Những phụ nữ làm nên lịch sử trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020

NHẬT SANG

Kamala Harris không phải là người duy nhất làm nên lịch sử trong cuộc bầu cử năm nay, nhiều ứng cử viên khác đã có những đột phá ngoạn mục bất ngờ.

Joe Biden đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, và người đồng hành của ông, Thượng nghị sĩ Kamala Harris , đã làm nên lịch sử ở vị trí Phó Tổng thống.

Harris có cha là người Jamaica, mẹ là người Ấn Độ. Bà đã trở thành người phụ nữ đầu tiên, người Mỹ da đen đầu tiên và người Mỹ gốc Nam Á đầu tiên, làm Phó tổng thống Mỹ.

Kamala Harris trở thành người phụ nữ đầu tiên, người Mỹ da đen đầu tiên và người Mỹ gốc Nam Á đầu tiên, làm Phó tổng thống Mỹ. Ảnh: AP
Kamala Harris trở thành người phụ nữ đầu tiên, người Mỹ da đen đầu tiên và người Mỹ gốc Nam Á đầu tiên, làm Phó tổng thống Mỹ. Ảnh: AP

Nhưng Harris không phải là người duy nhất làm nên lịch sử trong cuộc bầu cử. Năm nay, số nữ ứng cử viên của Hạ viện Hoa Kỳ kỷ lục với 298 người, tăng từ 234 vào năm 2018. Đối với Thượng viện, 20 phụ nữ là ứng cử viên, giảm so với 23 trong năm 2018, theo Trung tâm Phụ nữ và Chính trị Hoa Kỳ (CAWP). Trong số 298 phụ nữ tranh cử ghế Hạ viện, kỷ lục 115 được xác định là da đen, Latina hoặc thổ dân Mỹ.

Ngoài con số kỷ lục phụ nữ tranh cử, Quỹ Chiến thắng LGBTQ báo cáo rằng, hơn 1.000 người LGBTQ + đã tranh cử vào các ghế bầu năm 2020, nhiều nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Điều này có nghĩa là ở nhiều bang và thành phố, rào cản lịch sử đã bị phá vỡ với việc bầu chọn phụ nữ, người da màu hoặc cá nhân LGBTQ +.

Thượng viện Hoa Kỳ

Cynthia Lummis (R) - Wyoming

  Dân biểu Cynthia Lummis, R-Wyo., tham gia phiên điều trần của Ủy ban Giám sát Hạ viện và Chính phủ về “Tổng thanh tra: Độc lập, Tiếp cận và Quyền hạn” vào ngày 3/2/2015. Ảnh: Bill Clark

Dân biểu Cynthia Lummis, R-Wyo., tham gia phiên điều trần của Ủy ban Giám sát Hạ viện và Chính phủ về “Tổng thanh tra: Độc lập, Tiếp cận và Quyền hạn” vào ngày 3/2/2015. Ảnh: Bill Clark

Đảng Cộng hòa đã làm nên lịch sử khi bầu Cynthia Lummis làm nữ thượng nghị sĩ đầu tiên của Wyoming. Trước đây, Lummis từng là đại biểu trong Hạ viện Hoa Kỳ của bang từ năm 2009 đến năm 2017. Năm nay, bà đã đánh bại ứng viên Đảng Dân chủ Merav Ben-David để giành ghế.

Hạ viện Hoa Kỳ

Cori Bush (D) - Quận Quốc hội số 1 của Missouri

Ứng cử viên Đảng Dân chủ của Missouri - Cori Bush, đọc bài phát biểu chiến thắng của mình tại văn phòng tranh cử vào ngày 4/8/2020 ở St. Louis, Missouri. Ảnh: Getty
Ứng cử viên Đảng Dân chủ của Missouri - Cori Bush, đọc bài phát biểu chiến thắng của mình tại văn phòng tranh cử vào ngày 4/8/2020 ở St. Louis, Missouri. Ảnh: Getty

Tại Khu vực Quốc hội số 1 của Missouri, ứng viên Đảng Dân chủ Cori Bush đã đánh bại Anthony Rogers của Đảng Cộng hòa và Người theo chủ nghĩa tự do Alex Furman. Điều này sẽ khiến cô trở thành phụ nữ da đen đầu tiên đại diện cho bang tại Quốc hội. Hai năm trước, Bush từng bại trận trước Hạ nghị sĩ lâu năm William Lacy Clay Jr., người đã đại diện cho khu vực từ năm 2001.

