3 công viên lâu đời nhất Hà Nội giờ ra sao?

Hoàng Toàn

Sau nhiều năm đưa vào sử dụng, đến nay các hạng mục của 3 công viên Bách Thảo, Thống Nhất, Thủ lệ đã xuống cấp, hư hỏng gây ảnh hưởng đến trải nghiệm của người dân.
Công viên Bách Thảo một nơi gắn bó với nhiều người dân ở Hà Nội. Công viên được người Pháp xây từ năm 1890 với mục đích duy trì, bảo tồn và phát triển các nguồn cây quý của Việt Nam. Ngày mới xây dựng, công viện có diện tích tới 33 ha. Đến nay, khu vực này được quy hoạch chỉ còn khoảng trên 10 ha.
Công viên Bách Thảo một nơi gắn bó với nhiều người dân ở Hà Nội. Công viên được người Pháp xây từ năm 1890 với mục đích duy trì, bảo tồn và phát triển các nguồn cây quý của Việt Nam. Ngày mới xây dựng, công viện có diện tích tới 33 ha. Đến nay, khu vực này được quy hoạch chỉ còn khoảng trên 10 ha.
Hơn 130 năm, công viên Bách Thảo là địa chỉ bảo tồn nhiều nguồn thực vật quý của cả nước. Không chỉ vậy đây còn là điểm đến, điểm tham quan được không chỉ người dân Hà Nội mà cả du khách nơi khác ghé thăm khi tới du lịch Thủ đô.
Hơn 130 năm, công viên Bách Thảo là địa chỉ bảo tồn nhiều nguồn thực vật quý của cả nước. Không chỉ vậy đây còn là điểm đến, điểm tham quan được không chỉ người dân Hà Nội mà cả du khách nơi khác ghé thăm khi tới du lịch Thủ đô.
Hiện nay, công viên này đã có nhiều hạng mục xuống cấp nghiêm trọng. Khu vực cầu trượt vui chơi trẻ em làm bằng bê tông bị sụt lún, trơ đất vỡ gạch gây nguy hiểm cho nhiều người.
Hiện nay, công viên này đã có nhiều hạng mục xuống cấp nghiêm trọng. Khu vực cầu trượt vui chơi trẻ em làm bằng bê tông bị sụt lún, trơ đất vỡ gạch gây nguy hiểm cho nhiều người.
Nhiều ghế đá trong công viên vỡ gẫy trơ sắt, với mặt ghế được chắp vá bằng xi măng rất mất thẩm mỹ
Nhiều ghế đá trong công viên vỡ gẫy trơ sắt, với mặt ghế được chắp vá bằng xi măng rất mất thẩm mỹ
3 công viên lâu đời nhất Hà Nội giờ ra sao?
Một số tuyến đường lồi lõm khiến cho người đi tập thể dục và tham quan nếu không chú ý khi đi ngang qua rất dễ bị vấp ngã.
Một số tuyến đường lồi lõm khiến cho người đi tập thể dục và tham quan nếu không chú ý khi đi ngang qua rất dễ bị vấp ngã.
3 công viên lâu đời nhất Hà Nội giờ ra sao?
Gạch bị bong tróc gồ ghề, cỏ hoang mọc khắp nơi
Gạch bị bong tróc gồ ghề, cỏ hoang mọc khắp nơi
Nắp cống bằng sắt bị gãy trơ ra các lỗ gây nguy hiểm
Nắp cống bằng sắt bị gãy trơ ra các lỗ gây nguy hiểm
Hệ thống đường điện cũ gỉ sét vẹo hẳn sang một bên 
Hệ thống đường điện cũ gỉ sét vẹo hẳn sang một bên 
Một số ổ điện mở toang nắp hộp, đường dây điện sơ sài phơi ngoài trời.
Một số ổ điện mở toang nắp hộp, đường dây điện sơ sài phơi ngoài trời.
Hệ thống nhà vệ sinh chung cũ kĩ và ẩm thấp, xuống cấp
Hệ thống nhà vệ sinh chung cũ kĩ và ẩm thấp, xuống cấp
Bồn rửa hư hỏng từ lâu không còn sử dụng được
Bồn rửa hư hỏng từ lâu không còn sử dụng được
Khu vực giữa nhà vệ sinh nam thủng 1 lỗ rất to dưới nền
Khu vực giữa nhà vệ sinh nam thủng 1 lỗ rất to dưới nền
Nhiều tác phẩm điêu khắc mang giá trị nghệ thuật nhưng do không được bảo trì thường xuyên, nên đã hư hỏng, mất thẩm mỹ
Nhiều tác phẩm điêu khắc mang giá trị nghệ thuật nhưng do không được bảo trì thường xuyên, nên đã hư hỏng, mất thẩm mỹ
Công viên Thống Nhất được biết đến là công viên lớn nhất Hà Nội nằm trên đường Trần Nhân Tông, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Công viên tiếp giáp với 4 mặt phố Trần Nhân Tông, Đại Cồ Việt, Lê Duẩn và Nguyễn Đình Chiểu.
