Bị xử phạt vì đăng tin Lý Nhã Kỳ cùng 350 nghệ sĩ bay lên Đà Lạt mua đất trong mùa dịch

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Lâm Đồng, ngày 16/7, mạng xã hội lan truyền hình ảnh chụp màn hình của một tài khoản Zalo có tên V.Đ với nội dung: “Lý Nhã Kỳ cùng 350 nghệ sĩ đến khu resort của Lý Nhã Kỳ (Măng Lin, phường 7, TP Đà Lạt), cách ly thành công 21 ngày và dự kiến đi "săn biệt thự, villa, đất đai, nhà cửa”.

Tại thời điểm hình ảnh trên được tán phát, tại khu vực resort của nghệ sĩ Lý Nhã Kỳ chỉ có một nhân viên bảo vệ resort và trong thời gian xảy ra đợt bùng phát dịch bệnh COVID-19 lần thứ 4, Lý Nhã Kỳ chỉ cư trú tại địa bàn TP HCM, không hề đến Đà Lạt như thông tin tài khoản V.Đ chia sẻ.

Đồng thời, Lý Nhã Kỳ đã đăng tải dòng trạng thái trên trang cá nhân thể hiện sự bức xúc vì thông tin do tài khoản V.Đ là thông tin sai sự thật, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín cá nhân của Lý Nhã Kỳ và khiến người dân tại TP Đà Lạt hoang mang, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác phòng, chống dịch của chính quyền tỉnh Lâm Đồng.

Lý Nhã Kỳ đã chia sẻ: "Mọi công dân đều sống và làm việc theo pháp luật. Kỳ tin rằng mỗi người nên có trách nhiệm với phát ngôn của mình, đừng vì lợi ích bản thân mà xem nhẹ giá trị của người khác. Hiện cả nước đang tập trung chống dịch, chúng ta hãy cùng nhau tuân thủ chỉ thị của nhà nước và lan tỏa những điều có ý nghĩa".

Bài viết của Lý Nhã Kỳ thu hút nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đa số cư dân mạng đều thể hiện sự bức xúc, đề nghị chính quyền vào cuộc để xử lý theo quy định của pháp luật đối với hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật của tài khoản V.Đ. Sau khi nhận được thông tin trên, chủ tài khoản V.Đ đã xóa tài khoản và bài viết trên.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Lâm Đồng đã xác định tài khoản V.Đ là do L.V.Đ (hành nghề môi giới bất động sản tại TP Đà Lạt) tạo lập, quản lý và sử dụng; đồng thời đã tiến hành triệu tập L.V.Đ để làm rõ về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật. Tại buổi làm việc, L.V.Đ đã thừa nhận nội dung đăng tải trên tài khoản V." liên quan đến Lý Nhã Kỳ là thông tin do bản thân bịa đặt, mục đích nhằm trêu đùa bạn bè trong giới môi giới bất động sản tại Đà Lạt nhưng không lường trước được thông tin trên sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch trên địa bàn. Công an tỉnh Lâm Đồng đã xác định tài khoản Zalo “V.Đ” do L.V.Đ (sinh năm 1995, có HKTT tại Tam Kỳ - Quảng Nam, hiện hành nghề môi giới bất động sản tại TP. Đà Lạt) tạo lập, quản lý và sử dụng; đồng thời đã tiến hành triệu tập L.V.Đ để làm rõ về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật.

Hành vi đăng tải thông tin sai sự thật của L.V.Đ đã bị xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 5 triệu đồng và yêu cầu cam kết không tái phạm.

Được biết, Lý Nhã Kỳ (tên thật Trần Thị Thanh Nhàn, SN: 1982, Đại sứ du lịch đầu tiên của Việt Nam nhiệm kỳ 2011 - 2012), là nữ diễn viên, tham gia nhiều lĩnh vực kinh doanh nên có sức ảnh hưởng nhất định trong cộng đồng. Vì vậy, hình ảnh trên sau khi được chia sẻ, tán phát đã khiến nhiều người hoang mang, lo lắng vì tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, việc tập trung đông người như trên sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

Nhật Hạ