Ritchie Torres (D) - Quận Quốc hội thứ 5 của New York

Ủy viên Hội đồng Thành phố New York Ritchie Torres phát biểu tại một cuộc họp báo ở New York. Ảnh: AP
Ủy viên Hội đồng Thành phố New York Ritchie Torres phát biểu tại một cuộc họp báo ở New York. Ảnh: AP

Sau khi giành chiến thắng trong cuộc đua vào Hạ viện cho Khu vực Quốc hội thứ 5 của New York, đảng viên Dân chủ Ritchie Torres vừa trở thành người đồng tính Afro Latino, công khai đầu tiên được bầu vào Quốc hội. 

Torres, 32 tuổi, đã đánh bại Patrick Delices của đảng Cộng hòa cho chiếc ghế này.

Mondaire Jones (D) - Quận Quốc hội thứ 17 của New York

Mondaire Jones, ứng cử viên Đảng Dân chủ cho Khu vực Quốc hội thứ 17 của New York. Ảnh: AFP
Mondaire Jones, ứng cử viên Đảng Dân chủ cho Khu vực Quốc hội thứ 17 của New York. Ảnh: AFP

Ngoài Torres, Mondaire Jones, 33 tuổi, cũng làm nên lịch sử khi là ứng cử viên da đen đồng tính công khai đầu tiên được bầu vào Quốc hội. Jones đã đánh bại Maureen McArdle Schulman của Đảng Cộng hòa, để đại diện cho Khu vực Quốc hội số 17 của New York.

Marilyn Strickland (D) - Quận Quốc hội thứ 10 của Washington

Marilyn Strickland, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Phòng Thương mại Seattle Metro, phát biểu trước khi Thống đốc bang Washington Jay Inslee tuyên bố tranh cử Tổng thống năm 2020. Ảnh: Getty
Marilyn Strickland, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Phòng Thương mại Seattle Metro, phát biểu trước khi Thống đốc bang Washington Jay Inslee tuyên bố tranh cử Tổng thống năm 2020. Ảnh: Getty

Tại Washington, đảng viên Dân chủ Marilyn Strickland đã làm nên lịch sử, khi trở thành ứng cử viên da đen đầu tiên được bầu làm đại diện cho bang tại Quốc hội. 

Cô đã đánh bại đảng viên Dân chủ Beth Doglio, khi cả hai cùng tiến tới cuộc tổng tuyển cử. Strickland, người từng là thị trưởng da đen đầu tiên của Tacoma, Washington sẽ đại diện cho Quận Quốc hội thứ 10 của tiểu bang.

Madison Cawthorn (R) - Quận Quốc hội thứ 11 của Bắc Carolina

Ứng cử viên quốc hội Bắc Carolina, Madison Cawthorn, phát biểu về đại hội ảo vào ngày 26/8/2020. Ảnh: Getty
Ứng cử viên quốc hội Bắc Carolina, Madison Cawthorn, phát biểu về đại hội ảo vào ngày 26/8/2020. Ảnh: Getty

Tại Bắc Carolina, Madison Cawthorn, 25 tuổi, đã làm nên lịch sử khi trở thành đảng viên Cộng hòa trẻ nhất từng được bầu vào Hạ viện, và sẽ trở thành thành viên Quốc hội đầu tiên sinh vào những năm 1990. 

Cawthorn đã đánh bại ứng cử viên Moe Davis của Đảng Dân chủ và sẽ đại diện cho Khu vực Quốc hội 11 của Bắc Carolina.

Thượng viện bang

Sarah McBride (D) - Thượng nghị sĩ tiểu bang cho Quận 1 của Delaware

Sarah McBride tham dự “Vì họ không biết họ làm gì” - Liên hoan phim Tribeca 2019 tại rạp chiếu phim Village East ở Thành phố New York. Ảnh: Getty
Sarah McBride tham dự “Vì họ không biết họ làm gì” - Liên hoan phim Tribeca 2019 tại rạp chiếu phim Village East ở Thành phố New York. Ảnh: Getty

Sau khi giành chiến thắng trong cuộc đua vào thượng viện bang ở Delaware, đảng viên Dân chủ Sarah McBride sẽ trở thành thượng nghị sĩ xuyên bang công khai đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ. 

