Thanh tra TP.HCM xác minh nội dung tố cáo Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm vừa ký quyết định thụ lý tố cáo đối với ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH.

Ông Lê Minh Tấn, Giám đốc sở LĐ-TB&XH TP.HCM bị tố cáo vì bổ nhiệm chức danh giám đốc, phó giám đốc trung tâm này với bà Võ Thị Thanh Kim và ông Võ Thanh Quang  và không tổ chức kiểm điểm với ông Võ Thanh Quang, Phó giám đốc Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM sau khi xảy ra vụ việc một nhân viên tại đây dâm ô 3 bé gái, Zing News đưa tin.

Theo đó, UBND TP giao Thanh tra TP.HCM chủ trì, phối hợp sở Nội vụ xác minh, kết luận và kiến nghị biện pháp xử lý đối với nội dung tố cáo, báo cáo kết quả xác minh cho chủ tịch UBND TP.HCM trong thời gian 30 ngày.

Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM, nơi xảy ra vụ dâm ô 3 bé gái.
Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM, nơi xảy ra vụ dâm ô 3 bé gái.

Trước đó, theo thông tin trên báo Lao động, trong tháng 5, bị cáo Nguyễn Tiến Dũng , cựu nhân viên Trung tâm hỗ trợ xã hội TP.HCM bị Toà án nhân dân quận Bình Thạnh tuyên phạt mức án 4 năm 6 tháng tù sau khi có hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi trong thời gian công tác tại trung tâm.

Liên quan đến vụ việc này, nhiều cán bộ liên quan cũng đã bị kỷ luật. Cụ thể, cuối tháng 11/2019, ông Trần Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB-XH đã bị yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm. Bà Nguyễn Thanh Thảo, Phó giám đốc trung tâm bị phê bình nghiêm khắc.

Ngoài ra, đến ngày 6/1/2020, bà Võ Thị Thanh Kim, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Xã hội TP.HCM bị giáng chức xuống làm Phó Giám đốc Trung tâm. Ông Phạm Đình Lương, Phó Giám đốc Trung tâm nhận hình thực kỷ luật cảnh cáo.

Riêng ông Võ Thanh Quang, Phó giám đốc trung tâm thời điểm đó, về hưu và chuyển vụ việc sang tổ chức Đảng xử lý theo quy định.

PV (t/h)

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương