Đồng USD tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 3 năm 2020 do lo ngại về tăng trưởng chậm lại ở Trung Quốc và kỳ vọng về việc Fed tăng lãi suất nhanh hơn đã thúc đẩy nhu cầu đối với đồng bạc xanh.
Các nhà đầu tư cũng đang theo dõi căng thẳng địa chính trị leo thang sau khi Nga cho biết họ sẽ ngừng cung cấp khí đốt cho Ba Lan và Bulgaria khi các nước thành viên EU từ chối yêu cầu thanh toán nhập khẩu khí đốt bằng đồng rúp.
Vàng dự kiến giao dịch ở mức 1.951 USD/ounce vào cuối quý này, theo các mô hình vĩ mô toàn cầu của Trading Economics và kỳ vọng của các nhà phân tích.














Cùng chuyên mục
Chốt sớm VF 2 trong tháng 9: Nhận thêm ưu đãi 3%, giá thực tế chỉ hơn 180 triệu đồng
Ưu đãi tới 9%, thêm động lực “lên đời” ô tô điện VinFast
Phi công lái A330 đầu tiên của Sun PhuQuoc Airways về nhà kể chuyện phía sau buồng lái
Khi tài nguyên bản địa trở thành sức cạnh tranh
Nghị quyết 26 gọi tên “đô thị lễ hội”, Đà Nẵng đứng trước vận hội lớn
Vietjet ký kết với Starlink đưa internet tốc độ cao lên các chuyến bay toàn cầu của Hãng