Bé mèo nổi tiếng chết ngay trên sóng livestream ứng dụng cho mèo hoang, nghi do hội ngược đãi động vật làm, lộ tin nhắn treo thưởng đến 600 USD

Vụ bé mèo hoang nổi tiếng xứ Trung chết ngay trên sóng livestream đã khiến nhiều người bàng hoàng.

“Xin chào, mèo đường phố” là một ứng dụng được mở ra với mục đích chăm sóc cho những chú mèo hoang khắp các tỉnh thành tại Trung Quốc. Ứng dụng này sẽ đặt những ngôi nhà dành cho mèo hoang tại một số địa điểm công cộng. Trong nhà sẽ có gắn camera phát tín hiệu cho người dùng nếu có mèo hoang đi vào và đồng thời phát livestream. Khi có người ủng hộ tiền qua livestream, thức ăn sẽ tự động rơi xuống cho các chú mèo hoang.

Ứng dụng được ra mắt từ tháng 4 năm 2023 và nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng của cộng đồng. Những ngôi nhà dành cho mèo hoang cũng theod đó tăng lên về số lượng và phạm vi hoạt động. Nhiều chú mèo đã được cho ăn bởi sự quyên góp từ những người xa lạ. Được biết đến thời điểm hiện tại có hơn 10.000 ngôi nhà cho mèo đã được lắp đặt tại Thượng Hải, Hàng Châu, Quảng Châu, Phật Sơn và các thành phố khác. 

Bé mèo nổi tiếng chết ngay trên sóng livestream ứng dụng cho mèo hoang, nghi do hội ngược đãi động vật làm, lộ tin nhắn treo thưởng đến 600 USD

Tuy nhiên cũng kéo theo đó là  nhiều mối lo ngại bởi sự xuất hiện của những nhóm người bạo hành động vật.

Vào tháng 8 năm 2023, một vài chú mèo trong ngôi nhà của “Xin chào, mèo đường phố” tại Thượng Hải bị một người đàn ông họ Fan tra tấn và sát hại. Dù người đàn ông này sau đó đã bị công ty sa thải do có hành vi ngược đãi động vật nhưng liên tục xuất hiện những vụ việc đau lòng xảy ra trong các ngôi nhà dành cho mèo hoang.

Đặc biệt từ thời điểm bắt đầu bước sang năm 2024. Không ít người đã tìm cách phá hoại các ngôi nhà cho mèo hoang, ném đá vào mèo… Vào ngày 14/2, người xem livestream phát hiện một vật thể lạ đã được ai đó lấy ra khỏi ngôi nhà dành cho mèo hoang ở Hồ Nam (Trung Quốc). Ngay sau đó, nhiều người đã lo lắng và đến kiểm tra thì phát hiện bên cạnh ngôi nhà là xác của một chú mèo có tên “Bánh Trôi” mới bị đánh bả nằm gần đó. 

Ngoài ra, cũng có rất nhiều chú mèo nghi ngờ bị hành hạ, ngược đãi ngay gần khu vực những ngôi nhà dành cho mèo hoang bởi những vết máu bất thường xuất hiện trên cơ thể.

Bé mèo nổi tiếng chết ngay trên sóng livestream ứng dụng cho mèo hoang, nghi do hội ngược đãi động vật làm, lộ tin nhắn treo thưởng đến 600 USD

Và đặc biệt “anh Tươi”  - XinXian ge là một trong những chú mèo hoang vô tình nổi tiếng nhờ ứng dụng này mới đây đã bị đầu độc ngay trên sóng livestream khiến nhiều người không khỏi phẫn nộ. Sau đó, một đoạn tin nhắn được lộ ra Từ tin nhắn lộ ra từ một nhóm ngược đãi động vật, có người đã treo thưởng đến 600 USD (khoảng 14,7 triệu) cho người đánh bả được “anh Tươi”. 

Điều này làm dấy lên nghi ngờ rằng việc “anh Tươi” chết trên sóng livestream đến từ những người thuộc hội nhóm thích ngược đãi động vật.

Bé mèo chết ngay trên sóng livestream
Bé mèo chết ngay trên sóng livestream

Cụ thể trong đoạn tin nhắn có viết: “Không giới hạn cách thức ra tay, phải có video ghi lại toàn bộ quá trình sát hại. Sau khi giết xong có 3 tài khoản mạng xã hội nổi tiếng trong giới yêu mèo lên khóc than thì mới được chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ và nhận tiền. 

Giá tiền thưởng cho việc giết hại là 500 USD (khoảng 12,3 triệu đồng). Ngoài ra, có thể thưởng thêm 100 USD (2,4 triệu đồng) nếu có thể ném luôn xác anh Tươi vào ngôi nhà dành cho mèo hoang.” 

Việc này chỉ để xem cộng đồng mạng sẽ có phản ứng như nào nếu chú mèo nổi tiếng bị sát hại. 

Bé mèo nổi tiếng chết ngay trên sóng livestream ứng dụng cho mèo hoang, nghi do hội ngược đãi động vật làm, lộ tin nhắn treo thưởng đến 600 USD

Được biết trước đó, chú mèo màu cam có cái tên “anh Tươi” là bởi sau một lần ăn phải thức ăn có dính lẫn phân chim, chú mèo đã rút kinh nghiệm và chỉ ăn những hạt vừa rơi xuống do có người donate chứ không ăn những hạt có sẵn trước đó. “Anh Tươi” nổi tiếng bởi những biểu cảm khá thú vị trên sóng livestream như ánh nhìn vô cùng “xéo xắt” hay vẻ mặt ngạc nhiên bất ngờ khi có thức ăn rơi ra… Tất cả nhanh chóng trở thành meme được chia sẻ rầm rộ tại các mạng xã hội Trung Quốc.

Trước đó, “anh Tươi” cũng từng được phát hiện bị thương mắt bên trái không rõ nguyên nhân. Sau khi được điều trị ở thú y, chú mèo đã được thả ra ngoài. Nhiều người cũng từng có ý định muốn nhận nuôi chú mèo hoang này nhưng do lo ngại không đủ uy tín và dễ vướng phải tranh cãi liệu có phải nuôi chỉ để nổi tiếng cũng như chuộc lợi cho bản thân.

Bé mèo nổi tiếng chết ngay trên sóng livestream ứng dụng cho mèo hoang, nghi do hội ngược đãi động vật làm, lộ tin nhắn treo thưởng đến 600 USD

“Xin chào, mèo đường phố” là một mô hình xuất phát từ sự tử tế giúp mèo hoang có thể dựa vào chính mình để kiếm thức ăn và đồng thời chủ của nền tảng cũng có thêm thu nhập.

Tuy nhiên, ứng dụng này cũng vướng phải một số tranh cãi khi không thể đảm bảo an toàn tính mạng cho những chú mèo hoang trong các trường hợp trên, sự nổi tiếng của những chú mèo cũng kéo theo việc phát triển của những hội nhóm bạo hành động vật sinh. 

Cùng với đó, vấn đề mất cân bằng hệ sinh thái, không có nhân viên để bảo trì, dọn dẹp những ngôi nhà dành cho mèo cũng như có thể ảnh hưởng đến cư dân khu vực xung quanh… cũng là vấn đề nhiều người cho rằng “Xin chào, mèo đường phố”  cần quan tâm giải quyết.

Phạm Trang

Người phụ nữ Khmer nặng lòng với các loài động vật hoang dã

Người phụ nữ Khmer nặng lòng với các loài động vật hoang dã

Hành trình bảo tồn động vật hoang dã luôn có dấu chân không nghỉ của những người làm công tác bảo tồn.