Bitcoin đã giảm hơn 3% xuống còn 26.300 USD, theo Coin Metrics. Ether giảm tương tự và được giao dịch ở mức 1.792 USD.
Động thái này diễn ra đồng thời với sự sụt giảm của chứng khoán Mỹ. Chỉ số Dow Jones giảm gần 300 điểm trong khi S&P 500 và Nasdaq Composite giảm khoảng 1% mỗi chỉ số.
Vào thứ Tư, Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy cho biết các cuộc đàm phán về trần nợ vẫn đang bị đình trệ về mức chi tiêu, trong khi còn 8 ngày nữa là Hoa Kỳ có nguy cơ vỡ nợ. Ông cũng cho biết, ông tin rằng các nhóm đàm phán có thể đạt được tiến bộ vào thứ Tư.
David Wells, Giám đốc điều hành của Enclave Markets cho biết: "Thị trường đã mở cửa khá chậm sau khi giảm đáng kể vào hôm qua, vì vậy đây có thể là một phản ứng đối với điều đó. Mặc dù tiền điện tử là một thị trường toàn cầu, nhưng khối lượng tăng khá nhiều trong giờ giao dịch ở Hoa Kỳ, vì vậy, đôi khi các động thái lớn của tiền điện tử đang theo sau các động thái lớn của cổ phiếu được thúc đẩy bởi vĩ mô".
Khi các nhà đầu tư theo dõi các cuộc đàm phán trần nợ đang diễn ra ở Washington và kỳ vọng tăng lãi suất của các nhà đầu tư tăng lên, Bitcoin đã bắt đầu hoạt động như một tài sản rủi ro một lần nữa, giống như khi nó bắt đầu được giao dịch nhiều hơn cùng với vàng vào đầu năm nay.
Bitcoin và Ether đang trên đà trải qua tháng tồi tệ nhất năm 2023, lần lượt giảm 10% và 6%. Bitcoin giảm gần 8% trong quý, sau khi kết thúc quý đầu tiên tăng 71%. Ether giảm 2%, sau khi đạt mức tăng 52% trong quý 1.
(Nguồn: CNBC)







Cùng chuyên mục
Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Trung tâm Tâm lý Giáo dục Ngọc Bích
Longevity Medical tổ chức sự kiện gặp gỡ PGS.TS.BS Phan Toàn Thắng: Lan tỏa giá trị y học tái tạo vì sức khỏe bền vững
Thanh tra ‘gõ cửa’ điểm mặt loạt vi phạm, PNJ nói gì?
Có nên mua dự án Narra Residences tại khu đô thị Thủ Thiêm?
Tăng sức mua cho thị trường nội địa sẽ giúp Việt Nam ứng phó thách thức thuế quan?
Urenco 11 - Tiên phong trong hoạt động xử lý môi trường