Apple mở lại tất cả cửa hàng ở Mỹ sau một năm đóng cửa vì COVID-19

Apple đã đóng cửa các cửa hàng bán lẻ của mình ở Mỹ vào giữa tháng 3/2020 khi đại dịch COVID-19 bùng phát mạnh.

Theo Trang công nghệ 9to5Mac, Apple được ghi nhận là đã mở lại tất cả 271 cửa hàng bán lẻ của mình trên khắp nước Mỹ.

Một vài cửa hàng trong số đó cho phép mua sắm tận nơi. Còn một số khác thì vẫn hoạt động dưới dạng cửa hàng Express, phục vụ mua bán online.

apple-store-mo-cua-3.jpg

Tuy nhiên, các khách hàng được khuyến khích là nên kiểm tra xem cửa hàng ở địa phương của mình cung cấp những dịch vụ nào. Sau đó, sử dụng ứng dụng Apple Store để mua sản phẩm trực tuyến.

Các cửa hàng cuối cùng mở cửa trở lại là các cửa hàng nằm trong các khu vực Houston, Dallas và San Antonio ở Texas. Theo kế hoạch thì các cửa hàng này phải mở từ cách đây một tuần. Thế nhưng thời tiết mùa đông khắc nghiệt ở Texas đã làm kế hoạch bị trì hoãn.

Đối với các nước khác thế giới thì thời gian mở cửa trở lại sẽ khác nhau. Apple Store ở Mexico sẽ mở cửa vào ngày hôm nay.

Tại Vương quốc Anh, các cửa hàng của Apple vẫn đóng cửa và chỉ cung cấp dịch vụ Genius Bar (mua sản phẩm theo lịch hẹn). Còn ở Pháp, đa số cửa hàng vẫn đang tạm thời đóng cửa.

LAN ANH