Tìm thấy 5 khách Bỉ đi trên chuyến bay TK162 tại Ga Sài Gòn

5 khách Bỉ có mặt trên chuyến bay TK162 mà Bộ Y tế đang truy tìm đã đi tàu SE21 xuất phát từ Nha Trang đến TP.HCM.

Nguồn tin từ báo Pháp Luật TP.HCM, sáng 17/3, BS Nguyễn Hữu Tâm, Giám đốc Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế TP.HCM, cho biết đơn vị này vừa phát hiện 5 hành khách quốc tịch Bỉ đi trên chuyến bay TK162 ngày 8/3 mà Bộ Y tế đang truy tìm. Theo đó, lực lượng kiểm dịch y tế phối hợp với Ga Sài Gòn đã giữ lại và đưa đi cách ly theo đúng quy định đối với 5 hành khách này.

Theo BS Tâm, 5 hành khách nói trên đi tàu SE21 xuất phát từ Nha Trang lúc 20h30 ngày 16/3, đến TP.HCM lúc 6h ngày 17/3.

 Cơ quan chức năng tìm thấy năm khách người Bỉ tại sân ga và đưa đi cách ly. Ảnh: TÂM NGUYỄN
 Cơ quan chức năng tìm thấy năm khách người Bỉ tại sân ga và đưa đi cách ly. Ảnh: TÂM NGUYỄN

Trước đó, tối 16/3, Bộ Y tế phát thông báo khẩn truy tìm hành khách đi trên 7 chuyến bay có người nhiễm COVID-19. Trong đó có chuyến bay TK162 của Turkey Airlines từ Istanbul đến TP.HCM ngày 8/3.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cũng cho hay đến 8h ngày 17/3, tình hình sức khỏe 5 bệnh nhân COVID-19 tại TP vẫn ổn định. Họ đang được tiếp tục cách ly điều trị, theo dõi.

Tối muộn 16/3, Bộ Y tế ra thông báo khẩn về các chuyên bay có người nhiễm COVID-19 tại Việt Nam. Theo đó, Bộ Y tế đã xác định được 8 chuyến bay có hành khách nhiễm COVID-19 , cụ thể:

1. SQ176 của Singapore Airlines từ Singapore đến Nội Bài ngày 15/3;

2. VJ826 của VietJet Air từ Kuala Lumpur (Malaysia) về TP.HCM ngày 4/3;

3. TK162 của Turkey Airlines từ Istanbul đến TP.HCM ngày 8/3;

4. QH1521 của Bamboo Airways từ TP.HCM đến Phú Quốc ngày 9/3;

5. QH1524 của Bamboo Airways từ Phú Quốc đến TP.HCM ngày 13/3;

6. SU290 Aeroflot của từ Moscow đến Hà Nội ngày 12/3;

7.QR970 của Qatar Airways từ Doha về TP.HCM ngày 10/3.

8. TG 564 của Thai Airways từ Bangkok về Nội Bài ngày 15/3.

Tính đến nay, tại TP.HCM có tổng số trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 là 149 người, trong đó 146 trường hợp có kết quả âm tính, 3 trường hợp đang đợi kết quả. Số người đang được cách ly tại khu cách ly tập trung của TP là  921 trường hợp, tại quận - huyện là 471 trường hợp, tại nhà và nơi lưu trú là 494 trường hợp.

PV (t/h)

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương