Theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán mà FLC mới công bố, tại ngày cuối năm 2020, Tập đoàn FLC đang sở hữu 51,29% vốn điều lệ của Bamboo Airways. Sau khi Bamboo tăng vốn, tỷ lệ sở hữu của FLC giảm còn 39,4%.
Nói cách khác, từ quý I/2021, Bamboo Airways không còn là công ty con của Tập đoàn FLC mà là công ty liên kết. Việc giảm tỷ lệ sở hữu ở đây không phải vì FLC thoái bớt vốn mà là vì Bamboo huy động thêm vốn từ các nguồn khác.
[caption id="" align="alignnone" width="700"] Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2020 của FLC[/caption]
Trước đó,Bamboo Airways cũng đã thông tin về kết quả kinh doanh của hãng hàng không này. Cụ thể, năm 2020, lợi nhuận trước thuế của hãng đạt khoảng 400 tỷ đồng, tăng 34% so với năm trước. Kết quả này khá bất ngờ trong bối cảnh các hãng hàng không lớn khác "lao đao" vì tác động của đại dịch Covid-19 năm vừa qua.
Báo cáo kiểm toán của FLC cũng đã điều chỉnh tăng một số chỉ tiêu về kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.
Tập đoàn FLC cho biết tuy tỷ lệ sở hữu của doanh nghiệp này giảm xuống nhưng tính chung nhóm cổ đông gồm FLC và các tổ chức, cá nhân liên quan - bao gồm ông Trịnh Văn Quyết - vẫn nắm gần 85% vốn của Bamboo Airways.