Bệnh nhân ghép phổi đầu tiên được xuất viện

Đây là bệnh nhân thứ 2 được ghép phổi ở Việt Nam, nhưng thể trạng tốt nên đã được xuất viện sau gần 2 tháng.

Sáng 4/10, nam bệnh nhân 38 tuổi được ghép tạng sau 10 năm mắc bệnh giãn toàn bộ phế quản giai đoạn cuối đã được xuất viện.

Sau hơn 1,5 tháng được chăm sóc tích cực sau ca ghép, bệnh nhân đã hoàn toàn ổn định và sẽ tái khám liện tục để tiếp tục phục hồi chức năng cho phổi ghép.

ghep phoi
ghep phoi

Đây là bệnh nhận thứ 2 được ghép phổi ở Việt Nam, nhưng thể trạng tốt nên đã được xuất viện. Ca ghép phổi đầu tiên được thực hiện vào 12/12/2018, cho một bệnh nhân 17 tuổi, mắc bệnh mô bào phổi (thể đặc biệt của ung thư) giai đoạn cuối và suy đa tạng rất nặng. Hiện, bệnh nhân này vẫn tiếp tục theo dõi tại viện.

Gia đình của bệnh nhân vừa được xuất viện cho biết đã huy động 1,5 tỷ đồng để thực hiện ca ghép phổi.

Ca lấy và ghép hai phổi đã diễn ra liên tục trong gần 15 giờ. Sau mổ vài ngày, bệnh tỉnh. Hai lá phổi đã thích nghi trong cơ thể giúp anh trở lại cuộc sống bình thường, ăn uống, sinh hoạt và thở không còn khổ sở như trước.

BTL

Giường dịch vụ ở bệnh viện công có thể thu 4 triệu đồng/ngày

Giường dịch vụ ở bệnh viện công có thể thu 4 triệu đồng/ngày

Sau 2 năm định ra rồi lại hoãn, Bộ Y tế vừa ký ban hành thông tư hướng dẫn mức thu phí dịch vụ y tế theo yêu cầu.