4 người trong một gia đình ở khu Mả Lạng mắc COVID-19 liên quan ổ dịch truyền giáo Phục Hưng

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC), các ca bệnh này được phát hiện trong khu vực phong tỏa, liên quan chùm ca bệnh nhóm truyền giáo Phục Hưng.

Cụ thể 4 bệnh nhân 8788, 8789, 8790 và 8791 là thành viên trong một gia đình, sinh sống tại hẻm 245 Nguyễn Trãi, Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP.HCM. Những người này từng có kết quả xét nghiệm lần một âm tính với COVID-19.

Trước đó, khi phát hiện ca dương tính cư trú tại hẻm 245 Nguyễn Trãi, từ ngày 31/5, các lực lượng chức năng đã phong tỏa và lấy mẫu xét nghiệm cho cư dân ở đây. Họ đều có kết quả xét nghiệm lần một âm tính.

196682848_4267226089983775_2371287827595192452_n.jpg
Phong tỏa hẻm 245 Nguyễn Trãi, quận 1. Ảnh: HCDC.

Ngày 5/6, cơ quan chức năng đánh giá khu vực này có lối đi nhỏ hẹp, các hộ gia đình trước đó qua lại nói chuyện, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cao.

Do đó, lực lượng chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm tầm soát lần 2 cho các hộ dân liền kề nhà của bệnh nhân mắc COVID-19. Kết quả phát hiện thêm 4 trường hợp trên, theo Zing.vn.

4 ca nhiễm trên có khoảng 39 trường hợp F1, tất cả đều chuyển đến khu cách ly tập trung. Lực lượng chức năng cũng đã lấy 243 mẫu gộp cho các trường hợp liên quan tại khu vực hẻm trên.

Sáng nay, TP.HCM ghi nhận 15 trường hợp nghi nhiễm COVID-19 trong đó 10 trường hợp liên quan đến giáo phái Phục hưng, trong đó có 1 trường hợp lây nhiễm đến vòng thứ 5.

Như vậy, từ 27/4 đến nay, TP.HCM có 437 ca mắc COVID-19 được Bộ Y tế công bố với 3 chuỗi lây nhiễm chính.

HẢI MY