Nam châm trong các thiết bị của Apple sẽ sử dụng các nguyên tố đất hiếm tái chế và các bảng mạch in được thiết kế trong nhà sẽ sử dụng chất hàn thiếc tái chế và mạ vàng, công ty cho biết.
Apple đang nỗ lực để trở thành trung hòa carbon thông qua toàn bộ chuỗi cung ứng và vòng đời của mọi sản phẩm vào năm 2030.
Vào thứ 3, hãng cũng đã tăng gấp đôi cam kết tài chính của mình cho một quỹ mà họ đã thành lập hai năm trước để đầu tư vào các dự án loại bỏ carbon khỏi khí quyển .
Trước đây, một số công ty công nghệ đã bị cáo buộc đồng lõa trong cái chết của trẻ em ở Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC) khi buộc phải khai thác coban, một nguyên liệu quan trọng trong pin được sử dụng trong hầu hết các thiết bị điện tử tiêu dùng.

Ảnh: Reuters
Hầu hết coban được sản xuất như một sản phẩm phụ của quá trình khai thác đồng hoặc niken, nhưng những người khai thác thủ công ở miền nam Congo khai thác các mỏ gần bề mặt giàu coban.
Apple cho biết 1/4 lượng coban được sử dụng trong các sản phẩm của Apple đến từ vật liệu tái chế vào năm 2022, tăng từ 13% một năm trước đó.
Nó hiện cung cấp hơn 2/3 tổng lượng nhôm, gần 3/4 tổng lượng đất hiếm và hơn 95% tổng lượng vonfram trong các sản phẩm của mình từ vật liệu tái chế.










Cùng chuyên mục
Hướng dẫn chăm sóc và rửa vết thương tại nhà đúng cách, an toàn
Fucoidan Nano Gold – Giải pháp dinh dưỡng hỗ trợ tăng cường đề kháng được nhiều người tin dùng
In Hoa Long – Công ty in hộp giấy chuyên nghiệp tại Hà Nội
Điều gì khiến nhiều chủ xe chọn dán PPF ô tô để bảo vệ sơn xe thay vì giải pháp thông thường?
Review thật: Dùng thử dịch vụ chuyển nhà Thành Hưng, liệu có xứng đáng với lời đồn?
Tâm An Phát đồng hành cùng xưởng in với dòng máy ép nhiệt tối ưu chi phí và hỗ trợ trọn đời