6 tỷ phú USD Việt Nam đang nắm bao nhiêu tiền?

Gần 17 tỷ USD là số tài sản mà 6 tỷ phú người Việt Nam đang sở hữu tính đến thời điểm Forbes công bố danh sách người giàu nhất hành tinh năm 2021. Tỷ phú Phạm Nhật Vượng có tài sản gần bằng tổng tài sản của 5 người còn lại.

2021 là năm đầu tiên Việt Nam có số tỷ phú góp mặt trong bảng xếp hạng người giàu nhất hành tinh nhiều nhất, với 6 người. Ngoài gia tăng số đại diện, tổng tài sản của các tỷ Việt cũng tăng vọt. Nếu so với năm 2020, tổng tài sản người giàu Việt Nam nắm giữ tăng gần 7 tỷ USD.

Theo bảng xếp hạng này, Forbes ghi nhận tổng tài sản của 6 doanh nhân Việt là 16,7 tỷ. Tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT Vingroup nắm giữ khối tài sản 7,3 tỷ USD, gần bằng tổng tài sản của 5 người còn lại.

ty-phu-v.jpg
6 tỷ phú USD của Việt Nam đang năm 17,7 tỷ USD tính đến ngày 12/4.

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo, CEO hãng Hàng không Vietjet Air có tài sản 2,8 tỷ USD. Nhà sáng lập Thép Hòa Phát - tỷ phú Trần Đình Long có khối tài sản 2,2 tỷ USD. 

Chủ tịch Ô tô Trường Hải (Thaco) được Forbes ghi nhận đang nắm khối tài sản 1,5 tỷ USD. Đây cũng là số tài sản mà tỷ phú Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Techcombank đang sở hữu.

Tỷ phú Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Masan là người có tài sản khiêm tốn nhất trong danh sách 6 tỷ phú của Việt Nam, với 1,2 tỷ USD.  

Thực tế theo ghi nhận của Forbes, tính đến ngày 12/4, ông Phạm Nhật Vượng đang có khối tài sản nắm giữ đạt 8,5 tỷ USD, tăng 1,2 tỷ USD so với con số công bố trong bảng xếp hạng tỷ phú của Forbes công bố 2 ngày trước. Ông Vượng cũng là người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam và đã có 9 năm được xếp hạng người giàu nhất thế giới. So với năm 2013 - năm đầu tiên có mặt trong danh sách tỷ phú, tài sản của Chủ tịch Vingroup đã tăng 5,8 tỷ USD. 

Tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng biến động mạnh trong năm 2020. Vào thời điểm Forbes công bố danh sách tỷ phú năm 2020, tài sản của Chủ tịch Vingroup chỉ có 5,6 tỷ USD, do các cổ phiếu trong hệ sinh thái Vingroup giảm sau sau những biến động tái cơ cấu doanh nghiệp. Tuy nhiên, giá cổ phiếu tăng mạnh trở lại, nếu so với thời điểm "chốt" danh sách tỷ phú năm 2020, khối tài sản của ông Phạm Nhật Vượng đến ngày 12/4 đã tăng khoảng 3 tỷ USD.

vuong.png
Tài sản của ông Phạm Nhật Vượng đến 12/4 đang ở mức 8,7 tỷ USD. Ảnh; Bloomberg.

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo với khối tài sản tại thời điểm Forbes công bố là 2,8 tỷ USD. Nếu so với con số ghi nhận trong bảng xếp hạng năm 2020, tài sản của bà Thảo tăng 700 triệu USD, nhưng so tại ngày 12/4, khối tài sản của bà Thảo chỉ còn 2,7 tỷ USD, giảm đi 100 triệu USD.

CEO Vietjet là nữ tỷ phú tự thân đầu tiên của Việt Nam. Bà Thảo có mặt trong danh sách tỷ phú của Forbes năm 2017, khi đó bà có tài sản 1,2 tỷ USD. Sau 5 năm liên tiếp có mặt trong bảng xếp hạng người giàu nhất hành tinh, tài sản của nữ tỷ phú USD duy nhất Việt Nam tăng thêm 1,6 tỷ USD.

Tuy nhiên, qua một năm 2020 sóng gió từ đại dịch COVID-19, bà Thảo không còn trong danh sách 100 phụ nữ có ảnh hưởng nhất thế giới. 

Tỷ phú có tài sản tăng mạnh nhất giữa đại dịch COVID-19 chính là ông Trần Đình Long. Chỉ trong năm 2020, tài sản của Chủ tịch Hòa Phát đã tăng đến 1,2 tỷ USD. Theo thống kê của Forbes, ông Trần Đình Long đang có khối tài sản 2,2 tỷ USD. Thực tế ghi nhận đến 12/4, ông chủ Hòa Phát đang có khối tài sản 2,4 tỷ USD, tăng thêm 200 USD so với thời điểm Forbes công bố danh sách tỷ phú.

Thực tế từ 2018, ông Trần Đình Long đã có tên trong danh sách người giàu nhất hành tinh. Tuy nhiên sau đó, giá cổ phiếu thép Hòa Phát liên tục biến động, ông Long đã rớt khỏi bảng xếp hạng nhà giàu trong 2 năm 2019-2020, và lấy lại ngôi tỷ phú từ tháng 10/2020, khi cổ phiếu Hòa Phát tăng vùn vụt trong năm đại dịch COVID-19. Hiện tài sản ông Long nắm giữ chỉ thua bà Nguyễn Thị Phương Thảo 300 triệu USD.

Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh cũng đang có tài sản tăng thêm 100 triệu USD so với tuần trước, khi Forbes công bố danh sách tỷ phú. Tính đến 12/4, ông Hồ Hùng Anh có khối tài sản 1,6 tỷ USD, và là năm thứ 3 có tên trong danh sách người giàu nhất thế giới. Tuy nhiên, so năm 2019 - năm đầu tiên ông được gọi tên trong danh sách tỷ phú, tài sản hiện tại của ông Hồ Hùng Anh đã giảm 200 triệu USD.

Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang là người xếp thứ 6 trong nhóm 6 tỷ phú Việt có tên trong bảng xếp hạng tỷ phú thế giới năm 2021, với tài sản 1,2 tỷ USD, và con số này vân giữ nguyên suốt tuần qua. Ông Quang cũng có tên trong danh sách tỷ phú năm 2019 nhưng bị "rớt hạng" vào năm 2020. Nếu so với năm 2019, tài sản của ông Quang đang nắm giữ đã giảm 100 triệu USD.

Khối tài sản của ông chủ Thaco Trần Bá Dương cũng không nhiều biến động, với 1,5 tỷ USD. Ông Trần Bá Dương đã 4 năm liên tục góp mặt trong danh nhà giàu, bắt đầu từ năm 2018. 

Như vậy, nếu tính theo tài sản thực đến ngày 12/4, tổng tài sản mà 6 tỷ phú Việt Nam đang sở hữu là 17,7 tỷ USD, tăng 1 tỷ USD so với con số Forbes công bố.

H.LINH