Những ai đã tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19 thứ 450?

Qua điều tra dịch tễ cho thấy có 3 trường hợp F1, 11 trường hợp F2 và 7 trường hợp F3 liên quan đến ca nhiễm số 450.

Ngày 28/7/2020, tại Hẻm số 133 đường Hoàng Ngân, phường 16, quận 8 có một trường hợp dương tính với COVID-19. Bệnh nhân được xác định là bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, sinh năm 1974, sinh sống tại số 133/21/63/15 đường Hoàng Ngân, phường 16, quận 8 (bệnh nhân số 450).

Ngày 29/7, UBND quận 8 (TP.HCM) có báo cáo về công tác khoanh vùng, cách ly những người tiếp xúc gần với ca thứ 450 mắc COVID-19 trên địa bàn.

Theo UBND quận 8, bệnh nhân 450 là bạn của bệnh nhân người Mỹ nhiễm COVID-19. Bà đã rời khỏi Bệnh viện Quốc tế City sáng 28/7 trong lúc chờ kết quả xét nghiệm.

Chiều 28/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM thông báo người phụ nữ rời khỏi Bệnh viện Quốc tế City nghi nhiễm COVID-19. Lực lượng chức năng và nhân viên y tế của quận 8 đã tới nhà người này để điều tra dịch tễ nhưng không gặp.

Qua thông tin người nhà bệnh nhân cung cấp, UBND quận 8 đã xác minh lộ trình di chuyển, cơ quan y tế xác định bà đã tiếp xúc 21 người sau khi rời khỏi bệnh viện. Trong đó có 3 trường hợp là thân nhân người nhiễm bệnh, 7 trường hợp là F2 và 7 trường hợp là F3.

Cụ thể, F1 gồm 3 trường hợp người nhà bệnh nhân có địa chỉ sinh sống tại số tại số 133/21/63/15, đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8:

  1. Bà Nguyễn Thị Dự (mẹ BN450, sinh năm 1965)
  2. Nguyễn Thanh Quang (em trai BN450, sinh năm 1980)
  3. Nguyễn Quang Vinh (em trai BN450, sinh năm 1995)

Tất cả 3 trường hợp trên đều được lấy mẫu.

Hẻm 133/21 Hoàng Ngân, quận 8 bị phong tỏa vào chiều 29/7 vì có liên quan đến bệnh nhân 450. Ảnh: Vnexpress
Hẻm 133/21 Hoàng Ngân, quận 8 bị phong tỏa vào chiều 29/7 vì có liên quan đến bệnh nhân 450. Ảnh: Vnexpress

F2 gồm 11 trường hợp như sau:

  1. Ông Nguyễn Đức Hiếu, sinh năm 1989, Địa chỉ: C11 ấp 3 Tân Kiên, Bình Chánh;
  2. Ông Nguyễn Văn Trí, sinh năm 1956, Địa chỉ: 2385/36 Phạm Thể hiển, Phường 6, Quận 8;
  3. Ông Nguyễn Quốc Thái, sinh năm 2003, Địa chỉ: LA đường Bến Phú Định, Phường 16, Quận 8;
  4. Ông Lê Minh Đường, sinh năm 1955, Địa chỉ: C11 ấp 3 Tân Kiên, Bình Chánh;
  5. Ông Lê Văn Lộc, sinh năm 1994, Địa chỉ: C11 ấp 3 Tân Kiên, Bình Chánh;
  6. Ông Nguyễn Tuấn Khải, sinh năm 1974, Địa chỉ: 133/49/21 đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8;
  7. Ông Lê Văn Nhỏ, sinh năm 1961, Địa chỉ 49/3 đường Bến Phú Định, Phường 16, Quận 8;
  8. Nguyễn Minh Tâm, sinh năm 1996, Địa chỉ: 1020 đường Lò gốm, Phường 7, Quận 6;
  9. Ông Phạm Trọng Nghĩa, sinh năm 1998, Địa chỉ: 1020 đường Lò gốm, Phường 7, Quận 6;
  10. Bà Lan Thuyên, sinh năm 1961, Địa chỉ: 133/21/101 đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8.
  11. Bà Lê Thị Ngọc Anh, Địa chỉ Hẻm 133/21/91 đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8.

F3 gồm 7 trường hợp như sau:

Đây là các trường hợp có tiếp xúc với F2 Nguyễn Tuấn Khải, cùng nơi đăng ký HKTT: Xã Châu Phú B, Huyện Châu Đốc, Tỉnh An Giang. Cùng chỗ ở: 133/21/49/21 đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8.

  1. Ông Trần Xuân Bo - Sinh năm: 1959
  2. Ông Hồng Kim Lãng - Sinh năm 1958
  3. Ông Trần Tiến Dũng - Sinh năm: 1981
  4. Ông Trần Kiên Hào - Sinh Năm: 1983
  5. Ông Nguyễn Minh Tân - Sinh năm: 2001
  6. Bà Nguyễn Tú Mỹ - Sinh năm: 2004
  7. Ông Trần Sở Long - Sinh năm: 1978

UBND quận 8 thông tin thêm lực lượng y tế đã khoanh vùng 100 m quanh khu vực người này sinh sống với 50 hộ và 190 nhân khẩu.

Hiện, UBND Quận 8 đã kịp thời đến hiện trường vụ việc và chỉ đạo, phân công các đơn vị liên quan phối hợp triển khai công tác xử lý dịch COVID-19.

Cũng liên quan đến ca bệnh 450, sáng nay, lực lượng chức năng cũng phong tỏa khách sạn tám tầng trên đường Nguyễn Chí Thanh, đối diện Bệnh viện Chợ Rẫy.

Về phía Aeon Mall Bình Tân, nơi BN450 đi bộ đến siêu thị AEON MALL Bình Tân từ 1-2 lần để mua thức ăn từ ngày 21 - 27/7, phía đại diện Aeon Mall Bình Tân đã phát đi thông báo xác nhận được thông tin bệnh nhân COVID-19 thứ 450 đã đến thăm quan mua sắm tại TTTM AEON MALL Bình Tân – Số 1, đường 17A, khu phố 11, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP.HCM.

Để ngăn chặn lây nhiễm trong cộng đồng, ngay sau khi xác nhận được thông tin trên, Aeon Mall Bình Tân đang thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế.

PV

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương