Đây là phiên giảm mạnh nhất tính theo giá trị tuyệt đối lẫn tương đối kể từ cuối tháng 4 đến nay. Nhóm ngân hàng tác động tiêu cực nhất đến thị trường khi đồng loạt giảm sâu, trừ VPB chốt phiên tăng 0,4%. Nhiều cổ phiếu mới trải qua nhịp tăng nhanh như LPB, BID, MSB, VIB thì hôm nay có lúc giảm hết biên độ. Nhóm chứng khoán cũng rơi vào tình trạng tương tự khi sắc đỏ áp đảo hoàn toàn với mức giảm ít nhất là 3,3%.
Các công ty chứng khoán đã hạn chế tính năng huỷ và sửa lệnh nhưng nhu cầu giao dịch quá lớn khiến tình trạng nghẽn lệnh vẫn xuất hiện. Nhiều nhà đầu tư cho biết không thể đặt thêm lệnh mua lẫn bán từ khoảng 13h20 đến hết phiên. Do đó, thanh khoản trên sàn TP HCM chiều nay chỉ tăng khoảng 9.000 tỷ đồng và nâng tổng giá trị giao dịch cả ngày lên 28.920 tỷ đồng. Giá trị khớp lệnh xấp xỉ 27.540 tỷ đồng, trong đó VPB, HPG, MBB, STB, SSI và TCB là những cổ phiếu đóng góp trên 1.000 tỷ đồng. Nhà đầu tư nước ngoài sau khi mua mạnh trong phiên sáng thì đến chiều đã đẩy nhanh việc xả hàng, nối dài chuỗi bán ròng 6 phiên liên tiếp. Giá trị bán ra tính đến cuối phiên xấp xỉ 2.200 tỷ đồng, trong khi mua vào 1.520 tỷ đồng.
Theo nhiều nhóm phân tích, nhịp rung lắc sau chuỗi tăng nóng là cần thiết để VN-Index tiếp tục chinh phục các đỉnh cao mới. Tiền được rút nhiều khỏi nhóm ngân hàng, chứng khoán – động lực tăng chủ đạo trong thời gian qua – nhưng không đồng nghĩa xu hướng đi lên bị phá vỡ.
Xét riêng nhóm cổ phiếu trong chỉ số VN30, giá trị giao dịch chiếm 57% tổng giá trị giao dịch trên HOSE và chiếm 45,5% tổng giao dịch của cả thị trường (3 sàn). Các mã trong VN30 đều được giao dịch sôi động, nhưng mã có tỷ lệ cổ phiếu giao dịch so với khối lượng cổ phiếu lưu hành cao nhất là 2,3% (SSI), thấp nhất là 0,07% (GAS, VIC). Tính trung bình, chỉ có 0,59% lượng cổ phiếu giao dịch trong ngày. Trong 30 mã tạo lên VN30, có 10 ngân hàng, 6 doanh nghiệp bất động sản, các doanh nghiệp còn lại thuộc lĩnh vực chứng khoán, hàng không, dầu khí, thép, thực phẩm, sữa, bán lẻ, điện lực, tin học.
Các nhà đầu tư dồn tiền vào cổ phiếu các doanh nghiệp tài chính, ngân hàng, bất động sản cũng phản ánh các lĩnh vực hoạt động khác của nền kinh tế là không thuận lợi trong bối cảnh dịch Covid-19 kéo dài. Lượng giao dịch tăng tập trung vào VN30 thể hiện sự thu hút vốn cho hoạt động của các doanh nghiệp khác qua kênh chứng khoán còn hạn chế. Các cổ phần mà Nhà nước nắm giữ ở các doanh nghiệp càng trong tình trạng bất động, dù giá tăng cao như BID, CTG, VCB.
Sau 5 tuần tăng điểm liên tiếp thì cuối cùng hôm nay chỉ số VN-Index cũng đã có một phiên điều chỉnh đáng kể khi mất đi hơn 15 điểm (1,11%), với 265 mã giảm điểm và chỉ có 157 mã tăng điểm, 37 mã giữ giá tham chiếu. Trong phiên đã có thời điểm VN-Index mất tới 30 điểm và chỉ hồi lại khi lực cầu bắt đáy gia tăng. Với VN30, chỉ số này đã có tới 9 tuần tăng điểm liên tục và trong chuỗi ngày đó chỉ số chỉ có 2 phiên điều chỉnh đáng kể diễn ra vào hồi cuối tháng 4. Hôm nay bước sang tuần thứ 10 VN30 mới lại có một phiên điều chỉnh giảm khá khi mất đi 24 điểm (1,61%), với 21 mã giảm điểm, 8 mã tăng điểm và 1 mã đứng ở mốc tham chiếu.
Cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán, thép - các nhóm ngành tăng nóng trong thời gian qua bị xả mạnh trong phiên giao dịch gần đây. Nếu đà này tiếp diễn trong những phiên tới thì thị trường sẽ có một nhịp điều chỉnh mạnh.
Vu Kon