![]() |
| Bà Lê Thị Thủy tái đắc cử Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV |
Việc tái đắc cử với sự đồng thuận và tín nhiệm cao của Ban Chấp hành thể hiện sự ghi nhận đối với những đóng góp của bà Lê Thị Thủy trong công tác lãnh đạo Hội nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời cho thấy kỳ vọng vào vai trò dẫn dắt của bà trong giai đoạn phát triển mới của tổ chức Hội.
Sinh ngày 7/1/1964, quê quán tại Nghệ An, bà Lê Thị Thủy có trình độ thạc sĩ luật, cử nhân luật và trình độ lý luận chính trị cao cấp. Trước khi đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, bà đã trải qua nhiều vị trí công tác quan trọng ở địa phương và Trung ương.
Bà khởi đầu sự nghiệp với vai trò giảng viên Trường Hành chính tỉnh Nghệ Tĩnh, sau đó công tác tại Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An. Từ năm 2001 đến năm 2010, bà đảm nhiệm nhiều chức vụ lãnh đạo tại Nghệ An như Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Phó Bí thư Huyện ủy Hưng Nguyên, Phó Chủ nhiệm rồi Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đồng thời là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Từ năm 2010, bà được điều động công tác tại Thanh tra Chính phủ, giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ. Trong thời gian này, bà được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI và tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.
Giai đoạn 2016-2019, bà giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đồng thời là Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Sau đó, bà được Bộ Chính trị phân công giữ cương vị Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam nhiệm kỳ 2019-2025, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam và Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam.
Trong quá trình công tác, bà Lê Thị Thủy liên tục được tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa XII, XIII và XIV; là đại biểu Quốc hội khóa XIV.
Từ tháng 3/2026, bà giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIII. Tại Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, bà tiếp tục được tín nhiệm giao trọng trách đứng đầu tổ chức Hội trong nhiệm kỳ 2026-2031.
Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều yêu cầu về chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, việc bà Lê Thị Thủy tiếp tục giữ cương vị Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy các phong trào phụ nữ, nâng cao vai trò đại diện của Hội, đồng thời tạo thêm cơ hội để phụ nữ phát huy tiềm năng, tham gia sâu hơn vào các lĩnh vực của đời sống xã hội.
Việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV cũng đánh dấu bước khởi đầu của nhiệm kỳ mới, với mục tiêu tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chăm lo tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn tới.

















Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV
Đại biểu trẻ tuổi nhất Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV kỳ vọng mở rộng cơ hội cho phụ nữ vùng dân tộc thiểu số
Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV khai mạc phiên làm việc thứ nhất
Đại biểu trẻ tuổi nhất Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV kỳ vọng mở rộng cơ hội cho phụ nữ vùng dân tộc thiểu số
Khai mạc Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII
Cùng chuyên mục
Bà Lê Thị Thủy tái đắc cử Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV
Chủ tịch Quốc hội: Phụ nữ phải trở thành chủ thể kiến tạo tương lai đất nước
Khánh Hòa đón chuyến tàu biển quốc tế thứ 33 với gần 1.500 du khách
Thủ tướng Lê Minh Hưng đến Kazan dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Tăng cường hợp tác tư pháp, thắt chặt quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào
Vinhomes: ‘Dừng mở rộng quỹ đất, tập trung đóng góp cho tăng trưởng’