Nhà hoạt động LGBTQ 30 tuổi này là cựu thực tập sinh của Nhà Trắng dưới thời chính quyền Obama, và là cựu thư ký báo chí quốc gia cho Chiến dịch Nhân quyền. Đây là nhóm vận động LGBTQ và tổ chức vận động chính trị lớn nhất trong nước.

Shevrin Jones (D) - Thượng nghị sĩ tiểu bang cho Quận 35 của Florida

Shevrin Jones tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Thanh niên Nam Florida #I AM Change Youth Symposium và hội chợ đại học tại Trường Trung học Cấp cao Thành phố Miami Carol ở Miami, Florida. Ảnh: WireImage
Shevrin Jones tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Thanh niên Nam Florida #I AM Change Youth Symposium và hội chợ đại học tại Trường Trung học Cấp cao Thành phố Miami Carol ở Miami, Florida. Ảnh: WireImage

Đảng viên Đảng Dân chủ Shevrin Jones đã làm nên lịch sử, khi trở thành thượng nghị sĩ bang đồng tính công khai đầu tiên được bầu ở Florida. 

Jones, người đại diện cho quận thứ 35 của Florida, sẽ là một trong hai người đàn ông LGBTQ da đen công khai phục vụ trong các ghế thượng viện bang ở Hoa Kỳ, cùng với Jabari Brisport ở New York.

Jabari Brisport (D) - Thượng nghị sĩ tiểu bang cho Quận 25 của New York

  Jabari Brisport, ứng cử viên mới đắc cử cho quận 25 Thượng viện Tiểu bang của New York. Ảnh: Kevin Doherty

Jabari Brisport, ứng cử viên mới đắc cử cho quận 25 Thượng viện Tiểu bang của New York. Ảnh: Kevin Doherty

Sau khi tranh cử vào ngày 3/11, Jabari Brisport đã làm nên lịch sử khi trở thành người da màu công khai đầu tiên được bầu tham gia Cơ quan Lập pháp New York. Ông sẽ đại diện cho thượng viện của bang cho quận 25 của Brooklyn.

Kim Jackson (D) - Thượng nghị sĩ tiểu bang cho Quận 41 của Georgia

Tại Georgia, đảng viên Đảng Dân chủ Kim Jackson đã làm nên lịch sử khi được bầu làm thượng nghị sĩ bang LGBTQ công khai đầu tiên của bang. 

Jackson, người đã đánh bại William Freeman của đảng Cộng hòa, sẽ đại diện cho quận thứ 41 của Georgia.

Hạ viện Tiểu bang

Taylor Small (D) - Đại diện Bang Vermont cho Quận 6-7

  Taylor Small, đại diện mới được bầu của Vermont cho quận Chittenden 6-7. Ảnh: James Buck

Taylor Small, đại diện mới được bầu của Vermont cho quận Chittenden 6-7. Ảnh: James Buck

Đảng viên Đảng Dân chủ Taylor Small đã làm nên lịch sử ở Vermont khi giành được ghế Hạ viện cho quận Chittenden 6-7, biến cô trở thành thành viên chuyển giới công khai đầu tiên trong cơ quan lập pháp của bang. 

Cô gái 26 tuổi, hiện đang là Giám đốc chương trình sức khỏe và sức khỏe tại Trung tâm Pride của Vermont, nói với Burlington Free Press, rằng cô hy vọng cuộc bầu cử của mình sẽ cho những người đồng tính và chuyển giới trẻ hơn, biết rằng họ cũng có thể là những nhà lãnh đạo.

Michele Rayner-Goolsby (D) - Đại diện Bang Florida cho Quận 70

Michele Rayner-Goolsby phát biểu trên sân khấu trong buổi ra mắt BET “Đi tìm công lý” Atlanta tại The Foundry At Puritan Mill ở Atlanta, Georgia. Ảnh: Getty
Michele Rayner-Goolsby phát biểu trên sân khấu trong buổi ra mắt BET “Đi tìm công lý” Atlanta tại The Foundry At Puritan Mill ở Atlanta, Georgia. Ảnh: Getty

Đảng viên Dân chủ Michele Rayner-Goolsby đã làm nên lịch sử khi trở thành người phụ nữ da đen đồng tính công khai đầu tiên được bầu vào Hạ viện của Florida. 

Đại diện cho Quận 70 của Florida, Rayner-Goolsby cũng là người phụ nữ da đen đầu tiên mà bang từng bầu cử ở bất kỳ cấp nào.

Mauree Turner (D) - Đại diện Bang Oklahoma cho Quận 88

Sau khi giành được ghế đại diện Hạ viện tại Quận 88 của Oklahoma, Mauree Turner, 27 tuổi, vừa trở thành người Hồi giáo đầu tiên được bầu vào cơ quan lập pháp của bang. 

Người mới tham gia chính trị đã đánh bại Đảng viên Cộng hòa Kelly Barlean và tập trung vào nền tảng tiến bộ của cô ấy là giải quyết vấn đề cải cách tư pháp hình sự, chăm sóc sức khỏe với giá cả phải chăng và mức lương tối thiểu cao hơn.

Stephanie Byers (D) - Đại diện Bang Kansas cho Quận 86

Nhà giáo dục của năm được vinh danh Stephanie Byers tham dự Giải thưởng Kính trọng GLSEN 2018 tại Cipriani 42nd Street ở Thành phố New York. Ảnh: Getty
Nhà giáo dục của năm được vinh danh Stephanie Byers tham dự Giải thưởng Kính trọng GLSEN 2018 tại Cipriani 42nd Street ở Thành phố New York. Ảnh: Getty

Tại Kansas, đảng viên Dân chủ Stephanie Byers đã làm nên lịch sử khi được bầu làm thành viên cơ quan lập pháp người chuyển giới đầu tiên của bang, và là người chuyển giới người Mỹ bản địa đầu tiên được bầu vào cơ quan lập pháp của bang. 

Byers, một giáo viên đã nghỉ hưu, đã đánh bại Cyndi Howerton của Đảng Cộng hòa, để giành ghế, theo kết quả sơ bộ của Kansas.com.

Torrey Harris (D) - Đại diện Bang Tennessee cho Quận 90

Đảng viên Đảng Dân chủ Torrey Harris đã làm nên lịch sử ở Tennessee khi trở thành một trong những nhà lập pháp LGBTQ công khai đầu tiên được bầu vào nhà của bang, cùng với ứng viên Đảng Cộng hòa Eddie Mannis. 

Harris, 29 tuổi, sẽ tiếp quản Quận 90 từ đương nhiệm John Deberry, người đã đại diện cho quận trong 26 năm.

Eddie Mannis (R) - Đại diện Bang Tennessee cho Quận 18

  Eddie Mannis là thành viên mới được bầu của Hạ viện Tennessee, đại diện cho quận 18 của tiểu bang. Ảnh: Robert Mannis

Eddie Mannis là thành viên mới được bầu của Hạ viện Tennessee, đại diện cho quận 18 của tiểu bang. Ảnh: Robert Mannis

Cùng với Harris, Đảng Cộng hòa Eddie Mannis cũng làm nên lịch sử ở Tennessee khi trở thành một trong những nhà lập pháp LGBTQ công khai đầu tiên được bầu vào nhà của bang. 

Mannis đánh bại Virginia Couch của đảng Dân chủ để đại diện cho Quận 18.

Thị trưởng

Daniella Levine Cava (D) - Thị trưởng của Hạt Miami-Dade

Ủy viên Daniella Levine Cava. Ảnh: Tribune
Ủy viên Daniella Levine Cava. Ảnh: Tribune

Đảng viên Dân chủ Daniella Levine Cava đã làm nên lịch sử khi trở thành nữ thị trưởng đầu tiên được bầu ở Quận Miami-Dade, quận đông dân nhất của Florida. 

Levine Cava, một ủy viên quận, đã đánh bại Esteban Bravo của đảng Cộng hòa để giành ghế.