Apple và Hyundai sẽ bắt đầu sản xuất xe điện tự hành vào năm 2024

Apple và Hyundai có kế hoạch ký thỏa thuận hợp tác về ô tô điện tự hành vào tháng 3/2021 và bắt đầu sản xuất vào khoảng năm 2024 tại Mỹ, tờ Korea IT News đưa tin mới đây.

Thông tin được đưa ra sau khi người phát ngôn của Hyundai xác nhận vào tuần trước rằng họ đang đàm phán với Apple về thỏa thuận sản xuất Apple Car . Người phát ngôn của công ty cho biết: “Chúng tôi hiểu Apple đang thảo luận với nhiều nhà sản xuất ô tô toàn cầu, bao gồm cả Hyundai Motor. Vì cuộc thảo luận đang ở giai đoạn đầu nên chưa có gì được quyết định”.

Apple và Hyundai sẽ bắt đầu sản xuất xe điện tự hành vào năm 2024

Korea IT News nói rằng Hyundai và Apple đang hướng tới việc đạt được thỏa thuận về ô tô điện tự lái vào đầu tháng 3 năm 2021. Sau đó, việc sản xuất có thể bắt đầu “sớm nhất là vào năm 2024 tại Mỹ”. Báo cáo trích dẫn các nguồn tin trong ngành và cho biết Apple và Hyundai sẽ chế tạo ô tô tại Kia Motors ở Georgia, hoặc “cùng đầu tư vào một nhà máy mới ở Mỹ”.

Apple và Hyundai sẽ bắt đầu sản xuất xe điện tự hành vào năm 2024

Hai công ty có kế hoạch sẽ sản xuất 100.000 xe vào năm 2024, cuối cùng đạt công suất hàng năm là 400.000. Báo cáo cho biết thêm rằng "phiên bản beta" của Apple Car có thể bắt đầu thử nghiệm vào năm tới.

Những thông tin trên của trang Korea IT News đang được nhiều hãng truyền thông thế giới dẫn lại cũng như nghi ngại về tính xác thực. Trước đó, Reuters cho rằng Apple Car có thể bắt đầu được sản xuất vào năm 2024. Nguồn tin khác lại dự đoán Apple Car có thể ra mắt vào năm 2028 hoặc muộn hơn.

Một thông tin từ Bloomberg trong tuần trước đã chỉ ra rằng phải mất ít nhất 5-7 năm nữa Apple Car mới ra mắt. Dù sao chăng nữa, tất cả đều khẳng định Apple đang nung nấu dự án về mẫu ô tô điện, thu hút nhân tài là các kỹ sư, cựu giám đốc điều hành và nhà thiết kế của Tesla.

LAN ANH

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương