong 3 trường hợp trên có 2 cụ bà ở tỉnh Alborz, miền Bắc Iran và một bệnh nhân tại tỉnh miền Trung Markazi.

  Các kệ hàng trống rỗng được nhìn thấy tại một siêu thị, sau khi có thông tin dịch bệnh do virus corona lan rộng ở Milan, Ý, ngày 24/2.

Các kệ hàng trống rỗng được nhìn thấy tại một siêu thị, sau khi có thông tin dịch bệnh do virus corona lan rộng ở Milan, Ý, ngày 24/2.

  Trong một thời gian ngắn, người dân ở Venice đã sử dụng 2 loại mặt nạ khác nhau - một loại dành cho lễ hội và một loại dành cho COVID-19.

Trong một thời gian ngắn, người dân ở Venice đã sử dụng 2 loại mặt nạ khác nhau - một loại dành cho lễ hội và một loại dành cho COVID-19.

  Những người đeo khẩu trang bảo vệ được nhìn thấy tại công viên Ueno, sau khi dịch virus corona bùng phát, tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 23/2.

Những người đeo khẩu trang bảo vệ được nhìn thấy tại công viên Ueno, sau khi dịch virus corona bùng phát, tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 23/2.

  Một người đàn ông đứng bên ngoài sân vận động San Siro sau khi trận đấu giữa Inter Milan và Sampdoria Serie A bị hủy do sự bùng phát của virus corona ở Lombardy và Veneto, ở Milan, Ý ngày 23/2. 

Một người đàn ông đứng bên ngoài sân vận động San Siro sau khi trận đấu giữa Inter Milan và Sampdoria Serie A bị hủy do sự bùng phát của virus corona ở Lombardy và Veneto, ở Milan, Ý ngày 23/2. 

  Một người phụ nữ được đưa vào xe cứu thương trong bối cảnh dịch virus corona ở miền bắc nước Ý, ở Casalpusterlengo ngày 22/2.

Một người phụ nữ được đưa vào xe cứu thương trong bối cảnh dịch virus corona ở miền bắc nước Ý, ở Casalpusterlengo ngày 22/2.

  Một người phụ nữ đeo khẩu trang để ngăn chặn virus corona nhìn qua những tấm kính phản chiếu trong ở Seoul, Hàn Quốc.

Một người phụ nữ đeo khẩu trang để ngăn chặn virus corona nhìn qua những tấm kính phản chiếu trong ở Seoul, Hàn Quốc.

  Sân vận động quốc gia Olympic mới và những người đeo khẩu trang bảo vệ được phản chiếu tại tầng quan sát bầu trời Shibuya, sau khi một đợt bùng phát do virus corona ở Tokyo, Nhật Bản.

Sân vận động quốc gia Olympic mới và những người đeo khẩu trang bảo vệ được phản chiếu tại tầng quan sát bầu trời Shibuya, sau khi một đợt bùng phát do virus corona ở Tokyo, Nhật Bản.

  Một nhân viên bán hàng đeo khẩu trang tại một siêu thị ở thị trấn Casalpusterlengo, nơi đã bị chính phủ Ý đóng cửa do dịch bệnh virus corona ở miền bắc nước này.

Một nhân viên bán hàng đeo khẩu trang tại một siêu thị ở thị trấn Casalpusterlengo, nơi đã bị chính phủ Ý đóng cửa do dịch bệnh virus corona ở miền bắc nước này.

  Một nhân viên mặt đất của Vietnam Airlines và hành khách đeo khẩu trang bảo vệ đang chờ lên máy bay tại sân bay Đà Nẵng ở thành phố Đà Nẵng, Việt Nam ngày 23/2. 

Một nhân viên mặt đất của Vietnam Airlines và hành khách đeo khẩu trang bảo vệ đang chờ lên máy bay tại sân bay Đà Nẵng ở thành phố Đà Nẵng, Việt Nam ngày 23/2. 

  Người dân Iraq đeo khẩu trang bảo vệ, sau khi dịch virus corona mới bùng phát, tại một bệnh viện ở Najaf, Iraq.

Người dân Iraq đeo khẩu trang bảo vệ, sau khi dịch virus corona mới bùng phát, tại một bệnh viện ở Najaf, Iraq.

Bộ y tế Iraq ngày 25/2 gia hạn vô thời hạn lệnh cấm nhập cảnh đối với du khách từ Trung Quốc và Iran, ban hành lệnh cấp tương tự đối với du khách từ Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ý và Singapore.

  Những người đeo khẩu trang bảo vệ được nhìn thấy tại khu mua sắm Shibuya, sau khi bùng phát virus corona ở Tokyo, Nhật Bản.

Những người đeo khẩu trang bảo vệ được nhìn thấy tại khu mua sắm Shibuya, sau khi bùng phát virus corona ở Tokyo, Nhật Bản.

  Một người bán hàng rong bán mặt nạ bên ngoài nhà ga trung tâm, sau khi dịch virus corona tại Milan, Ý.

Một người bán hàng rong bán mặt nạ bên ngoài nhà ga trung tâm, sau khi dịch virus corona tại Milan, Ý.

Nguồn: Reuters