![]() |
Hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới sau có thể mạnh lên thành bão số 5 cập nhật trưa 22/8. Nguồn: NCHMF |
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, một vùng áp thấp trên khu vực phía Đông đảo Lu-Dông (Philippines) đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong vòng 24 giờ tới, hình thái này sẽ đi vào Biển Đông và nhiều khả năng mạnh lên thành bão, quốc tế gọi là Kajiki, đồng thời trở thành cơn bão số 5 trong năm 2025 trên Biển Đông.
Theo các chuyên gia khí tượng thủy văn, bão số 5 được nhận định có quỹ đạo di chuyển nhanh, tốc độ khoảng 20 km/giờ. Đến ngày 24/8, khi đi vào khu vực quần đảo Hoàng Sa, bão có thể đạt cấp 10-11, giật cấp 13-14 và tiếp tục mạnh thêm khi tiến gần vịnh Bắc Bộ. Dự báo ngày 25/8, bão sẽ hướng vào đất liền nước ta, trọng tâm là khu vực Bắc Trung Bộ.
Ảnh hưởng hoàn lưu bão bắt đầu từ ngày mai (23/8) trên khu vực phía Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa. Gió mạnh tăng dần từ cấp 6-7 lên cấp 8-9, kèm giật cấp 11. Đến ngày 24/8, gió mạnh có thể đạt cấp 10-11, giật cấp 13-14, sóng cao 4-7m, biển động dữ dội, kèm dông lốc nguy hiểm.
Tại vùng biển từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, từ ngày 25/8 sẽ xuất hiện gió bão mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão có gió cấp 11-12, giật cấp 15. Cơ quan khí tượng khuyến cáo các tàu thuyền khẩn trương tìm nơi trú ẩn an toàn, hạn chế hoạt động trong vùng nguy hiểm.
Dự báo hoàn lưu rộng của bão sẽ tác động trực tiếp tới khu vực ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trong đó, vùng chịu ảnh hưởng chính là Nghệ An – Quảng Trị, nơi có khả năng xuất hiện gió ven biển cấp 10-11, giật cấp 13-14.
Từ đêm 24 đến hết 27/8, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến 150-300 mm, có nơi trên 600 mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi và ngập lụt ở khu vực trũng thấp, ven sông, đô thị.
Cơ quan khí tượng cũng cho biết, trên các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có thể xuất hiện một đợt lũ. Mực nước dâng nhanh có thể gây ngập ở các khu vực dân cư ven sông và ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Các địa phương cần khẩn trương rà soát phương án sơ tán dân tại vùng nguy hiểm, đặc biệt là khu vực có nguy cơ sạt lở đất và ngập sâu.
![]() |
Theo các chuyên gia, từ nay đến khi bão đổ bộ vào đất liền chỉ còn khoảng 2 ngày. Đây là khoảng thời gian khá ngắn để các địa phương chuẩn bị. Vì vậy, chính quyền các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế cần khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, đảm bảo an toàn cho người dân, công trình hạ tầng và hồ chứa thủy lợi.
Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai khuyến cáo các tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ theo dõi sát tình hình, kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn, đồng thời sẵn sàng phương án di dời dân tại khu vực xung yếu. Người dân cần thường xuyên cập nhật dự báo thời tiết, tránh tâm lý chủ quan trước diễn biến nhanh của bão.
Đến 10h sáng nay (22/8), tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc; 121,3 độ Kinh Đông, trên đảo Lu-Dông (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm đạt cấp 6-7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 10-15 km/giờ.
Trong 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão số 5. Đến 10h ngày 23/8, tâm bão nằm trên vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 560 km, mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.
Từ ngày 24/8, bão di chuyển nhanh hơn theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20 km/giờ, mạnh cấp 10-11, giật cấp 14. Dự báo đến ngày 25/8, bão sẽ đi thẳng vào đất liền nước ta.
Trong giai đoạn 48-72 giờ tiếp theo, bão duy trì hướng Tây với tốc độ ổn định, đồng thời còn khả năng mạnh thêm trước khi vào vịnh Bắc Bộ. Cơ quan khí tượng cảnh báo, đây là cơn bão mạnh và diễn biến phức tạp, cần theo dõi sát từng bản tin để kịp thời ứng phó.
Thông tin mới nhất về cơn bão số 5 và diễn biến không khí lạnh
Vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ) và vùng biển Quảng Trị có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9.