3 nguyên nhân phổ biến khiến bạn không thể có kết quả tìm kiếm tốt nhất từ Google

Dưới đây là ba lỗi hàng đầu mà mọi người mắc phải khi tiến hành tìm kiếm Google, theo Russell.

Những thói quen nên tránh bao gồm việc chỉ tìm một chủ đề cụ thể, điều chỉnh các từ khóa tìm kiếm để thu được câu trả lời cụ thể thay vì kết quả tìm kiếm chính xác nhất, và bỏ qua những kết quả tìm kiếm có chứa các cụm từ mà quý vị thấy không mấy quen thuộc.

Bộ máy tìm kiếm của Google hiện đã trở nên thâm sâu đến mức ta có thể tìm thấy câu trả lời cho gần như bất kỳ câu hỏi nào chỉ bằng cách "google" nó. Bản thân cái tên "Google" cũng cực kỳ phổ biến, được từ điển Merriam-Webster công nhận là một động từ vào năm 2006.

Nhưng ngay cả khi sử dụng Google mỗi ngày, bạn cũng có thể đã từng vài lần gặp khó khăn khi tìm kết quả mà mình cần. Đó là lúc bạn cần đến lời khuyên của Daniel Russell – nhà khoa học nghiên cứu kỳ cựu chuyên về chất lượng tìm kiếm và mức độ vui vẻ của người dùng tại Google.

Một phần trong công việc của anh bao gồm tiến hành các thử nghiệm để hiểu rõ hơn cách mọi người sử dụng bộ máy tìm kiếm của Google trong cuộc sống thường ngày. Và công cuộc nghiên cứu đã khiến anh chú ý thấy 3 thói quen phổ biến có thể gây khó khăn cho bạn khi tìm kiếm những câu trả lời qua Google.

Theo Business Insider, đây là 3 sai lầm hàng đầu mà mọi người mắc phải khi thực hiện tìm kiếm Google, theo chia sẻ của Russell.1.    

Ngừng ngay sau một lượt tìm kiếm Google khi nghiên cứu về một chủ đề nào đó

3 nguyên nhân phổ biến khiến bạn không thể có kết quả tìm kiếm tốt nhất từ Google

Chỉ một lượt tìm kiếm Google thường không bao giờ đủ để quý vị nắm được những thông tin cần thiết về một chủ đề nào đó, đặc biệt nếu đó là một chủ đề phức tạp hoặc rộng lớn. Russell đề xuất bạn nên thực hiện ít nhất hai lượt tìm kiếm về một chủ đề để có cái nhìn bao quát và hoàn thiện hơn.

Điều chỉnh nội dung truy vấn để thu được một kết quả tìm kiếm cụ thể

3 nguyên nhân phổ biến khiến bạn không thể có kết quả tìm kiếm tốt nhất từ Google

Một thói quen phổ biến khác mà Russell để ý thấy trong số những người dùng Google là họ thường nhập vào một nội dung truy vấn rất cụ thể nhằm thu được một kết quả tìm kiếm theo ý muốn, nhưng kết quả đó lại không trả lời chính xác câu hỏi mà họ đặt ra.

Ví dụ như bạn đang tiến hành tìm kiếm để biết được chiều dài trung bình của một con bạch tuộc. Có lẽ bạn từng nghe rằng câu trả lời là 21 inch, nhưng không chắc lắm nên quyết định tra nhanh trên Google xem sao.

Thay vì gõ vào "chiều dài trung bình của một con bạch tuộc 21-inch", bạn chỉ nên gõ "chiều dài trung bình của một con bạch tuộc" thôi. Nếu gõ theo cách đầu tiên, Google sẽ đưa ra những kết quả tìm kiếm với câu trả lời là 21-inch ngay cả khi đó không phải là câu trả lời đúng.

Tránh những kết quả tìm kiếm với những từ ngữ bạn không nhận ra

3 nguyên nhân phổ biến khiến bạn không thể có kết quả tìm kiếm tốt nhất từ Google

Nếu thấy một kết quả tìm kiếm trông có vẻ hứa hẹn, nhưng lại có chứa những thuật ngữ xa lạ, đừng bỏ qua chúng. Vì khi làm vậy, quý vị có thể bỏ lỡ những thông tin quý giá, có khả năng chứa đựng trong đó câu trả lời đang tìm kiếm. Nếu rơi vào tình huống tương tự, hãy thử tìm Google những từ ngữ mà bạn không biết.

Russell đưa ra một ví dụ về một người mà anh đang theo dõi trong phạm vi nghiên cứu của mình: anh nhập vào Google một câu hỏi với nội dung đại loại như "Tại sao tôi lại có mấy mảng trắng trên má mình vào mùa hè vậy?" và đã bỏ qua một kết quả tìm kiếm đứng đầu bảng bởi nó có chứa từ "hypopigmentation" (giảm sắc tố), một thuật ngữ chỉ những mảng da sáng hơn màu da bình thường.

Nhưng anh lại không biết ý nghĩa của nó, nên đã bỏ qua nó dù cho nó có chứa chính xác thông tin mà anh đang tìm kiếm.

LAN ANH

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương