Bên trong công viên 208 tỷ đang bị bỏ hoang

Hoàng Toàn

Công viên Tuổi Trẻ (Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội) được đầu tư hơn 280 tỷ xuống cấp nghiêm trọng, hàng loạt cơ sở kinh doanh ở bên trong mọc lên như nấm.
Công viên Tuổi trẻ Thủ đô (phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng) từng là một trong 9 công trình trọng điểm của Hà Nội với tổng diện tích mặt bằng hơn 26,4 ha, chi tiết tỷ lệ 1/500 từ năm 2000, tổng mức đầu tư phê duyệt năm 2002 là 282 tỉ đồng. Công viên do Công ty TNHH MTV Đầu tư và Dịch vụ Tuổi trẻ Hà Nội xây dựng từ năm 2002. Tại đây có nhiều hạng mục như vòng quay mặt trời, cầu trượt nước, hồ tạo sóng, sông lười, bể vầy... với mục tiêu phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của nhân dân.
Công viên Tuổi trẻ Thủ đô (phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng) từng là một trong 9 công trình trọng điểm của Hà Nội với tổng diện tích mặt bằng hơn 26,4 ha, chi tiết tỷ lệ 1/500 từ năm 2000, tổng mức đầu tư phê duyệt năm 2002 là 282 tỉ đồng. Công viên do Công ty TNHH MTV Đầu tư và Dịch vụ Tuổi trẻ Hà Nội xây dựng từ năm 2002. Tại đây có nhiều hạng mục như vòng quay mặt trời, cầu trượt nước, hồ tạo sóng, sông lười, bể vầy... với mục tiêu phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của nhân dân.
Dự án được kỳ vọng sẽ trở thành “lá phổi xanh” của thành phố. Nhưng 20 năm qua dự án vẫn
Dự án được kỳ vọng sẽ trở thành “lá phổi xanh” của thành phố. Nhưng 20 năm qua dự án vẫn "đắp chiếu", hàng loạt công trình hoen gỉ xuống cấp nghiêm trọng, hàng quán, trung tâm tiệc cưới, quán café, quán nhậu…mọc lên như nấm trên đất dự án.
Theo ghi nhận, hiện tại nhiều hạng mục của Công viên Tuổi trẻ đã xuống cấp nghiêm trọng như vòng quay, cầu trượt nước. Đường đi bên trong công viên nứt nẻ, rác thải bủa vây...
Theo ghi nhận, hiện tại nhiều hạng mục của Công viên Tuổi trẻ đã xuống cấp nghiêm trọng như vòng quay, cầu trượt nước. Đường đi bên trong công viên nứt nẻ, rác thải bủa vây...
Từng được đầu tư hơn 280 tỷ đồng với các hạng mục, tuy nhiên đến nay, tất cả đã bị hoang tàn, gỉ sét do không được duy tu bảo dưỡng, tiềm ẩn nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.
Từng được đầu tư hơn 280 tỷ đồng với các hạng mục, tuy nhiên đến nay, tất cả đã bị hoang tàn, gỉ sét do không được duy tu bảo dưỡng, tiềm ẩn nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.
Hệ thống đu quay bỏ không hoen gỉ vì không được bảo dưỡng, duy tu.
Hệ thống đu quay bỏ không hoen gỉ vì không được bảo dưỡng, duy tu.
Các lối lên đều được rào bằng dây thép gai vì bên trên xuống cấp gây nguy hiểm.
Các lối lên đều được rào bằng dây thép gai vì bên trên xuống cấp gây nguy hiểm.
Nhìn từ trên cao các hạng mục cũ nát, hen gỉ thọt lỏm bên trong rừng cây.
Nhìn từ trên cao các hạng mục cũ nát, hen gỉ thọt lỏm bên trong rừng cây.
Rác thải nhếch nhác quanh hồ
Rác thải nhếch nhác quanh hồ
Nhiều lối đi lại trong công viên xuống cấp nứt nẻ, bong tróc.
Nhiều lối đi lại trong công viên xuống cấp nứt nẻ, bong tróc.
Bên trong công viên 208 tỷ đang bị bỏ hoang
Bên trong công viên 208 tỷ đang bị bỏ hoang
Theo Sở Xây dựng Hà Nội, dự án công viên này có 14 hạng mục công trình sai quy hoạch, sai giấy phép xây dựng như: các nhà hàng, bể bơi, nhà đa năng, sân tennis...  nằm ngay lối vào Công viên Tuổi Trẻ là Cung Xuân - trung tâm tổ chức sự kiện.
Theo Sở Xây dựng Hà Nội, dự án công viên này có 14 hạng mục công trình sai quy hoạch, sai giấy phép xây dựng như: các nhà hàng, bể bơi, nhà đa năng, sân tennis...  nằm ngay lối vào Công viên Tuổi Trẻ là Cung Xuân - trung tâm tổ chức sự kiện.
Liên quan đến các hạng mục công trình vi phạm tại Công viên Tuổi Trẻ, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, ông Lê Hoàng Đức, Chủ tịch phường Thanh Nhàn cho biết, đến nay đã có 7 quyết định cưỡng chế được ban hành trong đó UBND quận Hai Bà Trưng ban hành 5 quyết định với các hạng mục công trình vi phạm gồm: Cung Xuân, Cung Đình, nhà nổi ven hồ, Trung tâm hợp tác quốc tế, trụ sở công ty; UBND phường Thanh Nhàn ban hành 2 quyết định đối với nhà dịch vụ sân bóng, sân tenis mái che.
Liên quan đến các hạng mục công trình vi phạm tại Công viên Tuổi Trẻ, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, ông Lê Hoàng Đức, Chủ tịch phường Thanh Nhàn cho biết, đến nay đã có 7 quyết định cưỡng chế được ban hành trong đó UBND quận Hai Bà Trưng ban hành 5 quyết định với các hạng mục công trình vi phạm gồm: Cung Xuân, Cung Đình, nhà nổi ven hồ, Trung tâm hợp tác quốc tế, trụ sở công ty; UBND phường Thanh Nhàn ban hành 2 quyết định đối với nhà dịch vụ sân bóng, sân tenis mái che.
Khu vực thuộc công trình kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, nay là trung tâm tổ chức sự kiện Cung Xuân.
Khu vực thuộc công trình kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, nay là trung tâm tổ chức sự kiện Cung Xuân.
Một biển thông báo khu vực đang thực hiện giải toả không trông giữ phương tiện của UBND phường Thanh Nhàn đã bị xé rách.
Một biển thông báo khu vực đang thực hiện giải toả không trông giữ phương tiện của UBND phường Thanh Nhàn đã bị xé rách.
Nhà nổi kiên cố xây dựng trái phép khoá cửa dừng hoạt động.
Nhà nổi kiên cố xây dựng trái phép khoá cửa dừng hoạt động.
Công trình Trung tâm tiệc cưới Cung Đình cũng bị yêu cầu cưỡng chế phần sàn tiệc cưới.
Công trình Trung tâm tiệc cưới Cung Đình cũng bị yêu cầu cưỡng chế phần sàn tiệc cưới.
Nhà hàng tiệc cưới Qeen Bee có một phần sai phạm về quy hoạch.
Nhà hàng tiệc cưới Qeen Bee có một phần sai phạm về quy hoạch.
Nhiều diện tích bị “xẻ thịt” thành những công trình phục vụ mục đích kinh doanh.
Nhiều diện tích bị “xẻ thịt” thành những công trình phục vụ mục đích kinh doanh.
Quán trà đá mọc lên khắp nơi trong công viên
Quán trà đá mọc lên khắp nơi trong công viên
Hồ Thanh Nhàn trở thành địa điểm tụ tập câu cá của các cần thủ. 
Hồ Thanh Nhàn trở thành địa điểm tụ tập câu cá của các cần thủ.