Những vụ cây xanh gãy, đổ gây thương vong tại TP.HCM

Cây xanh đem lại bóng mát, giúp không khí trong lành hơn nhưng đồng thời cũng là mối nguy hiểm, nhất là khi cây bị mục thân hoặc vào mùa mưa bão.

Sáng nay, vụ việc cây phượng vĩ trong sân trường THCS Bạch Đằng (quận 3, TP.HCM) bất ngờ bật gốc, đổ xuống đất đè trúng một số em học sinh , trong đó 1 em đã tử vong gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về mối nguy hiểm tiềm tàng từ cây xanh .

Trước đó, trên địa bàn TP.HCM có rất nhiều vụ việc cây xanh bật gốc hoặc rớt nhánh, gây tử vong hoặc làm bị thương nhiều người, thiệt hại về xe cộ, nhà cửa.

Ảnh hưởng bởi bão số 9, cây xanh đè trúng người đi đường gây tử vong

Chiều 25/11/2018, trong cơn mưa như trút nước sau khi bão số 9 lướt qua TP.HCM, một cây xanh trên đại lộ Nguyễn Văn Linh (đoạn xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) đè trúng người đàn ông đi xe máy khiến nạn nhân bất động tại chỗ.

Hiện trường cây cổ thụ bật gốc đè trúng người đàn ông đi xe máy khiến nạn nhân tử vong.
Hiện trường cây cổ thụ bật gốc đè trúng người đàn ông đi xe máy khiến nạn nhân tử vong.

Lực lượng chức năng ngay lập tức có mặt tại hiện trường đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do bị thương quá nặng, người này đã tử vong. Theo nhiều nhân chứng, thời điểm xảy ra sự cố, nạn nhân đang lưu thông trên đại lộ Nguyễn Văn Linh hướng từ quận 7 về Quốc lộ 1.

Tại hiện trường, cây xanh có đường kính gốc gần một mét ngã rạp, xe máy bị đè bẹp. Trong khi đó, tại huyện Cần Giờ, nhiều cây xanh cũng bị bật gốc, tét nhánh khi cơn bão số 9 lướt qua.

Cây xanh bật gốc đè bẹp ô tô, một phụ nữ kẹt trong xe bị thương nặng

Vào 20/9/2017, vụ việc trời mưa lớn và gió giật mạnh khiến một cây xanh bật gốc đổ dài ra đường, đè bẹp một chiếc xe ô tô đang lưu thông trên đường Tôn Đức Thắng về hướng cầu Khánh Hội. Chiếc xe bị hư hỏng nặng, kính vỡ tung toé. Người phụ nữ trong xe không thoát kịp nên bị cây đè bị thương nặng phải nhập viện.

Những vụ cây xanh gãy, đổ gây thương vong tại TP.HCM

Tại hiện trường, cây xanh lớn có đường kính gốc 1,5 mét, dài khoảng 20 mét ngã đè lên ô tô, kính xe ô tô văng tung toé trên đường.

Mưa lốc, hàng loạt cây xanh gãy nhánh ngả vào nhà dân

Vụ việc xảy ra vào tối 10/9/2017, cơn mưa kèm theo giông chớp và gió diễn ra trên địa bàn quận Gò Vấp, bất ngờ làm nhanh cây xanh tét nhánh đè vào tiệm thuốc tây số 34, đường Lê Đức Thọ. Lúc này, bên trong có 2 nhân viên hô hoán tháo chạy ra ngoài thoát thân. Vụ việc làm nhiều tài sản bên trong bị hư hỏng, rất may không có thiệt hại về người.

Nhánh cây ngã vào tiệm thuốc tây làm hư hỏng nhiều tài sản.
Nhánh cây ngã vào tiệm thuốc tây làm hư hỏng nhiều tài sản.

Tại hiện trường, nhánh cây xanh có đường kính gần 20cm tét nhánh ngả xuống làm hư hỏng nhiều đồ đạc trong tiệm thuốc tây, mái tôn bị tốc mái, bảng hiệu xê dịch. Ngoài tiệm thuốc này, gió giật mạnh cũng làm nhiều cây xanh khác trên tuyến đường này bị tét nhánh ngả đè nứt tường nhà dân. Nhiều băng rôn, biển hiệu ở nhiều cửa hàng bị gió giật rách, hư hỏng.

Cây xanh bật gốc ngã vào quán cà phê ở Sài Gòn, hàng chục khách tháo chạy

Vào chiều 16/7/2017, trên tuyến đường Mạc Thị Bưởi, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM, một cây xanh bất ngờ bật gốc đè vào quán cà phê gần đó, khiến nhiều khách đang ngồi uống nước tại đây bỏ chạy tán loạn. Những người di chuyển phương tiện qua khu vực phải dừng lại tìm cách né tránh.

Gốc cây xanh bật gốc, bên cạnh có dấu hiệu bị đào xới.
Gốc cây xanh bật gốc, bên cạnh có dấu hiệu bị đào xới.

Tại hiện trường, thân cây có đường kính khoảng 0,5 mét, dài khoảng 20 mét chắn ngang đường và đè lên quán cà phê bên đường.

Người dân gần đó cho biết, trước đây có đội ngũ công nhân đã thi công cải tạo vỉa hè và có đào xới đất xung quanh gốc cây xanh, rất có thể đó là nguyên nhân khiến cây bật gốc.

Trước đó, một vụ cây xanh bật gốc khác cũng xảy ra ở địa bàn quận 1. Sự việc xảy ra vào chiều 3/7 ở trước số nhà 77 đường Mạc Thị Bưởi, một cây xanh bật gốc ngả ra đường dù trời không mưa gió, đè lên một xe ô tô 4 chỗ hiệu KIA đang đậu bên vỉa hè, khiến xe ô tô bị hư hỏng.

Nhánh cây xanh rơi đè bảo vệ trọng thương ở trung tâm Sài Gòn

Vụ việc xảy ra vào sáng 12/7/2017, nạn nhân được xác định là ông P.V.T.L (32 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long). Ông L là bảo vệ quán cà phê ở góc giao lộ Trần Quốc Thảo - Tú Xương, phường 7, quận 3.

Chiếc ghế nhựa mà người bảo vệ ngồi bị bể nát.
Chiếc ghế nhựa mà người bảo vệ ngồi bị bể nát.

Vào sáng cùng ngày, ông L đang ngồi bên vỉa hè để trông coi xe máy cho khách, thì bất ngờ một nhánh cây lớn rơi từ độ cao hàng chục mét ngã xuống đè vào người ông L. Do quá bất ngờ nên ông L gục xuống đất bất động, chiếc ghế nhựa cũng bể nát.  

Ông L bị thương nặng, máu chảy khá nhiều. Ngay sau đó, các nhân viên trong quán cà phê đưa ông L vào bệnh viện gần đó cấp cứu.

Người dân sống gần hiện trường cho biết, cây xanh bị tét nhánh rơi xuống gây tai nạn thường gọi là cây sao đen. Cây có đường kính gần 20cm, độ cao khoảng 30 mét, không có dấu hiệu mục hay khô. Trên tuyến đường này có rất nhiều cây xanh lâu năm trồng ven đường.

AN LY (t/h)

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương