Áp thấp nhiệt đới đã vào biển Đông, xu hướng mạnh dần lên

Theo dự báo, trong 24 đến 48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới có xu hướng mạnh dần lên. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 1h ngày 22/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc; 120,8 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippin) khoảng 160km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20km/h.

Trong 24 đến 48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới có xu hướng mạnh dần lên. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km, cường độ ít thay đổi.

Áp thấp nhiệt đới đã vào biển Đông, xu hướng mạnh dần lên - Ảnh 1.

Đường đi của áp thấp nhiệt đới.

Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới: Vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; Biển động mạnh, sóng biển cao 3-5m.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do không khí lạnh đang bao trùm Biển Đông nên áp thấp nhiệt đới ít khả năng trở thành bão mạnh trên cấp 10. Dù vậy, sự tương tác với không khí lạnh khiến diễn biến áp thấp nhiệt đới phức tạp, khó lường.

Trên đất liền, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi hôm nay đến sáng mai tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với cường độ mưa từ 50-100mm, có nơi trên 150mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Các tỉnh miền Bắc hôm nay tăng nhiệt mạnh. Ban ngày trời nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3. Đêm trời lạnh, riêng vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Hà Nội: Nhiệt độ thấp nhất: 20-22 độ; Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ. Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3. Đêm trời lạnh.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ; Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ. Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Đêm trời lạnh, có nơi trời rét.

Áp thấp nhiệt đới đã vào biển Đông, xu hướng mạnh dần lên - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ; Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ. Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3. Đêm trời lạnh, riêng vùng núi có nơi trời rét.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ; Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 27-30 độ, phía Nam 23-26 độ. Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam (từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế) có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ; Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 25-28 độ, phía Nam 29-31 độ. Phía Bắc (Đà Nẵng đến Quảng Ngãi) nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc gió tây bắc, phía Nam gió bắc đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên: Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ; Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ. Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ: Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ; Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ. Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

(Tổng hợp)

AN LY