Vua sòng bài Macau qua đời, thọ 98 tuổi

Stanley Ho Hung-sun, tài phiệt lãnh đạo đế chế casino lớn nhất châu Á SJM Holdings trong hơn nửa thế kỷ, vừa qua đời ở tuổi 98.

Hôm nay, tài phiệt sòng bài Stanley Ho qua đời ở tuổi 98. Ông là người đã đưa SJM Holdings - tập đoàn chuyên kinh doanh sòng bạc ( casino ) tại Macau trở thành một trong những công ty điều hành sòng bài lớn nhất thế giới. Tên tuổi của ông cũng gắn liền với sự trỗi dậy của Macau trong quá trình vượt Las Vegas thành kinh đô sòng bài toàn cầu, theo CCTV.

Tài phiệt casino Stanley Ho.
Tài phiệt casino Stanley Ho.

Stanley Ho Hung-sun ( Hà Hồng Sân ), tài phiệt lãnh đạo đế chế casino lớn nhất châu Á SJM Holdings trong hơn nửa thế kỷ, vừa qua đời ở tuổi 98. Chuyện thừa kế tài sản cũng có thể trở thành cuộc chiến gai góc trong nội bộ gia tộc họ Hà.

Hà Hồng Sân (Stanley Ho) sinh ngày 25/11/1921, là tỷ phú trong ngành sòng bạc, được công nhận bằng sáng chế trong lĩnh vực cờ bạc và còn được chính phủ cấp phép kinh doanh độc quyền ngành này tại Macau. Trong suốt cuộc đời mình, ngoài xây dựng được một đế chế lớn mạnh vang danh khắp nơi thì những giai thoại về sóng gió trong gia tộc họ Hà và chuyện tình của ông với 4 bà vợ cũng tiêu tốn nhiều giấy mực của báo chí.

Sinh trưởng trong gia đình có dòng dõi đa sắc tộc bao gồm: Do Thái, Hà Lan, Anh và Trung Quốc, không khó hiểu khi Hà Hồng Sân sở hữu vẻ ngoài điển trai hiếm có với ngũ quan hoàn hảo. Ông chính là điển hình của một đấng mày râu "cao - phú - soái" (cao ráo, giàu có, đẹp trai) trong truyện ngôn tình.

Không chỉ vậy, ông trùm cờ bạc còn từng theo học tại đại học Hồng Kông, ngôi trường danh giá xứ Cảng Thơm và thuộc top đầu Châu Á. Chính sự hoàn hảo này đã khiến cho biết bao người phụ nữ không thế cưỡng lại được sức hấp dẫn của Hà Hồng Sân. Ông có đến 4 người vợ và 6 người con trai cùng 11 con gái.

Ngoài sòng bạc, Hà Hồng Sân còn kinh doanh nhiều lĩnh vực khác như giải trí, du lịch, vận chuyển, ngân hàng, bất động sản và hàng không. Ông được đánh giá là một người có tính cách rất quyết đoán, phong độ ngời ngời, quyến rũ và trọng tình nghĩa; cũng là "vua cờ bạc" quyền lực, lợi nhuận và tiếng tăm lớn nhất trong lịch sử ngành cờ bạc Macau.

Ông Stanley Ho bên cạnh người thân. Ông có 4 vợ và 17 người con. Ảnh: Instagram
Ông Stanley Ho bên cạnh người thân. Ông có 4 vợ và 17 người con. Ảnh: Instagram

Năm 2011, Forbes xác định Hà Hồng Sân là người giàu thứ 13 ở Hong Kong với khối tài sản khoảng 2 tỷ USD. Tài sản của ông ước tính vào khoảng 50 tỷ đôla Hong Kong (6,4 tỷ USD) khi nghỉ hưu năm 2018, vài tháng trước sinh nhật tuổi 97.

Dù giàu có, có nhiều con trai nhưng ông đã không chọn người thừa kế là một trong 6 người con trai. Hà Siêu Quỳnh, cô con gái thứ 4, được ông chọn làm người tiếp quản vị trí của mình.

Vì Stanley Ho đã nghỉ hưu cách đây 2 năm, giới phân tích không cho rằng việc ông qua đời có ảnh hưởng lớn đến hoạt động hàng ngày của công ty. SJM Holdings được định giá khoảng 6 tỷ USD.

Gần đây, giới truyền thông Trung Quốc rầm rộ đưa tin về việc phân chia tài sản của gia tộc họ Hà. Ông vừa qua đời vì tuổi già sức yếu. Vấn đề thừa kế tài sản sau khi ông mất được giới truyền thông dự báo sẽ là một câu chuyện sóng gió của gia tộc giàu có này.

Stanley Ho từng là một trong những người giàu nhất châu Á suốt hàng thập kỷ. Forbes từng xếp ông giàu thứ 13 Hong Kong vào năm 2011, với khối tài sản ước tính 3,1 tỷ USD. Tài sản của ông ước tính vào khoảng 50 tỷ đôla Hong Kong (6,4 tỷ USD) khi nghỉ hưu năm 2018, vài tháng trước sinh nhật tuổi 97. 

Được mệnh danh là "bố già", "ông vua" của ngành sòng bài Macau , ông Ho là người tiên phong trong việc biến vùng đất từng là thuộc địa của Bồ Đào Nha ở vùng duyên hải phía nam Trung Quốc trở thành thiên đường cờ bạc châu Á, với doanh thu vượt cả Las Vegas.

AN LY (t/h)

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương