![]() |
| Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và các đồng chí lãnh đạo Trung ương, thành phố Hà Nội cắt băng khai trương Tổ hợp chăm sóc sức khỏe HANDICO Hà Nội. Ảnh: Linh Phạm |
Vừa qua, tại Hà Nội, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội phối hợp với Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO), Công ty Cổ phần Plaisant Vietnam thuộc Tập đoàn Care21 (Nhật Bản) và Trung tâm Trị liệu và Phục hồi chức năng Myrehab Matsuoka thuộc Công ty TNHH MTV Myrehab Center tổ chức lễ khai trương Tổ hợp chăm sóc sức khỏe HANDICO Hà Nội.
Công trình được đưa vào hoạt động nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), hướng tới đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng trong bối cảnh dân số già hóa, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người cao tuổi tại Hà Nội.
Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; bà Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế; ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam; ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội; ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.
Cùng dự có lãnh đạo Trường Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, HANDICO, Công ty Cổ phần Plaisant Vietnam, Trung tâm Trị liệu và Phục hồi chức năng Myrehab Matsuoka cùng các chuyên gia, nhà khoa học, đối tác, cán bộ, giảng viên và đội ngũ y bác sĩ.
Theo PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, một trong những vấn đề đặt ra trong chăm sóc người cao tuổi là giai đoạn sau khi người bệnh rời bệnh viện. Không ít trường hợp dù đã được điều trị, phẫu thuật hoặc can thiệp tim mạch và sức khỏe dần ổn định nhưng khi trở về nhà vẫn có nguy cơ té ngã, quên uống thuốc, tái phát bệnh hoặc phải nhập viện trở lại.
Những vấn đề này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh mà còn tạo áp lực cho gia đình, nhất là khi người thân không thể thường xuyên có mặt để hỗ trợ. Từ thực tế đó, mô hình chăm sóc được xây dựng theo hướng kết nối các dịch vụ y tế và sinh hoạt, thay vì chỉ tập trung vào khám, chữa bệnh.
![]() |
| Người cao tuổi sử dụng dịch vụ tại Tổ hợp chăm sóc sức khỏe HANDICO Hà Nội. Ảnh: Quang Thái |
Tổ hợp bố trí khu khám bệnh, cấp cứu, phục hồi chức năng, vật lý trị liệu và chăm sóc dinh dưỡng dành cho người cao tuổi. Các chuyên khoa như Tim mạch, Lão khoa, Nội tiết có sự tham gia của đội ngũ bác sĩ chuyên môn, trong đó có các bác sĩ đến từ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.
Bên cạnh các dịch vụ y tế, tổ hợp có không gian sinh hoạt, vận động và giao lưu cộng đồng. Các căn hộ được thiết kế phù hợp với nhu cầu của người cao tuổi, kết hợp hệ thống trang thiết bị và quy trình chăm sóc nhằm bảo đảm an toàn trong sinh hoạt.
Mô hình cũng hướng tới việc duy trì sự kết nối giữa người cao tuổi với con cháu, thay vì tách người bệnh khỏi môi trường gia đình. Trên cơ sở tình trạng sức khỏe và nhu cầu riêng, phương án chăm sóc được xây dựng theo hướng cá thể hóa, phù hợp với từng giai đoạn.
Công nghệ số được định hướng ứng dụng trong quản lý và chăm sóc sức khỏe thông qua hồ sơ bệnh án liên thông, hệ thống nhắc lịch tái khám và giải pháp khám, chữa bệnh, theo dõi sức khỏe từ xa (Telehealth). Với các giải pháp này, người thân dù không thường xuyên có mặt vẫn có thể theo dõi, cập nhật thông tin về tình trạng sức khỏe và sinh hoạt của cha mẹ, ông bà trong phạm vi được cho phép.
Trong khuôn khổ lễ khai trương, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tổ chức chương trình khám, tư vấn và chăm sóc sức khỏe miễn phí cho hơn 50 người cao tuổi. Các bác được đội ngũ y bác sĩ trực tiếp thăm khám, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí và trao tặng quà. Sau chương trình, người cao tuổi được tham quan và tìm hiểu về không gian, tiện ích cũng như các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại tổ hợp.
PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu cho rằng lễ khai trương mới là bước khởi đầu của mô hình. Theo định hướng của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, hoạt động của tổ hợp sẽ lấy người bệnh làm trung tâm, đặt sự tận tâm, tử tế và kiên nhẫn trong chăm sóc người cao tuổi làm nguyên tắc, đồng thời hướng tới khả năng chia sẻ và nhân rộng mô hình tại những địa phương, cơ sở có điều kiện phù hợp.
Sự ra đời của Tổ hợp chăm sóc sức khỏe HANDICO Hà Nội cũng mở đầu cho quá trình hợp tác giữa Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, HANDICO và các đối tác trong phát triển mô hình chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người cao tuổi.
Cùng với đó, Dự án Khu phức hợp y tế - chăm sóc sức khỏe người cao tuổi Đại học Y Hà Nội tại phường Hoàng Mai đang được triển khai, hướng tới kết hợp y tế học thuật, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe toàn diện, nghiên cứu khoa học và đào tạo.
Với sự kết hợp giữa chuyên môn y tế, kinh nghiệm chăm sóc người cao tuổi theo tiêu chuẩn Nhật Bản và ứng dụng công nghệ số, mô hình tại Thành Công được kỳ vọng góp phần hình thành hệ sinh thái chăm sóc người cao tuổi theo hướng an toàn, nhân văn và bền vững, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe trong bối cảnh già hóa dân số.



















Nữ trí thức Hải Phòng kết nối tri thức y tế với chăm sóc sức khỏe phụ nữ
Diana Unicharm đồng hành xây dựng Tiêu chuẩn Quốc gia bảo vệ sức khỏe phụ nữ và trẻ em Việt Nam
Khoa học "đánh thức" dược liệu vì sức khỏe phụ nữ
Femtech: Làn sóng công nghệ mới định hình tương lai chăm sóc sức khỏe phụ nữ
Đưa sàng lọc ung thư vú, cổ tử cung vào diện bảo hiểm y tế: Bước ngoặt trong chăm sóc sức khỏe phụ nữ
Cùng chuyên mục
Ra mắt tổ hợp chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, kết nối khám chữa bệnh với phục hồi và sinh hoạt
TS Tâm lý Lê Thị Mai Liên: Vẫn “vận hành” bình thường không có nghĩa sức khỏe tinh thần đang ổn
Phụ nữ bắt đầu lắng nghe cơ thể thay vì chỉ nhìn vào cân nặng
4 điều xấu hổ không dám kể cùng ai hóa ra là "tín hiệu" ung thư: Giá như ai cũng biết!
Chăm sóc tinh thần bắt đầu từ việc biết nhận sự giúp đỡ
Đào tạo K-Beauty Hàn – Việt nâng cao: Cập nhật kỹ thuật phẫu thuật thẩm mỹ ngực và nội khoa cho bác sĩ phía Nam