Công viên Thống Nhất được biết đến là công viên lớn nhất Hà Nội nằm trên đường Trần Nhân Tông, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Công viên tiếp giáp với 4 mặt phố Trần Nhân Tông, Đại Cồ Việt, Lê Duẩn và Nguyễn Đình Chiểu.
Tại đây nhiều hạng mục xuống cấp nghiêm trọng, nhất là phần mặt đường đi bộ quanh hồ
Tại đây nhiều hạng mục xuống cấp nghiêm trọng, nhất là phần mặt đường đi bộ quanh hồ
Rất nhiều đoạn đường lát gạch bị bung lên, gạch vỡ nằm rải rác nứt toác, đặc biệt là những đoạn gần bờ hồ.
Rất nhiều đoạn đường lát gạch bị bung lên, gạch vỡ nằm rải rác nứt toác, đặc biệt là những đoạn gần bờ hồ.
Khu vực sân ngay cổng vào đoạn đường Đại Cồ Việt
Khu vực sân ngay cổng vào đoạn đường Đại Cồ Việt
Mặt đường vỡ nát khiến tàu xe đi qua dễ bị trượt bánh gây mất an toàn
Mặt đường vỡ nát khiến tàu xe đi qua dễ bị trượt bánh gây mất an toàn
3 công viên lâu đời nhất Hà Nội giờ ra sao?
Hệ thống đèn chiếu sáng hư hỏng ngừng hoạt động từ rất lâu
Hệ thống đèn chiếu sáng hư hỏng ngừng hoạt động từ rất lâu
Phía cổng vào bên đường Lê Duẩn đã xuống cấp, có dán biển
Phía cổng vào bên đường Lê Duẩn đã xuống cấp, có dán biển "cảnh báo nguy hiểm" do khung cửa rất cũ và lỏng lẻo, có thể sập bất cứ lúc nào.
Cá chết nổi trên mặt hồ, dạt vào bờ gây ô nhiễm
Cá chết nổi trên mặt hồ, dạt vào bờ gây ô nhiễm
Công viên Thủ Lệ hay còn được gọi là vườn thú Thủ Lệ là một khu vui chơi được có diện tích 28ha tại Hà Nội. Được khởi công xây dựng vào ngày 19/5/1975, dịp sinh nhật Bác, đây là một dự án du lịch mang nhiều ý nghĩa đối với người dân Thủ đô.
Công viên Thủ Lệ hay còn được gọi là vườn thú Thủ Lệ là một khu vui chơi được có diện tích 28ha tại Hà Nội. Được khởi công xây dựng vào ngày 19/5/1975, dịp sinh nhật Bác, đây là một dự án du lịch mang nhiều ý nghĩa đối với người dân Thủ đô.
Cũng tương tự như các công viên lâu đời khác, công viên Thủ lệ hiện tại cũng đang xuống cấp, lan can quanh hồ xuất hiện vết lõm, han gỉ, gãy rụng.
Cũng tương tự như các công viên lâu đời khác, công viên Thủ lệ hiện tại cũng đang xuống cấp, lan can quanh hồ xuất hiện vết lõm, han gỉ, gãy rụng.
3 công viên lâu đời nhất Hà Nội giờ ra sao?
Nhiều đồ chơi gãy rụng hư hỏng theo năm tháng không được sửa chữa.
Nhiều đồ chơi gãy rụng hư hỏng theo năm tháng không được sửa chữa.
Ghế ngồi trong công viên xuất hiện nấm mốc.
Ghế ngồi trong công viên xuất hiện nấm mốc.
Một số dải phân cách các truồng thú bị hư hỏng gây nguy hiểm cho khách khi đến gần.
Một số dải phân cách các truồng thú bị hư hỏng gây nguy hiểm cho khách khi đến gần.
Còn rất nhiều hạng mục xuống cấp cần được tu sửa
Còn rất nhiều hạng mục xuống cấp cần được tu sửa