Tổng thống "thờ ơ", Brazil thành ổ dịch COVID-19 lớn thứ 2 thế giới

Ngày 23/5, Brazil trở thành ổ dịch COVID-19 lớn thứ hai thế giới, sau Mỹ. Tuy nhiên, Tổng thống Bolsonaro vẫn tiếp tục kêu gọi người dân đi làm như bình thường.

Đây được cho là hậu quả của cách tiếp cận muộn màng, thiếu quyết liệt và không có tiếng nói chung mà nền kinh tế hàng đầu khu vực Mỹ La tinh đang gặp phải. 

Bức ảnh chụp từ trên không này cho thấy một vụ chôn cất đang diễn ra tại một khu vực nơi những ngôi mộ mới đã được đào lên tại nghĩa trang Nossa Senhora Aparecida ở Manaus, trong rừng Amazon ở Brazil. Ảnh: AFP
Bức ảnh chụp từ trên không này cho thấy một vụ chôn cất đang diễn ra tại một khu vực nơi những ngôi mộ mới đã được đào lên tại nghĩa trang Nossa Senhora Aparecida ở Manaus, trong rừng Amazon ở Brazil. Ảnh: AFP

Hiện, Brazil chính thức trở thành "điểm nóng" COVID-19 thứ hai của thế giới, sau Mỹ, theo Reuters. Tại thành phố Sao Paulo, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi COVID-19, những khu đất tại Nghĩa trang Formosa đang được mở rộng để đáp ứng như cầu chôn cất các ca tử vong.

Bộ Y tế Brazil cho biết, tính đến hết ngày 22/5, quốc gia này ghi nhận tổng số 330.890 trường hợp mắc COVID-19, với hơn 1.000 ca tử vong mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca tử vong lên 21.048 trường hợp.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cảnh báo con số thực tế cả về số ca nhiễm và số người chết có thể sẽ còn cao hơn thống kê do hệ thống xét nghiệm tại Brazil được đánh giá là chậm trễ và kém hiệu quả.

Nhiều thống đốc bang ở Brazil buộc phải ban hành các hạn chế đi lại tại địa phương mình để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19. Tuy nhiên, Tổng thống Bolsonaro, người nhiều lần khẳng định COVID-19 chỉ là bệnh cúm thông thường, vẫn tiếp tục kêu gọi người dân đi làm như bình thường trong bối cảnh nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề.

Cuối cùng, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro cũng đã chịu đeo khẩu trang. Ảnh: Reuters
Cuối cùng, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro cũng đã chịu đeo khẩu trang. Ảnh: Reuters

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro thời gian qua đã vướng phải một loạt chỉ trích vì cách xử lý các ổ dịch, gián tiếp biến cuộc khủng hoảng chính trị tại quốc gia này trở nên ngày càng sâu sắc.

Tỉ lệ ủng hộ đối với vị chính trị gia này đang tụt giảm nghiêm trọng, sau những tuyên bố của ông về việc phản đối các biện pháp giãn cách xã hội, ủng hộ sử dụng thuốc choloroquine chưa được kiểm chứng, và chống lại các quan chức y tế có kinh nghiệm, theo Reuters.

Ngoài Brazil, diễn biến dịch COVID-19 tại các nước khác thuộc Nam Mỹ như Peru hay Chile cũng phức tạp.

Đối với các biện pháp ứng phó của Nam Mỹ, Giám đốc điều hành WHO Mike Ryan cảnh báo việc sử dụng thuốc hydroxychloroquine vào việc điều trị COVID-19, vì cho rằng hiện chưa có đủ chứng cứ khoa học và kết quả thử nghiệm để khuyến cáo sử dụng loại thuốc này.

AN LY (t/h)

Các CLB bóng đá của Brazil nhường sân vận động để làm bệnh viện phòng chống dịch COVID-19

Các CLB bóng đá của Brazil nhường sân vận động để làm bệnh viện phòng chống dịch COVID-19

Các CLB bóng đá hàng đầu của Brazil đang bàn giao SVĐ của họ để các cơ quan y tế sử dụng làm bệnh viện tạm thời để chống lại dịch COVID-19.