Phong tỏa, cách ly nhiều căn nhà tại quận Tân Phú vì có người nghi nhiễm COVID-19

Nhiều ngôi nhà, quán ăn trên địa bàn quận Tân Phú (TP.HCM) đưa vào phong tỏa, cách ly vì có liên quan đến người nghi mắc COVID-19.

Ngày 31/7, lãnh đạo UBND phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú , TP.HCM xác nhận cơ quan chức năng đã cách ly ngôi nhà có người nghi nhiễm COVID-19 . Đồng thời, nhiều ngôi nhà lân cận đó cũng bị đưa vào khu vực phong tỏa, cách ly từ tối ngày 30/7.

Khu vực cách ly trên đường đường Phú Thọ Hòa (quận Tân Phú, TP.HCM) đã được lực lượng chức năng cách ly, phong tỏa. Ảnh: Tiền Phong
Khu vực cách ly trên đường đường Phú Thọ Hòa (quận Tân Phú, TP.HCM) đã được lực lượng chức năng cách ly, phong tỏa. Ảnh: Tiền Phong

Cũng theo thông tin từ báo Tiền Phong, về ca nghi nhiễm COVID-19 ở khu vực nêu trên là trường hợp của một người phụ nữ 61 tuổi, người này đã có kết quả xét nghiệm 2 lần dương tính với SAR-CoV-2. Kết quả chính thức đang đợi cơ quan chức năng công bố.

Một quán phở trên đường Lê Lư, cách khoảng 3km đường Phú Thọ Hòa cũng đã được cơ quan chức năng phong tỏa. Ảnh: Tiền 
Một quán phở trên đường Lê Lư, cách khoảng 3km đường Phú Thọ Hòa cũng đã được cơ quan chức năng phong tỏa. Ảnh: Tiền 

Hiện, lực lượng chức năng bao gồm: công an phường, bảo vệ dân phố, dân quân đang túc trực tại các khu vực phong tỏa này.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không đến gần các điểm cách ly để đảm bảo an toàn, phòng chống lây lan dịch COVID-19. Những người ở trong các ngôi nhà bị cách ly cũng được yêu cầu ở bên trong để theo dõi tình hình dịch bệnh, khi có nhu cầu đặt thức ăn sẽ có người giao tận nơi.

PV (t/h)

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương