Truy tìm khẩn cấp những người tham dự sự kiện tôn giáo ở Malaysia với bệnh nhân thứ 61

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM thông báo những người từng dự sự kiện tôn giáo ở Kuala Lumpur (Malaysia) cần phải cách ly tại nhà.

Liên quan đến việc bệnh nhân nhiễm COVID-19 thứ 61 đã tham dự sự kiện tôn giáo tại Kuala Lumpur (Malaysia). Nguồn tin từ báo Người Lao Động, trưa 17/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM đã phát thông báo khẩn đến các trường hợp ở TP.HCM từng dự sự kiện tôn giáo tại Kuala Lumpur - Malaysia từ ngày 27/2 đến 1/3.

Theo cơ quan chức năng Malaysia, tổng cộng 14.500 người Malaysia và khoảng 1.500 công dân nước ngoài đã tham dự sự kiện nói trên. Điều đáng quan tâm một số trường hợp nhiễm COVID-19 được phát hiện sau kết thúc sự kiện, trong đó có bệnh nhân thứ 61 (nam, 42 tuổi, ở Ninh Thuận).

Truy tìm khẩn cấp những người tham dự sự kiện tôn giáo ở Malaysia với bệnh nhân thứ 61


Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM thông báo những người từng dự sự kiện trên cần phải cách ly tại nhà và nhanh chóng liên hệ ngay số điện thoại của cơ sở y tế ở địa phương hoặc số điện thoại đường dây nóng của Bộ Y tế: 1900.9059, 1900.3228, để được hướng dẫn các biện pháp phòng bệnh theo quy định. 

Đối với các trường hợp sống tại TP.HCM liên hệ ngay với trung tâm y tế quận, huyện gần nhất hoặc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM.

PV (t/h)

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương