6 doanh nhân Việt có mặt trong danh sách người giàu nhất thế giới năm 2021

Ông chủ Vingroup Phạm Nhật Vượng vẫn là người giàu nhất trong số 6 tỷ phú góp mặt trong bảng xếp hạng nhà giàu toàn cầu, với tài sản 7,3 tỷ USD. Nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo xếp thứ 2 trong danh sách với tài sản 2,8 tỷ USD.

Hôm nay, Forbes đã công bố danh sách tỷ phú thế giới năm 2021 gồm những người sở hữu tài sản từ 1 tỷ USD. Theo bảng xếp hạng này, Việt Nam có 6 doanh nhân góp mặt. Đó là tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT Vingroup; tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo, CEO hãng hàng không Vietjet Air; tỷ phú Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT Thép Hòa Phát; "đôi bạn" tỷ phú Hồ Hùng Anh - Nguyễn Đăng Quang và nhà sáng lập Thaco - tỷ phú Trần Bá Dương.

vuong.jpg
Lần đầu tiên Việt Nam có 6 tỷ phú lọt vào danh sách của Forbes.

Năm nay, ông chủ Vingroup vẫn là người giàu nhất trong nhóm 6 tỷ phú Việt Nam, với tài sản 7,3 tỷ USD tính đến thời điểm Forbes công bố. Với khối tài sản này, ông Phạm Nhật Vượng đang xếp thứ 344 trong danh sách người giàu nhất thế giới.

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo với khối tài sản 2,8 tỷ USD, là người giàu thứ 2 Việt Nam và đứng thứ 1.111 trên bảng xếp hạng toàn cầu. 

Xếp sau bà Thảo là "vua thép"- tỷ phú Trần Đình Long, với tài sản khoảng 2,2 tỷ USD. Ông Long hiện xếp thứ 1.444 trong danh sách người giàu nhất. 

Khối tài sản tăng nhanh trong năm 2020 đã giúp ông Trần Đình Long vươn lên giành vị trí số 3, vốn thuộc về ông Trần Bá Dương trong bảng xếp hạng năm ngoái.

Ông Trần Bá Dương đứng thứ 4 trong danh sách 6 tỷ phú Việt Nam có mặt trong danh sách người giàu nhất toàn cầu, với tài sản Forbes ước tính khoảng 1,6 tỷ USD. 

Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh cũng có khối tài sản 1,6 tỷ USD và cùng đứng vị trí thứ 1.931 trong bảng danh sách tỷ phú thế giới với ông chủ Thaco.

ty-phu-v.jpg
6 tỷ phú USD người Việt góp mặt trong danh sách người giàu nhất năm 2021 gồm đại diện các lĩnh vực bất động sản, tài chính ngân hàng, sản xuất công nghiệp, hàng không...

Người thứ 6 của Việt Nam có mặt trong danh sách tỷ phú thế giới năm 2021 là Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang, với khối tài sản 1,2 tỷ USD. Ông Quang xếp thứ 2.378 trong danh sách tỷ phú thế giới.

Đây là năm đầu tiên Việt Nam góp mặt nhiều tỷ phú thế giới nhất trong danh sách của Forbes. Năm ngoái, Việt Nam có 4 tỷ phú là ông Phạm Nhật Vượng, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, ông Trần Bá Dương và Hồ Hùng Anh. Đến gần cuối năm, với giá trị tài sản tăng đột biến, danh sách cập nhật của Forbes có thêm ông Trần đình Long và Nguyễn Đăng Quang. 

Tài sản của các doanh nhân Việt năm 2021 cũng tăng mạnh so với thống kê của Forbes năm 2020. Năm ngoài, tỷ phú Phạm Nhật Vượng có tài sản 5,6 tỷ USD. Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo khi đó ghi nhận số tài sản là 2,1 tỷ USD. 

Ông Trần Bá Dương năm 2020 có tài sản 1,5 tỷ USD và ông Hồ Hùng Anh có tài sản đúng 1 tỷ USD. 

Người Việt Nam bắt đầu được công nhận trong danh sách nhà giàu thế giới từ năm 2013. Khi đó, duy nhất ông Phạm Nhật Vượng được gọi tên, với tài sản khoảng 1,5 tỷ USD. Năm 2021 là năm thứ 9 liên tiếp tỷ phú Phạm Nhật Vượng có mặt trong danh sách tỷ phú thế giới.

Trên toàn cầu, dù liên tục "mất ngôi" gần đây, nhưng ông chủ Amazon - tỷ phú Jeff Bezos vẫn được Forbes công nhận là người giàu nhất thế giới, với khối tài sản 177 tỷ USD.

1bezos-1617708432.jpg
Người sáng lập Amazon tiếp tục là tỷ phú giàu nhất hành tinh, với khối tài sản 177 tỷ USD. Ảnh: Forbes

Tỷ phú Elon Musk là người giàu thứ 2 hành tinh, với tài sản 151 tỷ USD. Vị trí này năm 2020 thuộc về tỷ phú hàng xa xỉ Bernard Arnault. Năm nay, ông chủ người Pháp giàu thứ 3 thế giới, có tài sản 150 tỷ USD.

Tỷ phú Bill Gates rớt xuống vị trí thứ 4, với khối tài sản 124 tỷ USD. Ông chủ Facebook  là người giàu thứ 5 toàn cầu, với tài sản 97 tỷ USD. 

2021 cũng là năm danh sách tỷ phú thế giới lập kỷ lục, với 2.755 người, tăng 660 tỷ phú so với năm 2020. Những người giàu nhất hành tinh này đang nắm khối tài sản 13.100 tỷ USD, tăng 8.000 tỷ USD so với tổng tài sản Forbes thống kê nhóm tỷ phú năm ngoái nắm giữ.

Mỹ vẫn là quốc gia có nhiều tỷ phú USD nhất, với 724 tỷ phú. Trung Quốc đứng thứ 2 trong danh sách với 698 người và Ấn Độ sở hữu danh sách tỷ phú nhiều thứ 3 toàn cầu, gồm 140 người.

H.LINH